-
Cục CSGT nói gì về loạt biển báo, vạch khoảng cách mới trên cầu Nhật Tân? -
Hố sụt ở Quảng Trị bất ngờ sâu 17,6m chỉ sau vài ngày -
U23 Việt Nam thua đậm Hàn Quốc, khoảng cách với nhóm đầu châu Á lộ rõ -
Cho con hàng tỷ đồng mua nhà, vợ chồng 56 tuổi lại bị yêu cầu nghỉ việc để trông cháu -
Hơn 1,5 triệu lượt thi trượt bằng lái xe, có người phải thi lại 18 lần -
MC Quyền Linh nói gì về mối liên hệ với công ty liên quan vụ An Cung giả? -
Cháy máy bay chở 221 khách đi Đà Nẵng: Nghi vấn do sử dụng sạc dự phòng sạc thuốc lá điện tử? -
Uống nước chanh sau cuộc nhậu có giúp nhanh hết cồn? -
Áp lực đè nặng, lãi suất cho vay khó có cơ hội đảo chiều trong năm nay -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục đủ 108 tỷ đồng
Công nghệ
05/08/2022 17:45Meta bị cáo buộc vi phạm bảo mật y tế, tự ý chuyển dữ liệu bệnh nhân cho Facebook
Các vụ kiện được nộp lên toà quận phía Bắc California vào tháng 6 và tháng 7 vừa qua xoay quanh Pixel, công cụ theo dõi dữ liệu do Meta phát triển. Pixel được cài đặt trên các trang web để cung cấp phân tích về quảng cáo Facebook và Instagram. Ngoài ra, công cụ này còn thu thập thông tin về cách người dùng sử dụng con trỏ chuột và dữ liệu nhập vào trên các website.
Theo The Markup, tính tới đầu tháng 6/2022, có 33 trong số 100 bệnh viện hàng đầu ở Mỹ đang sử dụng Meta Pixel trên website. Tại 7 bệnh viện, công cụ này được cài đặt ngay trên cổng thông tin bệnh nhân có sử dụng mật khẩu. Cuộc điều tra cho thấy công cụ đã chuyển cho Facebook các thông tin về tình trạng sức khoẻ bệnh nhân, lịch hẹn với bác sĩ cũng như tình trạng dị ứng thuốc.
Cụ thể, một bệnh nhân trong đơn kiện cáo buộc thông tin y tế cá nhân của mình đã bị chuyển cho Facebook bởi công cụ Meta Pixel trên cổng thông tin bệnh nhân của bệnh viện Dignity Health và Đại học California San Francisco. Sau đó, bệnh nhân nhận được các quảng cáo hướng mục tiêu liên quan tình trạng tim và đầu gối trên trang mạng xã hội của mình.
Trong khi đó, đơn kiện khác cho biết ít nhất 664 nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ đã gửi dữ liệu y tế của bệnh nhân cho Facebook qua công cụ Meta Pixel.
Theo đạo luật bảo mật y tế HIPAA tại Mỹ, các tổ chức khám chữa bệnh phải có sự đồng ý của bệnh nhân để chia sẻ thông tin sức khoẻ nhận dạng cá nhân với các nhóm bên ngoài.
Meta cho biết, công ty đã yêu cầu các bên sử dụng Meta Pixel phải có quyền chia sẻ dữ liệu trước khi chuyển các thông tin này đến Facebook. Tuy nhiên, các đơn kiện cho rằng công ty mẹ của Facebook đã cố ý không thực thi chính sách đó và tiếp tục đưa Pixel lên các website y tế, dù biết rằng công cụ này sẽ thu thập dữ liệu cá nhân người bệnh.
Theo Vinh Ngô (VietNamNet)
- Để con cho ông bà chăm qua camera, tôi giật mình lo sợ thứ phải trả giá không chỉ là tiền bạc (08:46)
- Cục CSGT nói gì về loạt biển báo, vạch khoảng cách mới trên cầu Nhật Tân? (08:42)
- Hố sụt ở Quảng Trị bất ngờ sâu 17,6m chỉ sau vài ngày (08:33)
- Ngô Kiến Huy tái xuất dẫn dắt "Ca sĩ mặt nạ 2026", Bích Phương hội ngộ cùng Trấn Thành (08:31)
- Đội hình dự kiến Việt Nam vs Philippines: Tân binh Việt Kiều được trao cơ hội, sát cánh cùng Đình Bắc trên hàng công? (08:19)
- MC Thanh Thanh Huyền lên tiếng xin lỗi sau phát ngôn gây tranh cãi dịp giỗ Tổ sân khấu (08:17)
- Phó thủ tướng: Chấm dứt đào tạo giáo viên tại các trường không phải trường sư phạm (08:03)
- Man City có thể bị tước bỏ bao nhiêu danh hiệu? (08:02)
- Vì sao ông Trump tặng ông Tập tượng đại bàng đầu trắng? (1 giờ trước)
- Chiếc bình giữ nhiệt của ông Tập tại quốc yến Nhà Trắng gây chú ý (1 giờ trước)