-
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nói về lựa chọn nhân sự Trung ương khóa mới -
Nghẹt thở pha cứu tài xế trong ô tô bị vò nát sau vụ va chạm kinh hoàng trên quốc lộ 51 -
Danh tính 4 nạn nhân tử vong trên cao tốc Bắc – Nam: Bi kịch cả họ đi thăm thông gia gặp nạn -
Hiếm có phim Việt nào xuất sắc đến vậy: Dàn diễn viên "cháy" hết mình, vươn thẳng top 1 phòng vé -
Sinh viên PCCC kể lại diễn biến kinh hoàng cứu 7 người trong đám cháy nhà nghỉ Hà Đông, Hà Nội -
Linh Trương hậm hực vì người cũ sắp làm "đám cưới thế kỷ", bạn trai năm xưa của hot girl là ai? -
Tai nạn thảm khốc trên cao tốc khiến 4 người tử vong: Hé lộ nguyên nhân đau lòng từ điểm dừng đỗ -
Hotgirl Linh Trương đang nổi dần dần trên mạng xã hội là ai? -
Công an tỉnh An Giang thông tin về quá trình bắt giữ 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam Giồng Riềng -
Sau khi chồng bị bắt, Đoàn Di Băng "im hơi lặng tiếng", loạt dấu hiệu lạ trên mạng xã hội gây chú ý
Công nghệ
13/06/2019 17:11Google tăng tốc rút sản xuất phần cứng khỏi Trung Quốc
Lo ngại bo mạch chủ sản xuất tại Trung Quốc có thể gây ra vấn đề bảo mật, các quan chức Mỹ từng đề cập vấn đề này với Google nhưng hãng chưa quan tâm, nhưng hiện nay gã khổng lồ công nghệ đã quyết định chuyển phần lớn hoạt động sản xuất bo mạch chủ từ Trung Quốc sang Đài Loan.
Ngoài bo mạch chủ, trang tin Bloomberg cho biết Google cũng chuyển hoạt động sản xuất thiết bị màn hình thông minh sang Đài Loan và Malaysia cùng với phần cứng dành cho máy chủ. Công ty mẹ của Google - Alphabet Inc, cũng đang rút hoạt động sản xuất máy điều nhiệt Nest khỏi Trung Quốc.
Động thái này của Google chủ yếu nhằm tránh mức thuế nhập khẩu lên tới 25% đối với các sản phẩm bo mạch chủ nhập trực tiếp vào Mỹ, cũng như tránh sự căng thẳng ngày càng leo thang trong quan hệ với chinh phủ Trung Quốc.
Trong khi việc sản xuất phần cứng của Google tại Trung Quốc khá khiêm tốn so với Apple, việc Google rời khỏi Trung Quốc có thể báo trước một xu hướng lớn hơn khi căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington leo thang. Gã khổng lồ tìm kiếm từng thu được kha khá doanh thu quảng cáo từ quốc gia này. Tờ Thời báo Tài chính tiết lộ Google còn vận động hành lang để chính quyền Washington cho phép họ tiếp tục cung cấp hệ điều hành Android cho sản phẩm của Huawei. Diễn biến mới cho thấy có những thay đổi trong chủ trương của Google.
Theo Bloomberg, cuộc chiến thương mại Mỹ Trung khiến các hãng công nghệ Mỹ phải tìm kiếm lựa chọn khác ngoài Trung Quốc, nơi mà lâu nay họ mặc định là "công xưởng của thế giới". Các nhà sản xuất hợp đồng ở Đài Loan sản xuất hầu hết thiết bị điện tử trên thế giới, bao gồm cho đối tác Foxconn của Tập đoàn Apple (Mỹ). Ngày 11/6, Foxconn tuyên bố họ đủ khả năng sản xuất toàn bộ điện thoại thông minh iPhone cho Apple mà không cần Trung Quốc nếu cần thiết. Tuy nhiên, cho đến nay, Apple vẫn chưa yêu cầu những thay đổi như vậy.
Hồi tháng 3, Google tuyên bố đã xây dựng một khuôn viên mới ở Đài Bắc và mở rộng đội ngũ nhân viên ở đây, mặc dù họ không nói rõ liệu điều đó có liên quan đến đa dạng hóa sản xuất hay không. Google từ chối bình luận về các điều chỉnh sản xuất.
Theo Lam Anh (Vnreview.vn)
- Sóng gió ngoại giao Mỹ - Đan Mạch: Ông Trump phản ứng quyết liệt trước "lời khước từ" của Greenland (31 phút trước)
- Đại án sữa giả hơn 2.400 tỷ đồng: Tuyên án dàn lãnh đạo Z Holding, chủ tịch lãnh 30 năm tù (46 phút trước)
- Clip: Tài xế xe buýt đột quỵ, nữ nhân viên kịp phát hiện nhanh trí kéo thắng xe (1 giờ trước)
- Xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông: Dự báo sẽ mạnh lên thành bão số 1 (1 giờ trước)
- Thông báo quan trọng từ Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng gây chú ý (1 giờ trước)
- Hai chủ cửa hàng ở Nha Trang đánh nhau dã man rồi bị khách nước ngoài quay video, hé lộ nguồn cơn (1 giờ trước)
- Lý do nam thanh niên đâm nữ nhân viên spa rồi về nhà làm điều dại dột, hé lộ tình hình của cả hai (2 giờ trước)
- Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nói về lựa chọn nhân sự Trung ương khóa mới (2 giờ trước)
- Thặng dư thương mại gần 1.200 tỷ USD: Hàng hóa Trung Quốc đang tìm đường đi đâu? (2 giờ trước)
- Nghẹt thở pha cứu tài xế trong ô tô bị vò nát sau vụ va chạm kinh hoàng trên quốc lộ 51 (2 giờ trước)