-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Công nghệ
09/07/2018 16:09Huawei tự tin không vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ
Theo PhoneArena, giống như ZTE, Huawei được liệt kê nằm trong danh sách gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia Mỹ, nhưng công ty tin tưởng mình sẽ không bị lệnh trừng phạt chặn mua các thành phần linh kiện từ các chuỗi cung ứng tại Mỹ như đối thủ của mình.
CEO Huawei Ken Hu cho biết công ty không bán hàng hóa và dịch vụ cho Iran và Triều Tiên để vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ. Theo ông, Huawei tuân thủ tất cả các luật và quy định do châu Âu, Liên Hiệp Quốc và Mỹ đưa ra. Trước đó, tờ Wall Street Journal cho biết vào tháng 4 rằng công ty đang bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra vì bị cáo buộc vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ đối với Iran.
Ông Hu cũng nói thêm, vì mục tiêu để áp dụng những công nghệ tốt nhất, Huawei sẽ tiếp tục mua chip của Mỹ trong năm nay. Điều này được đưa ra trong bối cảnh đã có những báo cáo cho biết Huawei bắt đầu phát triển hệ điều hành riêng trong trường hợp mất quyền sử dụng phiên bản Android được cấp phép từ Google. Trong khi Huawei sử dụng chip Kirin riêng trên điện thoại của mình thì công ty lại sử dụng chip được thiết kế từ Mỹ cho RAM, modem LTE và bộ điều khiển bộ sạc pin.
Huawei là nhà sản xuất smartphone lớn thứ ba thế giới và cũng là nhà sản xuất thiết bị mạng. Chủ tịch Huawei Devices, Richard Yu, cho biết công ty có thể vượt Samsung và Apple để trở thành nhà sản xuất smartphone số 1 thế giới vào năm 2021. Tuy nhiên, mục tiêu này bị ảnh hưởng vào đầu năm nay khi kế hoạch đưa Mate 10 Pro đến với Verizon và AT&T bị hủy ở giây cuối cùng. Thậm chí các cửa hàng tại căn cứ quân sự Mỹ cũng không được phép bán điện thoại của ZTE hoặc Huawei.
Chính phủ Mỹ đang lo lắng về mối quan hệ giữa Huawei và ZTE đối với chính phủ Trung Quốc, với quan ngại cả hai công ty đang ăn cắp thông tin từ người tiêu dùng và tập đoàn Mỹ. Huawei đã phủ nhận điều này và gọi đó là lời cáo buộc vô căn cứ.
Theo Kiến Văn (Thanh Niên Online)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)