-
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, nguy cơ thành bão số 4 trong 2026: Việt Nam có chịu ảnh hưởng không? -
Người mẹ Anh nghẹn ngào khi gặp lại "một phần của con gái" trong cơ thể những bệnh nhân Việt Nam -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc -
Thời tiết ngày 9/4: Nắng nóng gay gắt tiếp diễn trên diện rộng, miền Trung có nơi vượt 40 độ -
Phát hiện thi thể thuyền viên sau gần 4 ngày mất tích -
Báo động tình trạng người trẻ "gục ngã" vì rối loạn tiền đình -
Giá xăng tăng vọt lên hơn 81.500 đồng/lít, quốc gia Đông Nam Á phát tiền hỗ trợ cho người dân -
Chân dung 3 nữ lãnh đạo trong bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ mới -
Tai nạn kinh hoàng lúc nửa đêm: Taxi biến dạng hoàn toàn, tài xế tử vong tại chỗ -
Cục Thuế công bố danh sách 18 người TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế
Công nghệ
31/07/2024 20:45Một ứng dụng người Việt thường xuyên sử dụng sắp cán mốc 1 tỷ người dùng: Từng bị 'lật tẩy' loạt group 18+, rao bán video quay lén 'nhạy cảm'
Mới đây, đại diện một ứng dụng nhắn tin đã đưa ra mục tiêu đạt 1 tỷ người dùng trong năm 2024. Được biết, đây là một nền tảng mà rất nhiều bạn trẻ Việt Nam sử dụng thường xuyên, trên đó từng bị "lật tẩy" loạt group 18+, rao bán video "nhạy cảm" quay lén.
Ứng dụng sắp đạt 1 tỷ người dùng trong năm nay?
Cụ thể, ứng dụng nhắn tin Telegram đã đạt 950 triệu người dùng hoạt động và đặt mục tiêu vượt qua con số 1 tỷ trong năm nay, người sáng lập công ty là Pavel Durov cho biết trên kênh của mình vào hôm 22/7.
Được biết, công ty cũng đang có kế hoạch ra mắt một cửa hàng ứng dụng và một trình duyệt in-app có hỗ trợ các trang web3 trong tháng 7/2024.
Vào tháng 3, Telegram đã vượt qua 900 triệu người dùng. Vào thời điểm đó, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times, anh Durov cho biết công ty đặt mục tiêu có lãi vào năm tới.
Telegram dường như đang đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ web3 trên nền tảng của mình. Công ty từ lâu đã hỗ trợ các sáng kiến về tiền điện tử và blockchain. Năm nay, Telegram bắt đầu chia sẻ doanh thu quảng cáo với các chủ sở hữu kênh bằng cách trao Toncoin (một loại token trên blockchain TON).
Anh Durov cho biết, sắp tới, Telegram sẽ bắt đầu hiển thị tháng đăng ký và quốc gia chính cho các tài khoản công khai (tương tự như Instagram), đồng thời cho phép các tổ chức sử dụng mini app để cấp nhãn cho kênh.
Nền tảng tiềm ẩn nhiều tệ nạn xã hội
Tại Việt Nam, Telegram được nhiều người sử dụng, đặc biệt là giới trẻ. Ngoài mục đích công việc, kết bạn làm quen, hoạt động trên nền tảng nhắn tin này vẫn tồn tại nhiều tệ nạn xã hội, chẳng hạn các nhóm chat người lớn, chia sẻ nội dung 18+, mua bán hàng cấm...
Mới đây, sau vụ việc của Châu Bùi phát hiện camera quay lén trong nhà vệ sinh, thị trường rao bán công khai những hình ảnh nhạy cảm bị quay lén trên Telegram cũng được hé lộ. Qua những hội nhóm kín, chỉ với 150.000 - 290.000 đồng, người dùng có thể lựa chọn để sở hữu những hình ảnh nhạy cảm của nhiều phụ nữ và trẻ em.
