Nhiều dự báo cho rằng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ có mức giá cao chưa từng có khi ra mắt vào năm 2026. Nguyên nhân được cho là đến từ chi phí linh kiện tăng mạnh, đặc biệt là bộ nhớ và công nghệ sản xuất chip thế hệ mới.

Khả năng dòng iPhone 18 Pro tăng giá đang trở thành chủ đề được giới công nghệ quan tâm, trong bối cảnh Apple liên tục chịu áp lực từ chi phí sản xuất ngày càng leo thang. Theo nhà phân tích Jeff Pu, bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể tăng thêm từ 250-300 USD so với thế hệ tiền nhiệm khi chính thức trình làng vào mùa thu năm 2026.

Nếu dự báo này trở thành hiện thực, đây sẽ là đợt điều chỉnh giá lớn nhất từ trước đến nay đối với dòng iPhone cao cấp của Apple.

Nhận định trên được đưa ra sau hàng loạt biến động của thị trường linh kiện. Trước đó, Apple đã điều chỉnh giá bán nhiều sản phẩm như Mac, iPad và các thiết bị khác khi giá RAM cùng bộ nhớ NAND trên toàn cầu tăng mạnh. Riêng dòng iPhone vẫn được giữ nguyên mức giá, giúp hãng tránh tạo thêm áp lực cho người tiêu dùng.

03-1785724519-iphone-18-pro-duoc-du-bao-tang-gia-manh-co-the-lap-ky-luc-moi-cua-apple
iPhone 18 Pro có thể phải tăng giá từ 250 đến 300 USD so với iPhone 17 Pro. Ảnh: PhoneArena

Tuy nhiên, tình hình này được cho là khó duy trì trong thời gian tới. Trước đây đã xuất hiện dự báo Apple có thể nâng giá khoảng 10% đối với dòng iPhone 18 Pro, nhưng Jeff Pu đưa ra mức điều chỉnh còn cao hơn đáng kể. Theo ông, người mua có thể phải chi thêm khoảng 250-300 USD, tương đương 6-8 triệu đồng, so với giá bán ban đầu của iPhone 17 Pro.

Nếu kịch bản này xảy ra, iPhone 18 Pro có thể được bán với giá khởi điểm khoảng 1.399 USD, trong khi phiên bản iPhone 18 Pro Max được dự đoán có giá từ 1.499 USD, chưa tính các tùy chọn bộ nhớ dung lượng lớn.

Theo Jeff Pu, việc tăng giá không đơn thuần nhằm gia tăng lợi nhuận mà chủ yếu xuất phát từ chi phí sản xuất ngày càng cao. Hai linh kiện quan trọng là RAM và bộ nhớ NAND đều đã tăng giá đáng kể, khiến chi phí sản xuất smartphone cao cấp bị đội lên.

Bên cạnh đó, dòng iPhone 18 Pro được kỳ vọng sẽ sử dụng chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm mới của TSMC. Công nghệ này hứa hẹn mang lại hiệu năng và khả năng tiết kiệm năng lượng vượt trội, nhưng đồng thời cũng kéo theo chi phí chế tạo chip cao hơn so với các thế hệ trước.

Sự kết hợp giữa giá linh kiện tăng và công nghệ sản xuất tiên tiến khiến mỗi chiếc iPhone 18 Pro được cho là sẽ có chi phí sản xuất cao hơn đáng kể, tạo áp lực buộc Apple phải cân nhắc điều chỉnh giá bán.

Dù iPhone vẫn được xem là sản phẩm chủ lực đóng góp lớn vào doanh thu của Apple, Jeff Pu cho rằng mức tăng giá quá mạnh có thể ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng. Trong phân khúc điện thoại cao cấp, khách hàng ngày càng cân nhắc kỹ giữa số tiền phải bỏ ra với những nâng cấp về hiệu năng và tính năng. Nếu giá tăng tới vài trăm USD, nhiều người có thể trì hoãn việc nâng cấp hoặc chuyển sang lựa chọn các phiên bản thấp hơn.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cũng lưu ý rằng đây mới chỉ là dự báo và chưa phải thông tin chính thức từ Apple. Trong những năm gần đây, không phải mọi nhận định của Jeff Pu đều trở thành hiện thực, vì vậy mức tăng 250-300 USD hiện vẫn chỉ là một kịch bản có thể xảy ra.

Đáng chú ý, Jeff Pu không phải là người duy nhất đưa ra cảnh báo về khả năng iPhone 18 Pro tăng giá. Trước đó, các chuyên gia của Counterpoint Research cũng dự báo iPhone 18 Pro Max có thể đắt hơn khoảng 200 USD so với thế hệ trước, cho thấy giới phân tích đều có chung nhận định rằng việc điều chỉnh giá gần như khó tránh khỏi, dù mức tăng cụ thể vẫn còn là dấu hỏi.

Ở chiều ngược lại, vẫn có những tín hiệu tích cực dành cho người dùng. Theo một báo cáo được công bố trong tháng 7/2026, Apple đang tích cực làm việc với các nhà cung cấp màn hình nhằm giảm chi phí linh kiện, qua đó bù đắp phần nào khoản tăng từ RAM và bộ nhớ NAND. Động thái này cho thấy hãng vẫn đang nỗ lực kiểm soát chi phí để hạn chế mức tăng giá cuối cùng khi sản phẩm được đưa ra thị trường.

Bảo Ngọc (SHTT)