-
Người đẹp Myanmar đăng quang Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026, đại diện Việt Nam giành Á hậu 2 -
Choáng ngợp cơ ngơi 4 tầng nam nghệ sĩ đình đám dành tặng vợ trẻ kém 37 tuổi sau khi sinh quý tử -
Người lao động thu nhập dưới 15,5 triệu đồng/tháng được miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1/7 -
Động thái kỳ lạ của ca sĩ Tim sau khi mặc áo Ronaldo, dùng áo Messi để rửa xe rồi ném xuống đất -
Mỹ nhân Việt sở hữu visual "mặt trời theo chân", được khen đẹp chấn động khi đụng hàng sao Hoa ngữ -
Người dân có thể trực tiếp khám phá Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm từ chiều 29/6 -
Sự thật ngỡ ngàng: Travis Kelce từng không định nghiêm túc khi tiếp cận Taylor Swift? -
Phương Oanh khiến hơn 22 nghìn khán giả xôn xao khi tìm lại "tình yêu" -
Nỗi đau tột cùng của người cha mất 3 đứa con trong 3 năm vì đuối nước -
Khoảnh khắc rực sáng phút bù giờ đưa Canada vào tứ kết World Cup
Công nghệ
13/11/2024 21:26Game sử dụng hình ảnh lá bài sẽ không còn được cấp phép
Chính phủ vừa ban hành nghị định 147/2024/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng Internet và thông tin trên mạng.
Một trong những quy định về quản lý trò chơi trực tuyến đáng chú ý là tại khoản b Điều 43 Cấp Quyết định phát hành trò chơi điện tử G1 trên mạng, có quy định sẽ cấp giấy phép cho các trò chơi có nội dung kịch bản không vi phạm các quy định tại điều 8 luật An ninh mạng và quy định về sở hữu trí tuệ; không mô phỏng các trò chơi có thưởng trong cơ sở kinh doanh casino, các trò chơi sử dụng hình ảnh lá bài; không có các hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ miêu tả cụ thể các hành động sau: khủng bố, giết người, tra tấn người, ngược đãi, xâm hại, buôn bán phụ nữ và trẻ em; kích động tự tử, bạo lực; khiêu dâm, dung tục, trái với truyền thống đạo đức, văn hoá, thuần phong mỹ tục của dân tộc; xuyên tạc, phá hoại truyền thống lịch sử; vi phạm chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ; sử dụng ma tuý, uống rượu, hút thuốc lá; đánh bạc và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Với quy định này, những trò chơi sử dụng hình ảnh lá bài sẽ không còn được cấp phép tại thị trường Việt Nam.
Tại Việt Nam, từ năm 2009 đến nay chỉ có 2 công ty được cấp phép game bài là VNG với cổng game ZingPlay và VDC-Net2E với cổng Ongame. Nhưng sau đó, Ongame chính thức ngừng hoạt động, trên thị trường chỉ còn duy nhất ZingPlay của VNG là cung cấp các game bài có phép gồm các game Tú Lơ Khơ, PokerVN, Crazy Tiến Lên và Tiến Lên Miền Nam.
Ngay sau đó, trước việc các cá nhân, tổ chức lợi dụng game lá bài để tổ chức đánh bạc, đặc biệt là game bài đổi thưởng, Bộ TT&TT đã không còn cấp phép cho game bài từ năm 2010 đến nay.
Rất nhiều thắc mắc của các doanh nghiệp ngành game đã được đặt ra nhiều lần cho cơ quan quản lý, đó là tại sao trong một thời gian dài chỉ duy nhất VNG là đơn vị được phát hành game bài tại Việt Nam và đây là sự thiếu công bằng trong việc kinh doanh lĩnh vực trò chơi trực tuyến.
Điều này dẫn đến Bộ TT&TT đã có tờ trình Chính phủ đưa vào quy định: Không cấp phép đối với trò chơi điện tử trên mạng có nội dung, kịch bản mô phỏng các trò chơi có thưởng trong các cơ sở kinh doanh casino, các trò chơi sử dụng hình ảnh lá bài vào dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2013/NĐ-CP.
Và nghị định 147/2024/NĐ-CP đã đưa vào quy định ở trên, điều này đồng nghĩa trong thời gian tới các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng tại Việt Nam sẽ không còn được phát hành game có sử dụng hình ảnh lá bài.
Một quy định mới đáng chú ý nữa liên quan đến ngành game trong nước, đó là tại điều 58 quy định về phát hành thẻ game. Theo đó, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng được phát hành và chịu trách nhiệm về quản lý thẻ game.
Tuy nhiên, doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử trên mạng chỉ được sử dụng thẻ game để cho phép người chơi nạp tiền vào các trò chơi điện tử trên mạng hợp pháp của chính doanh nghiệp đó hoặc các doanh nghiệp khác trong một tập đoàn kinh tế, nhóm công ty, công ty mẹ, công ty con của doanh nghiệp đó; không sử dụng thẻ game để nạp tiền vào các trò chơi điện tử trên mạng không phép hoặc vào mục đích khác.
Với quy định này đã hợp pháp hoá việc phát hành thẻ game của các doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử trên mạng trong nước từ trước đến nay; đồng thời nó cũng trực tiếp ảnh hưởng đến các đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán có phát hành thẻ game, chẳng hạn như thẻ Gate, khi đơn vị này sẽ không thể cung cấp thẻ game cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực trò chơi trực tuyến như trước đây.
Theo Lê Mỹ (VietNamNet)
- Trụ sở Ủy ban châu Âu dậy sóng vì lệnh tắt điều hòa giữa mùa hè lịch sử (1 giờ trước)
- Đắk Lắk: Mẹ kêu con trai dừng xe rồi đột ngột gieo mình xuống sông, người thân hé lộ nguyên nhân (1 giờ trước)
- Nữ sinh 17 tuổi sụt cân nhanh bất thường, nhập viện trong tình trạng nguy kịch đe dọa tính mạng (1 giờ trước)
- Những kỹ năng "vàng" giúp tài xế làm chủ tay lái khi ô tô bị trượt bánh trên đường mưa (1 giờ trước)
- Ronaldinho trở lại sân cỏ ở tuổi 46 (1 giờ trước)
- Vụ bé gái bị sát hại, phi tang ở Đắk Lắk: Đánh nạn nhân bất tỉnh rồi ném xuống giếng để cướp xe điện (1 giờ trước)
- Apple tìm cách mua RAM từ doanh nghiệp Trung Quốc trong "danh sách đen" của Mỹ (1 giờ trước)
- 6 loại cây cảnh được cho là cản trở tài lộc, chuyên gia phong thủy khuyên chỉ nên trồng ngoài sân (1 giờ trước)
- Người đẹp Myanmar đăng quang Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026, đại diện Việt Nam giành Á hậu 2 (1 giờ trước)
- Đường dây làm giả gần 20.000 phiếu thử nghiệm lĩnh án: Hợp thức hóa hàng trăm hồ sơ chứng nhận hợp quy (1 giờ trước)