-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Công nghệ
26/01/2021 20:45Huawei có thể bán mảng smartphone cao cấp
Trích hai nguồn tin đáng tin cậy, Reuters tiết lộ động thái bán hai thương hiệu smartphone cao cấp có thể là bước đi tiếp theo của Huawei trong việc rời khỏi mảng kinh doanh điện thoại. Trước đó, hãng cũng đã bán thương hiệu con Honor cho một liên doanh tại Trung Quốc.
Theo nguồn tin, Huawei đang đàm phán bán hai thương hiệu smartphone cao cấp của mình cho một tập đoàn gồm các công ty đầu tư được chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn ở Thượng Hải. Cuộc đàm phán đã diễn ra trong nhiều tháng.
Huawei bắt đầu thăm dò nội bộ về việc bán thương hiệu P và Mate từ đầu tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, công ty vẫn chưa đưa ra các quyết định cuối cùng về việc mua bán do vấn đề sản xuất chip Kirin. Do đó, các cuộc đàm phán có thể chưa thành công. Việc định giá hai thương hiệu này cũng bị bỏ ngỏ.
Một trong hai nguồn tin tiết lộ quyết định bán mảng smartphone cao cấp của Huawei là nhằm "xoa dịu" chính quyền tân Tổng thống Mỹ Joe Biden. Công ty đang hy vọng chính quyền mới sẽ đảo ngược các lệnh cấm có từ tháng 5/2019, giúp Huawei có thể nối lại các chuỗi cung ứng với Mỹ, cũng như sử dụng công nghệ Mỹ.
Phía Huawei nhanh chóng phủ nhận. "Huawei biết rằng đã có những tin đồn vô căn cứ liên quan đến việc chúng tôi bán các thương hiệu smartphone hàng đầu", đại diện Huawei cho biết. "Những tin đồn này không mang lại lợi ích gì. Huawei cũng không có kế hoạch nào như vậy".
P và Mate là hai dòng smartphone đầu bảng của Huawei, cạnh tranh trực tiếp với các model cao cấp khác đến từ Apple, Samsung, cũng như dòng Mi và Mix của Xiaomi hay dòng Find của Oppo. Theo IDC, tính từ quý III/2019 đến quý III/2020, lượng smartphone Mate và P xuất xưởng có trị giá 39,7 tỷ USD. Còn theo Counterpoint, hai thương hiệu này đóng góp gần 40% vào tổng doanh số bán hàng của Huawei trong quý III/2020.
Tuy nhiên, trước hàng loạt lệnh cấm của Mỹ, Huawei không đủ linh kiện bán dẫn để sản xuất các thiết bị mới. Giới phân tích cho biết, tình trạng thiếu linh kiện nghiêm trọng khiến việc sản xuất và cung ứng P40 và Mate40 - hai smartphone cao cấp mới nhất của Huawei - bị hạn chế.
Theo Bảo Lâm (Vnexpress.net)
- Địch Lệ Nhiệt Ba lỡ hẹn Paris Fashion Week, rộ tin kẹt ở Dubai giữa lúc Trung Đông căng thẳng (16:26)
- Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật (16:23)
- Thế kẹt của Bắc Kinh: Khi "Cơn thịnh nộ" từ Washington thiêu rụi bàn cờ năng lượng (16:23)
- Bán vàng tích lũy của con khi giá tăng, nửa năm sau mua lại vượt khả năng chi trả, gia đình rơi vào thế khó (16:20)
- Honda tung ưu đãi tháng 3/2026: Civic giảm tới 100 triệu đồng, CR-V, City, HR-V, BR-V đều hạ giá (16:14)
- "Cơn lốc" thanh lọc quân đội Trung Quốc trước thềm kỳ họp Lưỡng hội: Thêm 3 thượng tướng bị bãi nhiệm (16:05)
- Toàn cảnh thu hồi tài sản vụ cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Thất thoát 800 tỷ đồng, khắc phục được bao nhiêu? (16:04)
- Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật (16:03)
- Sự thật bất ngờ chuyện tiền đạo Mehdi Taremi từ bỏ sự nghiệp ở châu Âu để về bảo vệ đất nước Iran (16:00)
- Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh (1 giờ trước)