Năm 2020, một phóng sự đã "khui" ra loạt nhóm chat "người lớn" trên Telegram như Lẩu cua, Tâm sự thầm kín, Chăn rau, Tâm sự 18+... với mục đích chia sẻ ảnh nhạy cảm, clip 18+, có số lượng thành viên 20.000 - 50.000 người. Khi trả phí vào các nhóm VIP với mức từ 50.000 đồng, người dùng còn có thể xem các "mẫu" trẻ 18 - 20 tuổi livestream khiêu dâm theo khung giờ cố định.
Lợi dụng nhu cầu về tình dục, nhiều đối tượng đã giả danh các cô gái trẻ để gọi mời vào group VIP hay chat video tâm sự chuyện giường chiếu với mức giá thỏa thuận. Sau khi "con mồi" chuyển khoản, kẻ lừa đảo sẽ lập tức chặn số và cao chạy xa bay. Mức độ thiệt hại của nạn nhân có thể từ vài chục nghìn cho đến cả triệu đồng.
Trên nền tảng này, nhiều đối tượng còn tìm cách chia sẻ những video clip ấu dâm với các bé trai, bé gái; hay kinh doanh các mặt hàng được liệt vào danh sách cấm của nhà nước như: thuốc kích dục, ma túy, cần sa...
Một số nhóm Telegram còn cung cấp dịch vụ môi giới mại dâm. Các cô gái xinh đẹp có độ tuổi 18 - 20 được rao với mức giá công khai. Khi thành viên nâng cấp từ VIP lên Siêu cấp sẽ được nhận ưu đãi "khủng" khi có nhu cầu đi đêm, đi tour với các nữ PG xinh đẹp, được hưởng giảm giá 500.000 - 1 triệu đồng.
Do các ứng dụng như Telegram không đặt máy chủ tại Việt Nam, không tự cung cấp nội dung, mà nội dung đều do người dùng đăng tải nhưng lại được mã hóa, phi định danh nên rất khó xác định chủ mưu đứng sau việc cung cấp dịch vụ nhạy cảm, phát tán clip 18+...
Do vậy, không dễ để truy tìm và chỉ có thể xử lý với vụ việc nghiêm trọng hoặc cần sự điều tra của cơ quan chức năng. Quan trọng là các bậc phụ huynh, người lớn nên giám sát, phòng ngừa con em mình truy cập hoặc tham gia các dịch vụ độc hại như trên.
Theo PV (Nguoiduatin.vn)
- Nữ giảng viên mất dữ liệu 6 năm nghiên cứu tiến sĩ sau vụ đập kính ô tô giữa khu đông đúc (1 giờ trước)
- Vị thiếu tướng đầu tiên của làng nhạc Việt, từng từ chối đặc cách nhận NSND, được đặt tên đường ở Nghệ An (2 giờ trước)
- Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, nguy cơ thành bão số 4 trong 2026: Việt Nam có chịu ảnh hưởng không? (2 giờ trước)
- Hồ sơ Epstein: Cựu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi từ chối điều trần, đối mặt áp lực từ Quốc hội Mỹ (2 giờ trước)
- MU tống khứ Ugarte, lên kế hoạch chiêu mộ hai tiền vệ mới (2 giờ trước)
- “Ăn chặn" tiền hỗ trợ người tâm thần, khuyết tật, người già neo đơn và trẻ em dân tộc thiểu số tại Phú Thọ: Khởi tố, bắt giam hàng loạt lãnh đạo (2 giờ trước)
- LyLy gây choáng với tạo hình bầm dập trong MV mới kết hợp cùng "ông xã" Vĩnh Đam (2 giờ trước)
- Tham vọng "Kỷ nguyên Vàng": Tổng thống Trump đề xuất lập liên doanh Mỹ - Iran để thu phí eo biển Hormuz (2 giờ trước)
- Bài tuyển “gia sư” gây tranh cãi: Công việc như “siêu nhân”, đãi ngộ khiến dân mạng bật cười (2 giờ trước)
- Người mẹ Anh nghẹn ngào khi gặp lại "một phần của con gái" trong cơ thể những bệnh nhân Việt Nam (2 giờ trước)