-
Người dân phản ứng dữ dội vì loa phát thanh 4h30, phường Mão Điền vẫn giữ truyền thống gây tranh cãi -
Thanh Hóa: Clip bò mẹ đuổi theo xe máy chở bò con bị gãy chân suốt 2 km khiến CĐM xúc động -
Sống nhờ máy thở, chỉ cử động một ngón tay, chàng trai vẫn điều hành doanh nghiệp công nghệ -
Đề xuất dựng công trình tưởng niệm các nạn nhân sau vụ lật xe ở Lào Cai khiến 9 người tử vong: Ngân sách lấy từ đâu? -
U23 Việt Nam được AFC liệt tên vào danh sách ứng viên vô địch giải Châu Á 2026 -
Giữa tin đồn "to tiếng" với nhà chồng, Doãn Hải My được chị dâu Văn Hậu nhắc thẳng tên, thái độ ra sao? -
Sự cố hy hữu ở Bắc Ninh: Nam thanh niên "xuyên không" xuống tiệm tóc, chủ quán lên tiếng đính chính -
Uống 1 ly mỗi ngày, nguy cơ ung thư tăng tới 87%: Loại nước nhiều người Việt dùng như thói quen -
Vụ cháy nhà 4 người tử vong ở Đắk Lắk: Nhiều người đến thắp nén hương tiễn biệt nạn nhân xấu số -
Danh sách nhóm người phải đổi CCCD trong năm 2026 để tránh bị phạt tiền, tài khoản ngân hàng bị khóa
Công nghệ
26/11/2018 05:27Mark Zuckerberg từ chối làm chứng trước liên minh 7 nước
Theo Washington Post, thông tin trên được hé lộ từ một lá thư được Facebook gửi cho các nhà chức trách. Liên minh 7 nước bao gồm Argentina, Brazil, Canada, Ireland, Latvia, Singapore và Anh, với tổng cộng dân số hơn 368 triệu người. Mark Zuckerberg sẽ cử Richard Allan, Phó chủ tịch về các giải pháp chính sách của công ty tới. Nội dung buổi điều trần là các câu hỏi liên quan tới việc xử lý những thông tin sai lệch của mạng xã hội này.
Quyết định của Zuckerberg có thể làm tình hình giữa Facebook và các chính phủ trên khắp thế giới trở nên căng thẳng bởi không phải lúc nào các quốc gia cũng tập hợp và cùng muốn đặt câu hỏi cho một giám đốc điều hành. Việc này cũng phản ảnh mối đe dọa cao về các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc mà Facebook và các công ty công nghệ khác có thể sẽ phải đối mặt trong tương lai. Ví dụ, dự án xây dựng trung tâm dữ liệu đầu tiên ở châu Á, đặt tại Singapore, có trị giá một tỷ USD của Facebook có thể đối mặt với nhiều thách thức.
Ở châu Âu, các nhà lập pháp gần đây bắt đầu nhắm đến cách các công ty truyền thông xã hội trong việc xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng hay việc đối phó với các phát ngôn thù địch và chủ nghĩa khủng bố trực tuyến. Liên minh châu Âu trước đó đã triệu tập được Mark Zuckerberg tại một phiên điều trần ngắn hồi tháng 5.
Trong khi đó tại Brazil, Facebook đang phải chống lại thông tin sai lệch liên quan tới cuộc bầu cử gần đây ở nước này trên nền tảng của mình. Còn WhatsApp nổi lên như một nền tảng được dùng để lan truyền thông tin sai lệch về các ứng cử viên.
"Ủy ban vẫn tin rằng Mark Zuckerberg là người thích hợp để trả lời các câu hỏi quan trọng về quyền riêng tư, an toàn, bảo mật và chia sẻ dữ liệu", các nhà lập pháp đưa ra tuyên bố ngày 23/11.
Làn sóng yêu cầu Mark Zuckerberg ra điều trần bắt đầu từ đầu năm nay tại Anh, sau khi các bê bối dữ liệu liên quan tới công ty Cambridge Analytica. Các nhà điều tra thậm chí tuyên bố phạt tiền Facebook, nhưng mạng xã hội này cho biết vào tuần trước rằng họ sẽ kháng cáo. Zuckerberg cũng nhiều lần từ chối xuất hiện tại một buổi điều trần trước các nhà lập pháp Anh, trong đó có một yêu cầu vào cuối tháng 10.
Đầu tháng 11, nhiều quốc gia kêu gọi lãnh đạo Facebook xuất hiện trước một "ủy ban quốc tế", bao gồm các nhà hoạch định chính sách của Australia, Argentina và Ireland. Facebook một lần nữa nói "không thể" cho Zuckerberg xuất hiện, theo một bức thư được gửi khi đó. Đầu tuần này, thêm 3 nước là Singapore, Brazil và Latvia tham gia liên minh nhằm thuyết phục Zuckerberg đứng ra làm chứng, thậm chí chấp nhận cả một buổi làm việc qua video từ xa.
Ngoài những tranh cãi mà Facebook đang phải đối mặt, mới đây công ty còn dính líu tới scandal sử dụng "truyền thông bẩn" để hạ uy tín các đối thủ như Apple và Google.
Theo Bảo Nam (VnExpress.net)
- Hỏa hoạn tại viện dưỡng lão ở Indonesia khiến 16 người thiệt mạng (22:25)
- TP.HCM: Phát hiện thi thể nam giới trong tình trạng khỏa thân (22:15)
- Nhà đầu tư rời liên danh dự án trục đại lộ sông Hồng, Hà Nội nói gì? (22:08)
- Bảy doanh nghiệp tiếp nhận toàn bộ hơn 2.700 lao động Panko Vina mất việc trước tết (47 phút trước)
- Giao dịch vàng không qua tài khoản có thể bị phạt đến 20 triệu đồng (55 phút trước)
- Bốn lần lẻn vào phòng ngủ của bà chủ cũ trộm tài sản (1 giờ trước)
- Đình chỉ công tác thầy giáo bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 8 trong trường (1 giờ trước)
- Nam thực khách Trung Quốc say xỉn, sàm sỡ nữ chủ quán ăn ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Ngành y đặt mục tiêu tăng đến năm 2030 tuổi thọ trung bình của người dân tăng lên 75,5 (1 giờ trước)
- Hành trình truy bắt nghi phạm gây tai nạn chết người bỏ trốn ở Bắc Ninh: Hé lộ lý lịch bất hảo (2 giờ trước)