Hai xe đầu kéo mang logo Nvidia và PlusAI bị lấy trộm tại California, khiến vụ việc ban đầu có thể gợi liên tưởng đến một lô hàng công nghệ trị giá hàng triệu USD. Thế nhưng, bên trong các container chỉ có khoảng 18 tấn cát dùng để mô phỏng tải trọng khi thử nghiệm xe tự hành.

Hai xe đầu kéo mang logo Nvidia và startup xe tự hành PlusAI vừa bị đánh cắp gần một nhà kho ở California. Tuy nhiên, thay vì linh kiện AI đắt tiền, mỗi xe chỉ chứa khoảng 20.000 pound, tương đương 9 tấn cát.

Tổng tải trọng cát trên hai xe lên tới khoảng 40.000 pound, tương đương 18 tấn. Đây thực chất là tải trọng mô phỏng được PlusAI sử dụng trong quá trình nghiên cứu và phát triển công nghệ xe tải tự hành.

Vụ trộm được phát hiện nhờ một tin nhắn

Sự việc được phát hiện vào sáng 24/9 theo một cách khá tình cờ. Một lãnh đạo cấp cao của PlusAI nhận được tin nhắn từ người quen, cho biết vừa nhìn thấy hai chiếc xe mang logo của công ty gần nơi làm việc tại Newark, California.

Thông tin này lập tức khiến PlusAI chú ý bởi theo dữ liệu của công ty, hai xe đầu kéo đáng lẽ vẫn phải ở bên ngoài nhà kho, cách nơi được phát hiện khoảng 800 m.

29-1790648112-hai-xe-tai-mang-logo-nvidia-bi-danh-cap-thu-pham-nhan-ve-18-tan-cat
Xe đầu kéo mang logo Nvidia và PlusAI chứa toàn cát trong quá trình thử nghiệm. Ảnh: SF Standard.

Cảnh sát sau đó được gọi đến hiện trường. Hai xe mang logo PlusAI và Nvidia được tìm thấy, trong khi các khóa càng bảo vệ container đã bị phá. Phần đầu kéo công nghệ cao của PlusAI vẫn nằm an toàn bên trong nhà kho và không bị lấy đi.

Lauren Kwan, người phát ngôn PlusAI, cho biết công ty sử dụng tải trọng mô phỏng trong các xe để phục vụ quá trình nghiên cứu và thử nghiệm.

Bà Kwan xác nhận cả hai xe đã được thu hồi và toàn bộ số cát bên trong vẫn còn nguyên.

Vì sao xe công nghệ lại chở đầy cát?

PlusAI đang hợp tác với Nvidia trong lĩnh vực phần mềm AI và công nghệ xe tải tự hành. Vì vậy, các phương tiện thử nghiệm của công ty mang logo của cả hai bên.

Theo nhận định của Tom’s Hardware, hình ảnh những chiếc xe mang logo Nvidia có thể khiến kẻ trộm nghĩ rằng bên trong chứa phần cứng AI có giá trị cao. Tuy nhiên, đây mới chỉ là nhận định dựa trên bối cảnh vụ việc và cơ quan chức năng chưa công bố động cơ chính thức của thủ phạm.

Trên thực tế, việc đưa cát vào container nhằm phục vụ các bài thử nghiệm thực tế. Khối lượng lớn giúp PlusAI mô phỏng trạng thái một chiếc xe tải đang chở đầy hàng, từ đó đánh giá cách hệ thống tự hành phản ứng trong những điều kiện đường sá khác nhau.

Nhờ tải trọng mô phỏng, các thử nghiệm có thể được thực hiện trong trạng thái gần với điều kiện vận tải thông thường hơn.

Thiết bị công nghệ giá trị cao ngày càng bị nhắm tới

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh thiết bị máy tính cao cấp ngày càng trở thành mục tiêu của các vụ trộm hàng hóa tại Mỹ. Sự phát triển của các trung tâm dữ liệu AI khiến GPU, RAM và nhiều thiết bị mạng có giá trị cao hơn, trong đó một số lô hàng công nghệ có thể trị giá hàng triệu USD.

Theo Wired, các vụ trộm gần đây còn nhắm tới chip, thiết bị điện tử sử dụng trong trung tâm dữ liệu, pin Tesla và máy đào Bitcoin. Công ty Verisk CargoNet cho biết kim loại cùng thiết bị máy tính và mạng dành cho doanh nghiệp nằm trong nhóm hàng hóa thường xuyên bị nhắm tới tại Mỹ.

Trước đó, Wired đưa tin về hai vụ trộm tại California, trong đó những kẻ trộm cố tình va chạm với xe hộ tống an ninh trước khi chiếm các phương tiện chở thiết bị công nghệ có giá trị cao.

Tính đến tháng 8, số thiết bị trị giá hàng triệu USD trong các vụ việc này vẫn chưa được thu hồi.

Bích Ngọc (SHTT)