Công nghệ
15/10/2021 15:14Kỹ sư thiết kế Xbox tiết lộ sự phản bội của Microsoft với AMD 20 năm trước
Tháng tới cũng là thời điểm kỷ niệm 20 năm ngày ra đời chiếc máy chơi game Xbox đầu tiên, thiết bị khởi đầu cho dòng máy chơi game nổi tiếng của Microsoft. Với bộ xử lý Intel Pentium III xung nhịp 733 MHz, chiếc Xbox này mạnh hơn hẳn so với các đối thủ khác trên thị trường máy chơi game. Thế nhưng một điều ít người biết là theo thiết kế ban đầu, đáng lẽ ra chiếc Xbox này sẽ sử dụng một bộ xử lý khác của AMD.
Có thể hiểu các kỹ sư AMD đã thất vọng như thế nào khi nhìn thấy thành quả nhiều tháng phát triển của mình bị Microsoft "quay xe" vào đúng phút chót. Đó là lý do vào hôm qua, người thiết kế ra máy chơi game nổi tiếng này đã gửi lời xin lỗi đến các kỹ sư của AMD cũng như CEO của họ về điều này.

"Khi chúng ta gần đến dịp kỷ niệm 20 năm dịp Xbox ra mắt, một lần nữa, tôi thấy thật sự cần thiết phải gửi lời xin lỗi theo đúng nghĩa đen, đến các kỹ sư AMD – những người đã giúp chúng tôi làm nên các mẫu máy – từng ngồi ở ngay hàng ghế trước trong buổi ra mắt và phải chứng kiến việc đổi CPU Intel. Đó là do Andy gọi cho Bill. Không phải tôi. @LisaSu. Tôi cầu xin được tha thứ."
"Tôi đứng trên sân khấu trong buổi giới thiệu đó, cùng với BillG, và họ ở ngay đó, ngay hàng ghế đầu, với vẻ mặt buồn bã. Tôi không bao giờ quên được điều đó. Họ đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều để có được các nguyên mẫu máy đó. Các mẫu máy dùng trong buổi giới thiệu sản phẩm đó thực sự chạy trên PHẦN CỨNG AMD."
"Tôi thấy mình như một tên khốn."
Andy được nhắc đến trong dòng tweet là Andy Grove, CEO của Intel tại thời điểm đó. Bill ở đây là Bill Gates. Có thể thấy chính Intel đã "hớt tay trên" của AMD vào phút cuối khi chỉ sau một cuộc gọi, công sức hợp tác phát triển của AMD đã biến mất. Đó là lý do Blackley gọi việc chuyển đổi này "hoàn toàn vì chính trị".
Đáng buồn cho các kỹ sư AMD khi họ phải thấy điều đó diễn ra ngay trước mắt họ, ngay trên sân khấu đang giới thiệu các cỗ máy chạy trên bộ xử lý của AMD nhưng lại được bày bán với các con chip của Intel.
Tuy nhiên, cho đến hiện tại các bộ xử lý của AMD gần như độc chiếm dòng máy chơi game cầm tay khi hiện diện trên cả các máy Xbox Series X/S và PlayStation 5 ngày nay. Đó là chưa kể sự lấn lướt của AMD trước Intel trên thị trường bộ xử lý desktop cũng như thị trường chip máy chủ ngày nay.
Bất chấp cuộc khủng hoảng chip đang diễn ra trên toàn cầu và có thể kéo dài đến hết năm 2022, AMD thu về lợi nhuận 710 triệu USD trong quý gần đây nhất – tăng 352% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tham khảo Kotaku
Theo Nguyễn Hải (Pháp Luật & Bạn Đọc)
Tin cùng chuyên mục








-
Người thứ tư trên thế giới nhận Huân chương Đại sứ thiện chí là một nhà sư Việt (19/07)
-
Phương Mỹ Chi vào Chung kết “Sing! Asia 2025” (18/07)
-
Truy nã phạm nhân dọa giết người trốn khỏi Trại giam Yên Hạ (18/07)
-
Sẽ ra mắt kênh truyền hình đối ngoại quốc gia “Vietnam Today” vào dịp Quốc khánh 2/9/2025 (18/07)
-
2 tháng nữa 2 con giáp sẽ bước vào giai đoạn huy hoàng, giàu có dư dả, 1 con giáp lại cần thận trọng (18/07)
-
Tuyên án 35 bị cáo trong vụ hỗn chiến khiến 3 thanh niên tử vong ở đường Láng (18/07)
-
Ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ cạo trọc đầu (18/07)
-
MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Mbeumo giá 71 triệu bảng (18/07)
-
Sự thật về những cuộc gọi đầu 00 và mã vùng không phải 84: Công an cảnh báo không được làm thao tác này (18/07)
-
Có nên tắt điều hòa khi ra ngoài 30 phút? Tưởng đơn giản nhưng không phải ai cũng biết câu trả lời (18/07)
Bài đọc nhiều




