-
Rau lang giúp kiểm soát đường huyết, bảo vệ gan: Nấu thế nào để giữ tối đa dưỡng chất? -
Xuyên đêm đưa ngư dân đột quỵ, hôn mê từ vùng biển Hoàng Sa vào bờ cấp cứu -
Vụ tịch thu 42 cây mai vàng ở Côn Đảo: Hoàn trả 21 cây cho chủ sở hữu sau khi xác minh nguồn gốc -
Đề xuất mở rộng hình phạt tiền thay cho án tù: Ưu tiên thu hồi tài sản và nhân văn hóa chính sách hình sự -
Giá vàng hôm nay (sáng 18/4): Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn thay đổi, vàng SJC giữ mốc, thị trường chờ tín hiệu mới -
Đây là cặp bài trùng iPhone cũ giá rẻ nhất Việt Nam, còn nhiều tính năng, chạy mượt như iPhone 17 -
"Vua xe ga" 175cc mới "Made in Italy" chính thức ra mắt: "Chơi tới bến" Honda SH và SH Mode, giá mềm -
Bị bàn tán vì con trai không giống bố, người mẹ quyết định xét nghiệm ADN để chứng minh thì nhận 1 sự thật khó tin khác -
Thời tiết ngày 18/4: Miền Bắc dịu mát sau mưa giông, Hà Nội cao nhất khoảng 29°C -
Ông Trump nói gì khi Iran mở lại eo Hormuz? Thị trường dầu chao đảo nhưng Mỹ quyết "không lung lay"
Công nghệ
12/08/2023 15:00Livestream trên Facebook, TikTok cũng phải tuân thủ đúng pháp luật
Trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 72/2013/NĐ-CP (Nghị định 72) về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, một trong những nội dung được đề xuất là cắt đường truyền Internet đối với tổ chức, cá nhân có vi phạm khi cung cấp thông tin trên mạng. Bên cạnh đó, Nghị định thay thế cũng đề cập đến các chính sách quản lý mới của Bộ TT&TT đối với việc phát trực tuyến (livestream).
Chia sẻ về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT, Bộ TT&TT) cho hay, thời gian gần đây, một số cá nhân, tổ chức đã lợi dụng tính năng livestream trên mạng xã hội để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, kêu gọi biểu tình, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của các tổ chức, cá nhân.
Lấy ví dụ, bà Hiền nhắc đến câu chuyện của nữ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng - người thường xuyên tổ chức các buổi livestream, trong đó có nhiều nội dung là thông tin sai sự thật, xúc phạm đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân khác.
Trước thực tế đó, Cục PTTH&TTĐT đã đề xuất có thêm các biện pháp để xử lý nhanh đối với các đối tượng sử dụng dịch vụ livestream trên mạng.
Đây là giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả xử lý đối với các cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ Internet để cung cấp nội dung chống phá Đảng, Nhà nước, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của các tổ chức, cá nhân khác.
Thực tế cho thấy, một số trường hợp người livestream thông báo trước thời điểm thực hiện. Tuy nhiên cũng có những trường hợp thực hiện livestream bất ngờ, không báo trước. Khi đó, rất khó để cơ quan chức năng có thể kiểm soát nội dung vi phạm.
Do vậy, Bộ TT&TT đã đề xuất bổ sung thêm biện pháp để xử lý nhanh, đó là ngừng cung cấp dịch vụ Internet đối với thuê bao là các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật.
“Đây được đánh giá là một biện pháp mạnh, cần thiết và khẩn cấp để hạn chế việc cung cấp các nội dung vi phạm trong một số tình huống”, Phó Cục trưởng Cục Cục PTTH&TTĐT đưa ra nhận định.
Theo Cục PTTH&TTĐT, việc ngừng cung cấp dịch vụ Internet không phải là biện pháp xử lý triệt để bởi người dùng có thể kết nối mạng qua WiFi hoặc các nguồn khác. Việc cắt Internet đối với người vi phạm pháp luật chỉ được xem là một biện pháp ngăn chặn bổ sung.
Bộ TT&TT đang trong quá trình lấy ý kiến của các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan. Trên cơ sở thống nhất các quy định, Bộ TT&TT sẽ phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet để xây dựng quy trình triển khai trên thực tế.
Đối với vấn đề quản lý livestream, theo Phó Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT, phát trực tuyến là một tính năng mới trên mạng xã hội và đang được phát triển mạnh thời gian gần đây. Đây là tính năng đặc biệt hiệu quả trong việc bán hàng online, quảng cáo.
Về nguyên tắc, livestream cũng đồng nghĩa với việc cung cấp thông tin trên không gian mạng. Theo bà Huyền, các tổ chức, cá nhân, khi thực hiện livestream không được vi phạm các quy định về việc cung cấp nội dung trên môi trường mạng. Bên cạnh đó, người livestream sẽ phải tuân thủ thêm các quy định pháp luật chuyên ngành.
Theo Trọng Đạt (VietNamNet)
- Vụ Trung tá Công an lái ô tô lấn làn gây tai nạn: Một nạn nhân đã tử vong (09:48)
- Hải Phòng: Triệt phá băng nhóm thiếu niên dàn cảnh cầm kiếm cướp lại xe đã bán (09:39)
- Đám cưới sao Thái Lan lạ nhất lịch sử: Chú rể lái xe công nông đưa cô dâu về dinh (09:31)
- Gã đàn ông đồi bại khiến con riêng của "vợ hờ" mang thai ở tuổi 13 (09:15)
- Thảm kịch rơi trực thăng tại Indonesia: Mất liên lạc sau 5 phút cất cánh, không còn ai sống sót (09:10)
- 3 con giáp đón tài lộc rực rỡ, tiền bạc rủng rỉnh trong tháng 4 âm (09:10)
- Rau lang giúp kiểm soát đường huyết, bảo vệ gan: Nấu thế nào để giữ tối đa dưỡng chất? (09:03)
- Hoa hậu Kỳ Duyên đáp trả trước nghi vấn quỵt lời hứa xây 10 ngôi trường (09:03)
- Galaxy S27 Ultra và "vũ khí" lưu trữ UFS 5.0: Bước ngoặt tiệm cận sức mạnh máy tính bàn (09:00)
- Xuyên đêm đưa ngư dân đột quỵ, hôn mê từ vùng biển Hoàng Sa vào bờ cấp cứu (1 giờ trước)