-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Công nghệ
24/05/2018 20:53Hàng ngàn ứng dụng Android chứa mã độc quảng cáo trên Play Store

Theo Softpedia, công ty bảo mật Avast đã phát hiện ra không ít hơn 26 ứng dụng trên cửa hàng Google Play có chứa mã độc quảng cáo và có khả năng chống lại hành vi gỡ bỏ ứng dụng của người dùng. Tất nhiên con số này thực tế còn rất lớn bởi kho ứng dụng Play Store vô cùng lớn.
Các ứng dụng chứa mã độc được phát triển dựa trên framework Cordova và có nhiều tên gọi khác nhau. Chúng được phát hành trong nhiều danh mục khác nhau ví dụ như tiền điện tử, chuyển đổi tiền tệ, thời tiết và tập luyện. Theo ước tính đã có hàng ngàn lượt tải xuống từ các ứng dụng chứa mã độc quảng cáo này.
Sau khi được tải về thiết bị và khởi chạy lần đầu tiên, ứng dụng sẽ tự xóa biểu tượng icon ngoài màn hình chính để khiến người dùng khó tìm kiếm và xác định ứng dụng chứa mã độc để loại bỏ.
Những ứng dụng chứa mã độc sau khi khéo léo cài cắm vào trong điện thoại sẽ ngầm hiển thị quảng cáo ngay cả trên màn hình khóa và màn hình chính. Ngoài ra, chúng cũng sẽ thu thập các thông tin người dùng bao gồm tên gói ứng dụng và phiên bản Android.

Tất cả thông tin thu thập sẽ được gửi về máy chủ từ xa. Đặc biệt theo Avast, máy chủ từ xa cũng sẽ đóng vai trò chỉ huy và tải xuống các ứng dụng bổ sung mà người dùng không hề hay biết.
Nhiều ứng dụng bị phát hiện có chứa mã độc và số lượng đông đảo người dùng tải về đều nhận được các phản hồi gay gắt và điểm đánh giá vô cùng thấp. Tất nhiên các ứng dụng này vẫn có các đánh giá 5 sao nhưng theo Avast, đây có thể là các lượt vote giả mạo.
Hiện tại Google đã xóa các ứng dụng bị Avast phát chứa mã độc quảng cáo khỏi cửa hàng Play Store. Hơn hết, người dùng cần cảnh giác hơn trước khi cài bất cứ ứng dụng nào từ cửa hàng Play Store.
Theo Mai Huyền (VnReview.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)