-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
-
Va chạm ô tô ở TPHCM, tài xế xe ôm công nghệ tử vong bên cạnh thùng giao đồ ăn
-
Canh củ mài thịt viên: Món canh ấm bụng cho mùa thu dễ làm, trẻ nhỏ cũng mê
-
Lý giải miền Bắc mưa lớn như trút nước, so sánh hai đợt mưa cực đoan tại Hà Nội
-
TP HCM: Xôn xao những tin nhắn vận động phụ huynh học sinh "đóng góp"
Công nghệ
16/09/2025 15:17Hàng trăm điện thoại iPhone 12, 12 Pro và iPhone 13 sắp "xả kho" với giá siêu rẻ
500 chiếc iPhone được đem đấu giá
Một công ty đấu giá vừa thông báo đấu giá tài sản là hàng hóa các loại tịch thu đã được phê duyệt chuyển bán đấu giá của Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội.
Điểm đáng chú ý là lô khoảng 500 chiếc iPhone đã qua sử dụng, với giá khởi điểm từ 2,5 triệu đồng/chiếc. Trong số đó có hơn 70 chiếc iPhone 12, iPhone 12 Pro, gần 400 chiếc iPhone 13, có giá khởi điểm chỉ 4 triệu đồng/chiếc. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với giá iPhone 13 cũ đang bán trên thị trường (7 - 11 triệu đồng).
Toàn bộ lô hàng có giá khởi điểm hơn 2,01 tỷ đồng. Người tham gia đấu giá cần đặt trước hơn 20 triệu đồng. Tài sản sẽ được trưng bày tại kho hàng của Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội trước khi bước vào phiên đấu giá trực tuyến sáng 23/9, theo phương thức trả giá lên.
Trước đó, cuối tháng 8, một công ty khác cũng tổ chức đấu giá lô tài sản bị tịch thu sung quỹ Nhà nước gồm 406 điện thoại và 34 thiết bị điện tử, máy văn phòng cũ tại Bắc Ninh, với giá khởi điểm hơn 270 triệu đồng.
Trong danh mục có nhiều thương hiệu quen thuộc như Samsung, iPhone, Nokia, Oppo…, nhưng hầu hết đều là hàng đã qua sử dụng, không rõ tình trạng hoạt động, thậm chí một số điện thoại bị nứt vỡ màn hình.

Những lưu ý khi mua hàng đấu giá thiết bị điện tử
Kiểm tra tình trạng hàng hóa trước khi đấu giá
Đa số thiết bị là hàng đã qua sử dụng, thậm chí bị tịch thu nên có thể trầy xước, nứt vỡ, thiếu phụ kiện. Nhiều sản phẩm không kiểm tra được khả năng hoạt động, người mua cần xem kỹ khi được trưng bày.
Không có chế độ bảo hành chính hãng
Hàng hóa đấu giá thường không được bảo hành, đổi trả. Người mua phải chấp nhận rủi ro nếu thiết bị hỏng hóc sau khi nhận.
Giá khởi điểm thấp nhưng chi phí phát sinh có thể cao
Ngoài tiền đặt trước, người trúng đấu giá còn phải trả thêm các khoản phí liên quan (thuế VAT, phí vận chuyển…). Cần tính toán kỹ để không vượt quá giá trị thực tế.
Cân nhắc về nguồn gốc và pháp lý
Hàng hóa đấu giá thường là tài sản tịch thu, sung quỹ Nhà nước, đảm bảo tính pháp lý. Tuy nhiên, cần đọc kỹ thông báo đấu giá, hợp đồng để tránh tranh chấp.
So sánh với giá thị trường
Một số thiết bị có giá khởi điểm thấp hơn đáng kể so với hàng cũ trên thị trường, nhưng người mua cần thận trọng trước khi tham gia đấu giá để tránh rủi ro về chất lượng và khả năng sử dụng thực tế . Người mua nên so sánh giá để cân nhắc lợi ích thực sự.
Chuẩn bị tâm lý “hên xui”
Mua hàng đấu giá điện tử khác với mua hàng chính hãng – đây gần như là một “canh bạc” về chất lượng. Việc mua hàng "hên xui" này chỉ thích hợp với người am hiểu kỹ thuật, có thể sửa chữa hoặc tận dụng linh kiện.
Một chuyên gia trong lĩnh vực tiêu dùng đưa ra cảnh báo, người tham gia đấu giá nên xác định rõ mục tiêu mua để dùng hay mua để tận dụng. Nếu chỉ thấy giá rẻ mà lao vào thì nguy cơ "tiền mất, tật mang" là rất cao.








- Xe điện Trung Quốc bỗng 'bỏ nhà ra đi', chủ xe hộc tốc đuổi theo: Rõ ràng không có ai ngồi ở ghế lái mà (16:00)
- Thủ tướng Israel chúc mừng sinh nhật Tổng thống Nga Putin (7 phút trước)
- U23 Việt Nam đấu giao hữu với U23 Qatar tại UAE (8 phút trước)
- Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả (10 phút trước)
- Bức ảnh khiến nhiều người bất bình: Đã đến lúc một số phụ huynh nên bớt soi mói vô lý! (11 phút trước)
- Thu nhập bình quân người Việt Nam dự kiến đạt 8.500 USD năm 2030 (18 phút trước)
- Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI (20 phút trước)
- Việt Nam có 1,6 triệu thanh niên '3 không' (22 phút trước)
- Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng (23 phút trước)
- Con trai NSND Xuân Bắc cùng bố nửa đêm chống bão (35 phút trước)




