Dòng Galaxy S từ lâu được xem là biểu tượng cho thế mạnh màn hình của Samsung, nhưng điều đó có thể thay đổi trên thế hệ Galaxy S27.

Trong nhiều năm qua, Samsung luôn giữ vị thế hàng đầu trên thị trường smartphone nhờ công nghệ màn hình OLED được đánh giá cao về độ sáng, màu sắc và khả năng hiển thị. Những chiếc Galaxy S không chỉ cạnh tranh bằng hiệu năng hay camera, mà còn tạo khác biệt nhờ chất lượng hiển thị vốn được xem là chuẩn mực của ngành di động.

Tuy nhiên, lợi thế từng được coi là “bất khả xâm phạm” này có thể đang đứng trước bước ngoặt lớn. Nhiều nguồn tin từ chuỗi cung ứng cho biết Samsung đang xem xét đưa BOE – nhà sản xuất màn hình Trung Quốc – trở thành đối tác cung cấp tấm nền cho phiên bản Galaxy S27 tiêu chuẩn.

Nếu kế hoạch này được thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên một mẫu flagship Galaxy S sử dụng màn hình BOE thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào Samsung Display hoặc LG Display như trước đây. Thông tin này nhanh chóng gây chú ý bởi nó không chỉ liên quan tới chất lượng sản phẩm, mà còn phản ánh sự thay đổi trong chiến lược của Samsung giữa bối cảnh thị trường smartphone ngày càng khó khăn.

12-1778553599-galaxy-s27-dung-truoc-nguy-co-danh-mat-dna-samsung-vi-ap-luc-cat-giam-chi-phi
Samsung Galaxy S26. Ảnh: PhoneArena

Theo công ty nghiên cứu SigmaIntel, bộ phận di động của Samsung đang chịu áp lực lớn trong việc kiểm soát chi phí linh kiện. Việc tiếp tục sử dụng các tấm nền OLED cao cấp từ Samsung Display có thể khiến giá thành sản phẩm tăng cao, trong khi thị trường smartphone đang tăng trưởng chậm và biên lợi nhuận bị thu hẹp.

Dù Samsung Display vẫn được cho là nhà cung cấp chính cho dòng Galaxy S27, việc BOE có cơ hội tham gia vào phân khúc flagship vẫn được xem là tín hiệu đáng chú ý. Trước đó, BOE chủ yếu cung cấp màn hình cho một số mẫu máy tầm trung như Galaxy A57.

Tuy nhiên, chất lượng OLED của BOE vẫn bị đánh giá thấp hơn Samsung Display và LG Display ở phân khúc cao cấp. Giới chuyên môn cho rằng BOE có thể đáp ứng tốt yêu cầu về sản lượng và chi phí, nhưng khó đạt đến độ hoàn thiện hiển thị vốn là điểm mạnh lâu năm của Galaxy S.

Nếu Samsung thực sự chuyển sang BOE cho Galaxy S27 tiêu chuẩn, người dùng có thể nhận thấy khác biệt ở nhiều yếu tố như độ sáng ngoài trời, khả năng tiết kiệm pin hay độ đồng đều màu sắc của màn hình.

Không chỉ dừng ở thay đổi nhà cung cấp, Galaxy S27 còn được đồn đoán tiếp tục sử dụng công nghệ M13 OLED – thế hệ vật liệu cũ hơn so với M14 đang xuất hiện trên các mẫu Ultra cao cấp. Trước đó, Galaxy S26 tiêu chuẩn được cho là đã dùng M13 OLED, trong khi Galaxy S26 Ultra sở hữu công nghệ M14 tiên tiến hơn với độ sáng cao hơn, tiết kiệm điện tốt hơn và tuổi thọ dài hơn đáng kể.

Điều này làm dấy lên lo ngại rằng Galaxy S27 tiêu chuẩn có thể bị “cắt giảm kép”: vừa sử dụng màn hình từ BOE, vừa tiếp tục dùng công nghệ OLED cũ. Trong bối cảnh thiết kế và hiệu năng smartphone ngày càng khó tạo đột phá rõ rệt, màn hình được xem là một trong số ít yếu tố giúp các flagship Android duy trì sức hút. Vì thế, việc Samsung thu hẹp khoảng cách công nghệ giữa dòng tiêu chuẩn và dòng Ultra đang khiến nhiều người yêu công nghệ không khỏi băn khoăn.

Xu hướng này thực tế không chỉ xuất hiện ở Samsung. Nhiều thông tin cho thấy Apple cũng đang áp dụng chiến lược tương tự với dòng iPhone 18, khi các phiên bản Pro được ưu tiên công nghệ màn hình cao cấp hơn còn bản tiêu chuẩn bị cắt giảm tính năng để tạo khác biệt rõ ràng.

Điều đó cho thấy thị trường smartphone đang bước vào giai đoạn mới, nơi các hãng công nghệ tập trung dồn những công nghệ tốt nhất cho các thiết bị đắt tiền nhằm tối đa hóa lợi nhuận, thay vì cố gắng biến mọi phiên bản flagship đều trở thành sản phẩm đầu bảng.

Với người dùng phổ thông, sự thay đổi này có thể không quá đáng kể nếu đổi lại là mức giá dễ tiếp cận hơn. Phần lớn người dùng khó nhận ra khác biệt nhỏ về chất lượng hiển thị trong trải nghiệm hằng ngày. Tuy nhiên, với những người yêu công nghệ, đây lại là câu chuyện mang tính biểu tượng.

Samsung từ lâu được xem là “ông vua màn hình” của thị trường smartphone. Vì vậy, nếu một ngày dòng Galaxy S không còn sử dụng công nghệ hiển thị tốt nhất do chính Samsung tạo ra, điều đó có thể trở thành dấu hiệu cho thấy cuộc đua smartphone đang thay đổi mạnh mẽ: tối ưu chi phí và lợi nhuận đang dần được ưu tiên hơn việc theo đuổi những công nghệ đỉnh cao bằng mọi giá.

Bảo Ngọc (SHTT)