Công nghệ

Google chính thức lên tiếng tin đồn 'xóa bỏ Gmail'

Tin đồn về việc Google sẽ xóa bỏ Gmail khiến người dùng khắp thế giới hoang mang.

Thông báo giả mạo được đăng tải bởi Chris Bakke, một cựu nhân viên Google và là người thường xuyên có những thông tin đùa giỡn trên mạng xã hội. Bakke đã giả danh thành Giám đốc Sản phẩm Cấp cao tại Google (SVP of Product at Google) và tuyên bố ông được CEO Sundar Pichai yêu cầu đóng cửa nền tảng AI Gemini, nhưng thay vào đó lại vô tình đóng cửa Gmail.

Thông tin này từ phía Bakke thực sự khiến người dùng toàn thế giới sửn sốt, hoang mang. Bởi lẽ, Gmail từ lâu đã đóng vai trò quan trọng, không chỉ đối với người dùng bình thường mà còn có cả các doanh nghiệp, công ty hay tập đoàn. Chưa kể, hàng triệu hoặc thậm chí là hàng tỷ tài khoản trên thế giới có liên kết với Gmail sẽ ngay lập tức gặp nguy nếu ứng dụng này bị đóng cửa.

Google chính thức lên tiếng tin đồn 'xóa bỏ Gmail'
Bakke lan truyền tin đồn Google sẽ đóng cửa Gmail

Điều này buộc Google phải lên tiếng xác nhận không có chuyện đóng cửa Gmail để trấn an người dùng. Tuy nhiên, quan trọng hơn, trong quá khứ Google từng đóng cửa giao thức HTML - một phiên bản khác của Gmail dành cho những người sử dụng mạng kém hoặc trình duyệt cũ. Do đó, việc lo ngại của người dùng là có cơ sở vì không ai rõ Google đang có những cải tiến hay kế hoạch gì.

Duy Lộc (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/google-chinh-thuc-len-tieng-tin-don-xoa-bo-gmail-d209033.html