Từng bị xem là hụt hơi sau thời điểm ChatGPT xuất hiện, Google hiện đang chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục khi giá trị cổ phiếu tăng gần 70% chỉ trong năm nay. Một phần quan trọng của cú chuyển mình này đến từ sự ra mắt thành công của mô hình Gemini 3.

Sự trỗi dậy của Gemini 3 cùng lợi thế về chip xử lý lẫn những diễn biến tích cực trong mặt trận pháp lý đang giúp Google dần khôi phục vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Vào cuối năm 2022, khi OpenAI tung ra ChatGPT, Google bị đánh giá là thiếu sự chuẩn bị và phản ứng chậm chạp. Những sai lầm trong quá trình giới thiệu chatbot riêng khiến ban lãnh đạo, đặc biệt là CEO Sundar Pichai, đối mặt áp lực nặng nề, thậm chí xuất hiện lời kêu gọi ông rời ghế điều hành. Nhưng chỉ gần ba năm sau, tập đoàn công nghệ này đã tạo nên một màn trở lại đầy ấn tượng.

28-1764296748-google-tro-lai-manh-me-voi-gemini-3-mo-rong-vi-the-trong-cuoc-dua-ai.png
Google vừa ra mắt mô hình Gemini 3 tuần trước. Ảnh: Google

Giờ đây, vốn hóa thị trường của Google đã vượt cả Microsoft và đang tiến sát cột mốc 4.000 tỷ USD. Đà tăng gần 70% của cổ phiếu cho thấy công ty đã tìm được cách kết nối hiệu quả các mô hình AI với những nền tảng ứng dụng quan trọng như công cụ tìm kiếm.

Tâm điểm của sự hồi sinh này là Gemini 3 — mô hình AI được công bố rộng rãi tuần trước và lập tức thu hút đánh giá tích cực. Phiên bản mới vượt trội hơn thế hệ trước trong khả năng lập trình, thiết kế, phân tích và cũng đạt kết quả cao hơn trong nhiều bài kiểm tra chuẩn. Không chỉ dừng lại ở việc viết mã, Gemini 3 còn có thể tạo ra giao diện trang web và trò chơi điện tử đơn giản, mở rộng đáng kể phạm vi sử dụng.

Thậm chí, CEO Salesforce Marc Benioff công khai cho biết ông sẽ chuyển từ ChatGPT sang sử dụng Gemini 3. Sự đón nhận này giúp xóa tan lo ngại rằng Google đang chậm chân trong cuộc đua AI hay việc mở rộng quy mô mô hình đang chững lại.

Không chỉ vượt trội về phần mềm, Google còn nắm lợi thế lớn về phần cứng nhờ hơn một thập kỷ đầu tư phát triển chip TPU phục vụ huấn luyện các mô hình Gemini. Công ty hiện đẩy mạnh việc cung cấp quyền truy cập TPU qua dịch vụ đám mây, tạo nên sức ép cạnh tranh dài hạn đối với Nvidia. Bên cạnh đó, Google đang bàn thảo một thỏa thuận trị giá hàng tỷ USD với Meta để đưa TPU vào trung tâm dữ liệu của đối thủ. Thông tin vừa xuất hiện đã khiến cổ phiếu của nhiều hãng chip như AMD và Nvidia giảm điểm.

Trên mặt trận pháp lý, Google cũng nhận tin vui khi vụ kiện chống độc quyền kết thúc với mức chế tài nhẹ hơn nhiều so với lo ngại ban đầu. Dù bị xác định có hành vi độc quyền, công ty không bị buộc phải bán trình duyệt Chrome và vẫn được phép duy trì các khoản thanh toán cho đối tác như Apple, miễn là chia sẻ một phần dữ liệu tìm kiếm với các đối thủ.

Lòng tin của giới đầu tư càng tăng lên khi Berkshire Hathaway — công ty của tỷ phú Warren Buffett, vốn nổi tiếng thận trọng với cổ phiếu công nghệ — đã rót 4,3 tỷ USD vào Alphabet trong quý trước. Đây được xem là động thái hiếm có và mang tính khẳng định mạnh mẽ.

Trong khi đó, mảng tìm kiếm — trụ cột doanh thu của Google — vẫn duy trì sức mạnh với mức tăng 15% trong quý 3. Google cho biết sự phát triển của AI tạo sinh thậm chí còn kích thích người dùng tìm kiếm nhiều hơn, giúp xóa bỏ lo ngại rằng công nghệ AI sẽ làm suy yếu nguồn thu quan trọng nhất của doanh nghiệp.

Minh Ngọc (SHTT)