Công nghệ

Mặc dù Microsoft dính 6814 lỗi bảo mật trong 10 năm qua, nhưng hoá ra Windows 10 lại ít lỗi hơn MacOS

Có bảng thống kê phân tích "Made in USD" hẳn hoi nhé !

Một bài phân tích của Viện Tiêu chuẩn và Kỹ thuật quốc gia (Hoa Kỳ) vừa tiết lộ thì dường như Windows 10 còn an toàn hơn cả Android, MacOS, hay Linux.

Mặc dù Microsoft dính 6814 lỗi bảo mật trong 10 năm qua, nhưng hoá ra Windows 10 lại ít lỗi hơn MacOS

Trong thập kỷ vừa qua, Debian Linux đã có tới 3067 lỗ hổng kỹ thuật, kế đến là Android với 2563 lỗ hổng, Linux kernel với 2357, và MacOS X là 2212.Điều ngạc nhiên ở đây là Windows 10 chỉ có 1111 lỗ hổng kỹ thuật.

Tất nhiên là Microsoft vẫn còn rất nhiều sản phẩm khác ngoài Windows nên số lỗ hổng kỹ thuật của công ty này vẫn còn rất nhiều.

Mặc dù Microsoft dính 6814 lỗi bảo mật trong 10 năm qua, nhưng hoá ra Windows 10 lại ít lỗi hơn MacOS - 1

Chính xác hơn thì Microsoft đã “giành được” vị trí đầu bảng với 6814 lổ hổng trong suốt 10 năm qua. Nhưng nếu xét theo tỷ lệ thì công ty này chỉ có 12,9 lỗ hổng cho mỗi sản phẩm, so với 54,4 của Google và 37,9 của Apple.

Mặc dù Microsoft dính 6814 lỗi bảo mật trong 10 năm qua, nhưng hoá ra Windows 10 lại ít lỗi hơn MacOS - 2

Adobe Acrobat và Flashplayer là phầm mềm nguy hiểm nhất trên PC, ngay sau đó là Microsoft Office và Internet Explorer. Việc những nền tảng mới không xuất hiện trong danh sách trên, ví dụ như Chrome hay Windows 10, chứng tỏ các công ty đã có thể xử lý và phòng chống các lỗ hổng tốt hơn.

Và mặc dù nhiều lỗi như thế nhưng trung bình thì chúng sẽ bị phát hiện trong vòng 197 ngày và sẽ được vá lại trong 69 ngày.

Bài học rút ra từ bảng thống kê này là người dùng nên sử dụng phần mềm phiên bản mới nhất và thường xuyên cập nhật để vá các lỗ hổng.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)