Samsung đang khiến thị trường công nghệ bất ngờ khi Galaxy Z TriFold – mẫu điện thoại gập ba đầu tiên của hãng – liên tục rơi vào tình trạng “cháy hàng” ngay sau khi mở bán, dù giá không hề dễ tiếp cận.

Tại Trung Quốc, Galaxy Z TriFold chính thức lên kệ với hai phiên bản màu Timeless Black: bản 512 GB có giá 19.999 NDT (khoảng 2.800 USD) và bản 1 TB ở mức 21.999 NDT (khoảng 3.080 USD). Tuy nhiên, chỉ ít phút sau khi mở bán, toàn bộ lượng máy đã được bán sạch. Hiện Samsung buộc phải áp dụng hình thức mở bán bổ sung mỗi ngày với số lượng rất hạn chế, bắt đầu từ 10h sáng, song tình trạng khan hiếm vẫn chưa được cải thiện.

Nguồn cung hạn chế đã đẩy giá Galaxy Z TriFold trên thị trường thứ cấp tăng vọt. Nhiều người bán lại phiên bản 512 GB với mức giá gần bằng, thậm chí tiệm cận bản 1 TB, cao hơn hơn 1.000 NDT so với giá niêm yết chính hãng.

Trước đó, tại Hàn Quốc, Galaxy Z TriFold được công bố ngày 1/12 và mở bán sau đó 11 ngày với giá khoảng 2.400 USD cho bản 512 GB. Theo Sammobile, cả kênh online lẫn các cửa hàng bán lẻ đều hết sạch hàng chỉ trong vài phút. Đợt mở bán thứ hai vào ngày 17/12 thậm chí còn nhanh hơn, khi toàn bộ lô hàng chỉ vài trăm máy bị “quét sạch” trong vòng 2 phút.

Theo BusinessKorea, cảnh xếp hàng dài trước giờ mở cửa cho thấy sức hút hiếm thấy của một mẫu smartphone Samsung tại thị trường nội địa. Trên các nền tảng mua bán trực tuyến ở Hàn Quốc, Galaxy Z TriFold đang được giao dịch với mức giá từ 4 đến 5,5 triệu won, cao hơn tới 55% so với giá gốc, thậm chí có người còn rao bán ở mức 10 triệu won.

Samsung chưa công bố số liệu bán hàng chính thức, song giới trong ngành cho rằng hãng sẽ dần nâng nguồn cung lên khoảng 2.500–5.000 máy vào đầu năm tới, với mục tiêu dài hạn là 10.000 máy. Con số này vẫn rất nhỏ nếu so với khoảng 10 triệu điện thoại gập mà Samsung xuất xưởng toàn cầu trong năm 2024, cho thấy Galaxy Z TriFold đang được triển khai ở quy mô hoàn toàn khác.

Về thiết kế, Galaxy Z TriFold là smartphone gập ba đầu tiên của Samsung, sử dụng cơ chế gập hình chữ G, tạo sự khác biệt rõ rệt so với kiểu gập chữ S của các đối thủ. Máy sở hữu màn hình ngoài 6,5 inch, có thể mở rộng thành màn hình 10 inch khi mở hoàn toàn, tiệm cận trải nghiệm của một máy tính bảng di động.

Thiết bị được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite for Galaxy, pin dung lượng 5.600 mAh. Khung máy sử dụng nhôm gia cường, bản lề làm từ titanium và mặt lưng bằng sợi thủy tinh gốm, giúp tăng độ bền mà không làm máy quá dày.

Trong tháng 12, Galaxy Z TriFold sẽ tiếp tục được mở bán tại một số thị trường như Singapore, Đài Loan và UAE. Samsung cũng xác nhận sẽ đưa mẫu điện thoại gập ba này sang Mỹ trong quý I/2026, dù thời điểm cụ thể vẫn chưa được công bố.

Với tình trạng khan hàng kéo dài và mức giá bị đẩy lên cao, Galaxy Z TriFold đang trở thành minh chứng cho một điều hiếm thấy: Samsung tạo ra một sản phẩm cao cấp mà thị trường sẵn sàng “tranh mua” dù chưa phổ cập rộng rãi.

Bích Ngọc (SHTT)