-
Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm -
Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? -
Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân -
5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 -
Nóng: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị C03 đề nghị truy tố -
Cái kết đắng cho tài xế xe Porsche chạy 141 km/h trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo -
Diễn biến mới vụ nữ sinh "ngủ nhầm phòng", mặc đồ gia chủ tại Hà Nội: Hai bên lên tiếng sau clip lan truyền -
Danh tính người phụ nữ bị tàu hoả tông tử vong khi đi bộ trên đường ray, gia đình tiết lộ tình trạng sức khoẻ -
Lễ mừng thọ 70 tuổi của bố: Khi 30 mâm cỗ linh đình trở thành "cuộc chiến" thu hồi vốn -
Loạt ngân hàng dồn dập chốt lịch ĐHĐCĐ 2026, hé lộ nhiều kế hoạch tăng vốn
Công nghệ
30/10/2024 21:45Hàng trăm nghìn điện thoại ở Việt Nam 'bị khóa' 5G: Mua máy tận 30 triệu giờ phải ngậm ngùi dùng 4G
Theo ước tính của nhà mạng Viettel, hiện nay có khoảng 500.000 – 600.000 thiết bị xách tay, trong đó đa số là điện thoại smartphone không dùng được 5G tại Việt Nam.
Trao đổi với báo chí sau 1 thời gian triển khai cung cấp dịch vụ 5G thương mại trong nước, ông Hoàng Đức Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm kỹ thuật toàn cầu Viettel (Viettel Network) cho biết, hàng trăm nghìn thiết bị xách tay từ nước ngoài, đa số là smartphone, dù có phần cứng 5G nhưng do bị khoá công nghệ, không hỗ trợ 5G ở Việt Nam. Vì vậy, các thiết bị này không sử dụng được dịch vụ 5G tại Việt Nam.
Con số 500.000-600.000 máy mà ông Thanh nêu trên chỉ bao gồm dữ liệu từ nhà mạng lớn nhất là Viettel. Nếu tính tổng các bên cung ứng trong nước, số lượng có thể tăng lên cả triệu thiết bị. Đây đều là các sản phẩm có phần cứng 5G, nhưng không thể dùng được trong nước vì bị “khóa công nghệ”.
Việc không hỗ trợ kết nối 5G khiến những sản phẩm này đứng trước nguy cơ bị người dùng 'quay lưng'.
Trước đó, đã có nhiều trường hợp, các mẫu điện thoại Android nội địa Trung Quốc bị khóa SIM, không thể sử dụng được ngoài thị trường này.
Dòng máy xách tay từ thị trường Trung Quốc có lợi điểm lớn tới từ mức giá dễ tiếp cận. Bên cạnh đó, nhóm máy luôn có phần cứng nhỉnh hơn so với các sản phẩm chính hãng cùng phân khúc.
Dù có hiệu năng ổn và giá thành hấp dẫn, smartphone nội địa Trung Quốc xách tay luôn đi kèm những điểm trừ và nhiều nguy cơ đối với người dùng. Điển hình là việc máy thường đi kèm nhiều ứng dụng rác được cài đặt sẵn, không hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt hoàn chỉnh hay không hỗ trợ kho ứng dụng từ Google.
Các sản phẩm này cũng đôi khi gặp lỗi như không tương thích phần mềm, đơn cử như việc cách đây vài tháng, một số khách hàng dùng điện thoại Vivo xách tay bị hỏng chip NFC trên CCCD sau khi quét bằng loại máy này.
Không chỉ riêng các sản phẩm xách tay, vấn đề không tương thích với mạng 5G cũng xuất hiện trên một số điện thoại chính hãng, nhưng ít gặp hơn.
Tại Việt Nam, thiết bị chính hãng hỗ trợ 5G có thể kể đến các thiết bị cao cấp như thế hệ iPhone 12 trở đi, các dòng Galaxy S23, S24, Galaxy Z Flip, Z Fold, hay Xiaomi 14 Series... và các sản phẩm tầm trung như Galaxy A35 5G, Galaxy A55 5G, Galaxy S23 FE hay Galaxy A25 5G, OPPO Reno12 5G, OPPO A79 5G, hay Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G,...
