Dưới áp lực từ tình trạng khan hiếm linh kiện toàn cầu, Apple buộc phải lùi lịch ra mắt dòng MacBook Pro màn hình cảm ứng đột phá và Mac Studio M5 sang năm 2027.

Theo chuyên gia tin đồn Mark Gurman của Bloomberg, tình trạng thiếu hụt bộ nhớ RAM và ổ cứng SSD trên diện rộng đang gây áp lực lớn lên dây chuyền sản xuất của Apple. Để đảm bảo trải nghiệm người dùng không bị gián đoạn bởi việc cháy hàng ngay khi mở bán, Apple đã quyết định điều chỉnh lộ trình ra mắt của ít nhất hai dòng sản phẩm chủ lực.

Đáng chú ý nhất là mẫu MacBook Pro màn hình cảm ứng - sản phẩm từng được kỳ vọng sẽ xuất hiện vào cuối năm 2026 - nay nhiều khả năng sẽ bị đẩy lùi sang đầu năm 2027. Tương tự, chiếc Mac Studio M5 vốn được đồn đoán ra mắt tại WWDC 2026 (tháng 6) cũng có thể phải đợi đến tháng 10 mới có thể lộ diện.

22-1776842217-macbook-pro-man-hinh-cam-ung-loi-hen-con-khat-chip-nho-khien-apple-thay-doi-ke-hoach
MacBook Pro màn hình cảm ứng nhiều khả năng sẽ bị đẩy lùi sang đầu năm 2027.

Không chỉ dừng lại ở việc thêm tính năng chạm, thế hệ MacBook Pro tiếp theo (có thể mang tên gọi mới là MacBook Ultra) sẽ là một cuộc cách mạng về phần cứng.

Màn hình OLED mang lại độ tương phản tuyệt đối và màu đen sâu hơn so với công nghệ mini-LED hiện tại. Bên cạnh đó, Apple đang nỗ lực tối ưu độ dày của máy, kết hợp cùng cụm Dynamic Island thay thế cho phần tai thỏ cũ.

Dự kiến trang bị dòng chip M6 Pro và M6 Max để xử lý mượt mà các tác vụ đồ họa nặng đi kèm giao diện cảm ứng.

Song song đó, hệ điều hành macOS 27 cũng được tinh chỉnh lại với các menu ngữ cảnh mới và kích thước nút bấm lớn hơn, giúp người dùng thao tác bằng tay thuận tiện hơn trên màn hình dọc.

Việc phát triển Mac cảm ứng đánh dấu sự thay đổi hoàn toàn trong tư duy của Apple. Trước đây, cố CEO Steve Jobs từng kịch liệt phản đối ý tưởng này, cho rằng cảm ứng trên màn hình dọc là một thảm họa về công thái học.

Tuy nhiên, với việc ranh giới giữa iPad và Mac ngày càng mong manh, Apple dường như đã tìm ra cách để tối ưu hóa trải nghiệm này mà không làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc chuyên nghiệp.

Trong khi chờ đợi chip M5, các dòng Mac để bàn như Mac mini và Mac Studio hiện tại đang rơi vào tình trạng cung không đủ cầu. Do dòng M4 không có phiên bản Ultra, người dùng vẫn phải lựa chọn giữa chip M4 Max đời mới hoặc M3 Ultra đời cũ, dẫn đến việc nhiều tùy chọn cấu hình cao hoàn toàn hết hàng tại các store.

TN (SHTT)