-
Cuộc gọi cuối trước thảm kịch của nam lao động Việt tử nạn ở Nhật khiến người vợ nghẹn lòng -
Đội tóc giả, lái ô tô bỏ chạy gần 10 km, người đàn ông vẫn bị bắt -
Cựu Trưởng Công an phường lĩnh 8 năm tù sau cáo buộc nhận tiền "giải cứu" người sử dụng ma túy -
Bộ Công Thương nói rõ nguyên nhân khan hiếm dầu diesel cục bộ -
Người đàn ông bị liệt tứ chi sau vụ hành hung được đưa đến tòa bằng băng ca -
Phó Thủ tướng yêu cầu giữ ổn định kỳ thi tốt nghiệp THPT, siết chặt chống gian lận -
Phát hiện 150 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng sau hơn 3 tuần khai quật -
Ngân hàng Nhà nước làm rõ quy định chuyển khoản trên 400 triệu đồng phải chờ 24 giờ -
3 con giáp lúc nào cũng "kêu nghèo kể khổ" nhưng lại là đại gia ngầm, càng già tài sản càng khủng -
Phát hiện di vật đặc biệt tại mộ liệt sĩ vô danh ở Hà Tĩnh: Những dòng chữ viết tay vẫn còn hiện rõ
Công nghệ
16/04/2026 09:21Google tuyên chiến với vấn nạn "chiếm quyền nút quay lại": Tối hậu thư cho các website trước ngày 15/6
Bắt đầu từ ngày 15/6, gã khổng lồ tìm kiếm sẽ chính thức áp dụng các biện pháp trừng phạt mạnh tay đối với những website sử dụng thủ thuật "chiếm quyền nút quay lại" (back-button hijacking).

Theo định nghĩa của Google, đây là hành vi can thiệp thô bạo vào tính năng điều hướng mặc định của trình duyệt. Người dùng khi truy cập vào các trang này thường phát hiện mình không thể quay trở về trang trước đó dù nhấn nút "Back" nhiều lần, hoặc tệ hơn là bị chuyển hướng sang các trang quảng cáo gây hiểu nhầm, chứa mã độc. Trong nhiều trường hợp, cách duy nhất để thoát ra là đóng hoàn toàn tab trình duyệt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm và an toàn thông tin cá nhân.
Trong thông báo mới nhất trên blog Google Developers, hãng xác định việc thay đổi hành vi mặc định của nút quay lại là một "vi phạm rõ ràng" và được xếp vào nhóm hành vi độc hại tương đương với phần mềm không mong muốn. Google cho biết các trường hợp thao túng lịch sử trình duyệt đang có xu hướng tăng mạnh, buộc hãng phải đưa hành vi này vào chính sách chống spam cốt lõi của mình.
Thời hạn cuối cùng để các quản trị viên website thực hiện điều chỉnh là ngày 15/6. Trong khoảng thời gian hai tháng tới, các chủ sở hữu trang web cần rà soát lại toàn bộ mã nguồn, các thư viện bên thứ ba hoặc cấu hình mạng để loại bỏ những đoạn mã gây kẹt trang. Sau thời hạn này, bất kỳ website nào vẫn cố tình vi phạm sẽ phải đối mặt với các hình thức kỷ luật thủ công hoặc bị hệ thống tự động hạ thấp thứ hạng trên kết quả tìm kiếm, dẫn đến sụt giảm nghiêm trọng lượng truy cập.
Động thái này nằm trong chiến dịch rộng lớn của Google nhằm làm sạch môi trường mạng. Trước đó, hãng cũng đã mạnh tay xử lý các hành vi lừa dối khác như SEO "ký sinh" (lợi dụng các nền tảng uy tín để kéo traffic) hay lạm dụng tên miền hết hạn để phát tán nội dung độc hại. Với việc siết chặt quản lý nút "Back", Google kỳ vọng sẽ trả lại sự chủ động cho người dùng và nâng cao tính minh bạch cho hệ sinh thái web toàn cầu.
- Cuộc gọi cuối trước thảm kịch của nam lao động Việt tử nạn ở Nhật khiến người vợ nghẹn lòng (22:36)
- Đội tóc giả, lái ô tô bỏ chạy gần 10 km, người đàn ông vẫn bị bắt (22:23)
- Cựu Trưởng Công an phường lĩnh 8 năm tù sau cáo buộc nhận tiền "giải cứu" người sử dụng ma túy (22:16)
- Bộ Công Thương nói rõ nguyên nhân khan hiếm dầu diesel cục bộ (22:08)
- Người đàn ông bị liệt tứ chi sau vụ hành hung được đưa đến tòa bằng băng ca (1 giờ trước)
- Phó Thủ tướng yêu cầu giữ ổn định kỳ thi tốt nghiệp THPT, siết chặt chống gian lận (1 giờ trước)
- Phát hiện 150 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng sau hơn 3 tuần khai quật (1 giờ trước)
- Báo Indonesia đánh giá cao hàng công tuyển Việt Nam trước đại chiến ASEAN Cup (1 giờ trước)
- Cựu Tổng thống Hàn Quốc nhận hơn 1,7 tỷ won tiền gửi trong trại giam (1 giờ trước)
- Phát hiện vi phạm, nhà máy nhôm ở Hưng Yên bị Bộ Nông nghiệp & Môi trường "tuýt còi" (2 giờ trước)