Tuy nhiên, trên một số thiết bị mới ra trong năm nay của Sony như Xperia 1 Mark VI, 10 Mark VI cũng tồn tại tình trạng không dùng được 5G, dù thế hệ trước có hỗ trợ. Thế hệ tiền nhiệm Xperia 1 Mark V ra mắt năm ngoái có giá 36 triệu đồng tại Việt Nam, có hỗ trợ 5G.
Bộ đôi Xperia 1 Mark VI và 10 Mark VI ra mắt hồi tháng 5 và được bán tại Việt Nam từ tháng 7/2024, Xperia 1 Mark VI thậm chí có giá niêm yết lên tới 32,99 triệu đồng.
Hai smartphone này vốn được trang bị phần cứng có sẵn kết nối 5G khi bán tại một số thị trường quốc tế. Tuy nhiên, không chỉ người mua máy "xách tay" từ các thị trường Trung Quốc mà với máy chính hãng tại Việt Nam cũng gặp tình trạng khi truy cập cài đặt kết nối mạng, thiết bị hiển thị lựa chọn cao nhất là LTE.
Hiện phía Sony không nêu rõ lý do vì sao các mẫu điện thoai của hãng không dùng được 5G.
Sony Xperia 1 VI là dòng smartphone cao cấp bậc nhất của hãng, còn Sony Xperia 10 VI thuộc dòng smartphone mới tầm trung, có giá niêm yết là 11.99 triệu đồng.
Xperia 1 VI được trang bị nhiều tính năng tiên tiến, đặc biệt trong lĩnh vực nhiếp ảnh. Điện thoại có ống kính zoom tele mới, giúp chụp ảnh sắc nét ở mọi tiêu cự, từ góc rộng 16mm, 24mm đến 48mm và 85-170mm. Ống kính tele quang học 85-170mm cho phép zoom từ 3.5-7.1 lần. Camera chính 52MP với cảm biến Exmor T™.
Màn hình của Xperia 1 VI là OLED 6.5 inch FHD+ với tỷ lệ 19.5:9, sử dụng công nghệ Powered by BRAVIA™ và Sunlight Vision. Âm thanh của Xperia 1 VI cũng được cải tiến với các công nghệ như High-Resolution Audio, LDAC và Snapdragon Sound.
Xperia 1 VI sử dụng chipset Snapdragon 8 Gen 3, RAM 12GB, cùng với viên pin 5.000mAh hỗ trợ sạc nhanh 30W và sạc không dây. Máy có khả năng làm mát tốt, phù hợp cho các tác vụ nặng như chơi game hay livestream.
Xperia 10 VI có dung lượng pin 5.000mAh, cho phép sử dụng liên tục trong 2 ngày. Máy được trang bị chip Snapdragon 6 Gen 1, giúp cải thiện hiệu suất và tiết kiệm pin. Xperia 10 VI có thiết kế nhỏ gọn, nhẹ chỉ 164g.
Về camera, Xperia 10 VI có camera chính 48MP với nhiều tính năng như chống rung quang học (OIS), zoom kỹ thuật số 2x, và khả năng quay video 4K. Giao diện chụp ảnh dễ sử dụng, hỗ trợ chế độ AI tự động và quay vlog.
Theo Bích Câu (Nhịp Sống Thị Trường)
- Phía sau buồng lái: Cơ trưởng tiết lộ những cảnh tượng "lạnh sống lưng" trên bầu trời (24 phút trước)
- Chính thức từ 15/3: Người dân không còn phải xin giấy xác nhận CMND 9 số (32 phút trước)
- Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm (53 phút trước)
- Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? (1 giờ trước)
- Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân (1 giờ trước)
- 5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 (1 giờ trước)
- Vụ thanh niên đi xe SH khống chế phụ nữ cướp vàng: Lộ thân nhân bất hảo từng có 4 tiền án (1 giờ trước)
- Nóng: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị C03 đề nghị truy tố (1 giờ trước)
- Bế tắc ngân sách, Bộ An ninh Nội địa Mỹ tiếp tục đóng cửa (2 giờ trước)
- Bóng đá thế giới siết chặt luật, quyết “khai tử” nạn câu giờ (2 giờ trước)