Không chỉ muốn AI trở thành công cụ quen thuộc với mọi người dân, Hàn Quốc còn dành ngân sách lớn để xây dựng thị trường trong nước, tăng sức cạnh tranh và giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài.

Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố sáng kiến mang tên “AI cho mọi người”, với mục tiêu phổ cập trí tuệ nhân tạo trên phạm vi toàn quốc. Theo kế hoạch, người dân có thể truy cập miễn phí và không bị giới hạn dung lượng sử dụng đối với các dịch vụ AI được chính phủ hỗ trợ.

1788154480827.png
Ảnh minh họa.

Đây là một phần trong chiến lược đầu tư mạnh tay của chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung vào lĩnh vực đang định hình cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu.

Trong năm 2026, Hàn Quốc dành khoảng 10.000 tỷ won, tương đương 7,2 tỷ USD, cho các khoản chi liên quan đến AI. Đáng chú ý, con số này cao gấp 3 lần năm trước, cho thấy quy mô nguồn lực dành cho trí tuệ nhân tạo đang được nâng lên đáng kể.

Hàn Quốc hiện cũng nằm trong số ít quốc gia sở hữu các mô hình ngôn ngữ lớn nội địa phát triển mạnh. Những tên tuổi công nghệ hàng đầu như Naver, Kakao và SK Telecom đã đầu tư hàng tỷ USD vào các mô hình AI tiếng Hàn, hướng đến khả năng am hiểu sâu hơn về ngôn ngữ và văn hóa địa phương.

Tuy nhiên, một bài toán đặt ra là khả năng thu phí người sử dụng. Phần lớn người dân Hàn Quốc hiện vẫn lựa chọn các phiên bản AI miễn phí. Theo ước tính của các quan chức Seoul, hơn 20 triệu người đang sử dụng các công cụ AI tạo sinh mà không phải trả phí.

Thay vì đặt ra một con số cụ thể về lượng người dùng cần đạt được, mục tiêu cốt lõi của chính phủ là đưa AI đến với mọi người dân. Để làm được điều này, các tập đoàn công nghệ dự kiến phát hành những ứng dụng mới, đồng thời đưa AI trực tiếp vào các nền tảng vốn đã quen thuộc trong đời sống.

Cách tiếp cận này không chỉ giúp người dân dễ dàng sử dụng công nghệ mới. Chương trình còn được kỳ vọng tạo dựng một thị trường nội địa đủ vững chắc cho các doanh nghiệp công nghệ Hàn Quốc, qua đó giúp họ duy trì nguồn thu và có thêm dữ liệu để tiếp tục cải thiện các mô hình AI.

Xa hơn, sáng kiến được triển khai giữa lúc cuộc đua trí tuệ nhân tạo trên thế giới ngày càng quyết liệt. Hàn Quốc muốn củng cố khả năng tự chủ công nghệ, hạn chế sự phụ thuộc vào những tập đoàn lớn của Mỹ hay Trung Quốc.

Một phát ngôn viên Bộ Khoa học Hàn Quốc nhấn mạnh về định hướng của chương trình: “Sáng kiến này hướng tới việc đưa trí tuệ nhân tạo tiếp cận rộng rãi tới toàn thể người dân”.

Với khoản ngân sách 7,2 tỷ USD cùng kế hoạch mở rộng khả năng tiếp cận AI, Hàn Quốc đang đặt phổ cập công nghệ và xây dựng năng lực nội địa vào cùng một chiến lược, trong bối cảnh AI ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của năng lực cạnh tranh quốc gia.

PV (SHTT)