Dù được Samsung công bố ở mức 47 triệu đồng, Galaxy Z Fold8 đang có giá thực tế thấp hơn đáng kể tại nhiều đại lý.

Galaxy Z Fold8 đang tạo sức hút lớn nhờ thiết kế màn hình gập với tỷ lệ mới. Tuy nhiên, người dùng khi tìm mua sản phẩm cũng dễ rơi vào tình trạng mức giá chênh lệch đáng kể giữa các hệ thống phân phối.

Tại các đại lý lớn, Galaxy Z Fold8 thường được giảm trực tiếp khoảng 5 triệu đồng so với mức giá công bố, đưa giá bán xuống khoảng 42 triệu đồng. Nếu kết hợp thêm chương trình thu cũ đổi mới hoặc ưu đãi dành cho thành viên, số tiền thực tế phải bỏ ra có thể giảm tiếp xuống khoảng 39 triệu đồng.

Trong khi đó, tại một số cửa hàng nhỏ lẻ, mức giá còn thấp hơn khi các phần quà tặng được quy đổi vào giá máy. Nhờ đó, Galaxy Z Fold8 có thể xuống khoảng 37 triệu đồng.

Trên các sàn thương mại điện tử, nhiều nơi niêm yết sản phẩm ở mức 40-42 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi áp dụng voucher từ sàn và nhà bán hàng, giá thực tế có thể chỉ còn hơn 36 triệu đồng.

17-1786941718-galaxy-z-fold8-giam-gia-manh-sau-khi-len-ke-nguoi-mua-co-the-tiet-kiem-ca-chuc-trieu-dong
Galaxy Z Fold8

Không chỉ Galaxy Z Fold8, hai mẫu điện thoại gập khác thuộc dòng sản phẩm mới của Samsung cũng có mức giá thực mua thấp hơn đáng kể so với giá công bố. Galaxy Z Flip8 có thể được mua với khoảng 23-24 triệu đồng, trong khi giá niêm yết là 32 triệu đồng. Galaxy Z Fold8 Ultra, phiên bản cao cấp nhất, có giá thực tế khoảng 43 triệu đồng, thấp hơn khoảng 10 triệu đồng so với mức chính thức.

Nhờ các chương trình ưu đãi, mức giá thực tế của Z Fold8 và Z Flip8 vì vậy không còn cách biệt quá lớn so với thế hệ trước.

Galaxy Z Fold8 chiếm phần lớn doanh số

Theo đại diện CellphoneS, Galaxy Z Fold8 là điểm nhấn đáng chú ý trong thế hệ điện thoại gập năm nay nhờ tỷ lệ màn hình hoàn toàn mới. Hệ thống này ghi nhận 1.100 máy được bán trong ba ngày đầu, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh số, Galaxy Z Fold8 chiếm tới 60%, tiếp đến là Z Fold8 Ultra với 35%, còn Z Flip8 chiếm 5%.

Samsung Việt Nam cũng cho biết lượng đơn đặt trước dòng điện thoại gập mới cao gấp 2,4 lần thế hệ tiền nhiệm, trong đó Galaxy Z Fold8 chiếm hơn một nửa. Riêng trong 24 giờ đầu mở bán và giao máy, tổng số đơn Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Ultra tăng 52% so với Galaxy Z Fold7 cùng giai đoạn năm trước.

Tại Hàn Quốc, dòng Galaxy Z 2026 cũng ghi nhận 1,44 triệu đơn đặt trước, vượt kỷ lục 1,38 triệu máy của Galaxy Note10 năm 2019. Con số này cũng cao hơn mức 1,35 triệu máy của Galaxy S26 hồi đầu năm và 1,04 triệu máy của Galaxy Z Fold7 cùng Z Flip7 trong đợt đặt trước năm 2025.

Dòng Galaxy Z8 được Samsung giới thiệu tại London trong sự kiện Unpacked 2026 ngày 22/7 và chính thức đến tay người dùng Việt Nam từ ngày 8/8.

Màn hình tỷ lệ mới là điểm đáng chú ý của Z Fold8

Galaxy Z Fold8 là sản phẩm nhận được nhiều sự quan tâm nhất trong dòng máy mới khi lần đầu chuyển sang tỷ lệ màn hình vuông hơn. Máy có màn hình chính 7,6 inch với tỷ lệ 4:3 và màn hình ngoài 5,5 inch, tỷ lệ 10:16.

Thiết bị sử dụng chip Snapdragon 8 Gen 5 Elite, đi kèm RAM 12 GB và bộ nhớ trong tối đa 1 TB.

Ở phân khúc cao hơn, Z Fold8 Ultra sở hữu màn hình ngoài 6,5 inch và màn hình trong 8 inch, cùng chip Snapdragon 8 Gen 5 Elite. Sản phẩm có nhiều lựa chọn cấu hình, gồm RAM 12 GB với bộ nhớ 256/512 GB hoặc RAM 16 GB cùng bộ nhớ 1 TB.

Máy được trang bị pin 5.000 mAh, tăng 600 mAh so với thế hệ trước dù kích thước không thay đổi. Công suất sạc nhanh cũng được nâng lên 45 W.

Trong khi đó, Galaxy Z Flip8 vẫn giữ kiểu dáng điện thoại gập dạng vỏ sò tương tự Z Flip7 nhưng được cải tiến màn hình nhằm hạn chế nếp gấp. Thiết bị sử dụng chip Exynos 2600, với hai lựa chọn RAM 12 GB và bộ nhớ trong 256 hoặc 512 GB.

Với mức giá thực tế thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết, Galaxy Z Fold8 đang trở thành mẫu máy nổi bật trong thế hệ điện thoại gập mới của Samsung, đồng thời tạo ra khoảng cách giá khá lớn giữa mức công bố và số tiền người dùng thực sự phải chi trả.

Thùy Dương (SHTT)