Một thỏa thuận hạ tầng công nghệ quy mô lớn vừa được ký kết giữa Google và SpaceX, mang lại cho công ty của Elon Musk khoản doanh thu lên tới 920 triệu USD mỗi tháng.

Theo các thông tin được công bố, Google sẽ thuê năng lực tính toán khổng lồ từ hệ thống trung tâm dữ liệu của SpaceX nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ AI. Thỏa thuận bao gồm việc sử dụng khoảng 110.000 bộ xử lý đồ họa Nvidia cùng hạ tầng CPU và bộ nhớ đi kèm tại các cơ sở dữ liệu do SpaceX vận hành.

Hợp đồng dự kiến có hiệu lực từ tháng 10 năm nay đến tháng 6/2029. Trong giai đoạn đầu, công suất sẽ được nâng dần với mức giá ưu đãi trước khi đạt quy mô đầy đủ. Với giá trị 920 triệu USD mỗi tháng, đây được xem là một trong những hợp đồng hạ tầng công nghệ lớn nhất mà SpaceX từng ký kết.

Thỏa thuận cũng đặt ra những điều kiện chặt chẽ về tiến độ triển khai. Nếu SpaceX không cung cấp đủ số lượng GPU đã cam kết trước thời hạn quy định, Google có quyền chấm dứt hợp đồng hoặc yêu cầu điều chỉnh giá trị dịch vụ tương ứng. Sau năm đầu tiên, cả hai bên đều có thể kết thúc hợp tác nếu thông báo trước 90 ngày.

08-1780886274-google-chi-gan-1-ty-usd-moi-thang-cho-spacex-de-phuc-vu-cuoc-dua-ai
Google vừa là đối thủ, vừa là đối tác của SpaceX. Ảnh: ZumaPress

Google Cloud cho biết mục tiêu của thương vụ là bảo đảm năng lực hạ tầng nhằm phục vụ lượng khách hàng ngày càng tăng của nền tảng Gemini Enterprise. Nhu cầu tính toán cho các ứng dụng AI đang tăng mạnh, buộc các tập đoàn công nghệ phải liên tục mở rộng quy mô trung tâm dữ liệu.

Đây là hợp đồng hạ tầng quy mô lớn thứ hai của SpaceX kể từ khi sáp nhập với xAI hồi tháng 2. Trước đó không lâu, Anthropic cũng đã thuê toàn bộ năng lực tính toán tại trung tâm dữ liệu Colossus 1 của SpaceX ở Memphis.

Thương vụ mới đồng thời mang lại lợi ích đáng kể cho Alphabet. Khoản đầu tư từ năm 2015 của Google từng định giá SpaceX ở mức 12 tỷ USD. Trong khi đó, công ty của Elon Musk hiện đang hướng tới mức định giá hơn 1,75 nghìn tỷ USD trong kế hoạch niêm yết sắp tới.

Trước thời điểm IPO, Elon Musk được cho là đang nỗ lực chứng minh hiệu quả kinh doanh của các trung tâm dữ liệu phục vụ AI. Tài liệu công bố cho thấy chi phí vốn trong quý I của SpaceX đạt 10,1 tỷ USD, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Riêng các khoản đầu tư liên quan đến AI chiếm tới 7,7 tỷ USD. Tuy nhiên, mảng kinh doanh này vẫn ghi nhận khoản lỗ hoạt động 2,5 tỷ USD trên doanh thu 818 triệu USD.

Dù Musk nhiều lần khẳng định Grok có thể cạnh tranh với những sản phẩm AI hàng đầu trên thị trường, nền tảng này vẫn chưa tạo được dấu ấn rõ rệt. Thậm chí, Grok còn phải đối mặt với nhiều tranh cãi và các vụ kiện liên quan đến việc tạo ra nội dung deepfake không phù hợp.

Sau đợt biến động nhân sự hồi tháng 3, Musk thừa nhận cần tái cấu trúc hoạt động phát triển Grok. Trong giai đoạn chuyển tiếp, SpaceX đã tận dụng các trung tâm dữ liệu vốn được xây dựng cho dự án AI này để cho thuê, qua đó cải thiện dòng tiền và tối ưu hiệu quả sử dụng hạ tầng.

Điều đáng chú ý là Google và SpaceX hiện vừa hợp tác vừa cạnh tranh trên nhiều lĩnh vực. Hai bên đối đầu trong mảng kết nối Internet với Starlink và Google Fiber, đồng thời cùng tham gia cuộc đua AI với những tham vọng riêng.

Để duy trì vị thế trên thị trường, Google cũng đã nâng dự báo chi tiêu vốn trong năm nay lên mức 180-190 tỷ USD, đồng thời lên kế hoạch huy động thêm 85 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu.

Nếu như cách đây 5 năm, Google là bên cung cấp hạ tầng điện toán đám mây cho mạng vệ tinh Starlink của SpaceX, thì giờ đây cán cân đã thay đổi. Trong một bước ngoặt đáng chú ý của ngành công nghệ, SpaceX đã trở thành nhà cung cấp năng lực tính toán cho chính Google, đánh dấu sự đảo chiều vai trò giữa hai đối tác từng gắn bó trong quá khứ.

Bích Ngọc (SHTT)