-
Tử vi thứ 4 ngày 23/9/2026 của 12 con giáp: Sửu rủng rỉnh, Tị bế tắc -
Vì sao vừa ăn xong đã nhanh đói và cách kiểm soát thèm ăn sau bữa ăn -
Hoài Lâm đưa vợ sắp cưới đến gặp cha nuôi Hoài Linh tại đền thờ Tổ -
Nhà kho tại cảng Hà Nội bốc cháy dữ dội, nhiều lực lượng được huy động -
Bánh Trung thu nhiều đường, ăn thế nào để kiểm soát đường huyết? -
Novaland lên kế hoạch huy động 8.000 tỷ đồng để thanh toán nợ -
Hà Nội tính phương án tăng làn xe trên vành đai 3 trên cao để giảm ùn tắc -
U50 về nhà bạn trai dịp Trung thu, cảnh tượng trước mắt khiến người phụ nữ mất ngủ cả đêm -
Bí thư Hà Nội: Sẽ từng bước khắc phục triệt để úng ngập trong vài năm tới -
Khi nào khàn tiếng cần thăm khám?
Công nghệ
31/10/2024 18:58Nga phạt Google số tiền khổng lồ chưa từng có, cả thế giới cũng không gộp đủ
Theo hãng tin RBC, một tòa án Nga mới đây đã ra phán quyết yêu cầu Google phải nộp phạt cho các đài truyền hình nước này số tiền lên đến 20 decillion USD, tức 20 triệu tỷ tỷ tỷ USD. Nếu viết thành số, đây sẽ là số 20 với 33 chữ số 0 theo sau.
Phán quyết được đưa ra trong vụ 17 kênh truyền hình Nga kiện Google 4 năm trước. Theo đó, Google bắt đầu chịu phạt lũy tiến khoảng 1.000 USD mỗi ngày, tăng gấp đôi sau mỗi tuần, vì công ty này đã chặn 17 kênh Youtube khác nhau thuộc sở hữu các mạng truyền hình địa phương của Nga.
Mức án phạt này cao hơn tổng giá trị thị trường trị giá 2,16 nghìn tỷ USD của Google và Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên toàn cầu vào năm 2023. Theo Ngân hàng Thế giới (World Bank), GDP toàn cầu năm 2023 ước tính khoảng 104,5 nghìn tỷ USD.
Mọi chuyện bắt đầu vào năm 2020, khi Youtube chặn tài khoản kênh truyền hình Tsargrad TV, sau khi chính phủ Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với "ông trùm truyền thông" người Nga Konstantin Malofeev, người đứng sau kênh truyền hình này.
Tại thời điểm đó, Tsargrad TV đã nộp đơn kiện Google lên tòa án Nga và tòa án đã đưa ra phán quyết xử phạt Google số tiền 100.000 rúp (tương đương 1.025 USD) mỗi ngày, với số tiền phạt sẽ tăng lên gấp đôi sau mỗi tuần nếu Youtube không trả tiền phạt và không mở lại tài khoản của Tsargrad TV.
Thế nhưng Youtube sau đó không những không mở lại tài khoản của Tsargrad TV mà thậm chí còn chặn thêm nhiều tài khoản khác thuộc sở hữu của các tổ chức truyền thông tại Nga, nhất là sau khi Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022.
Tổng cộng 17 tổ chức truyền thông của Nga đã nộp đơn kiện Google lên tòa án. Số tiền phạt Google vừa được tòa án đưa ra dựa trên tính toán số tiền phải bồi thường cho các tài khoản Youtube bị khóa cũng như số tiền phạt nộp chậm.
Đáng chú ý, các tổ chức truyền thông Nga đã kiện Google tại nhiều quốc gia như Tây Ban Nha, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary nhằm thực thi khoản phạt này. Đầu năm nay, Nam Phi đã chấp thuận yêu cầu khi tịch thu tài sản của Google tại quốc gia này.
Nhằm hạn chế các vụ kiện từ Nga mở rộng ra hơn nữa, Google đã thực hiện các vụ kiện tại Mỹ và Anh.
Vào năm 2022, Google đã đóng cửa văn phòng tại Nga sau khi gặp các vấn đề về tài chính và pháp lý ở quốc gia này. Tuy vậy, người dùng Nga vẫn có thể truy cập vào các dịch vụ của Google và YouTube.
Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi Moscow đã thu giữ hơn 100 triệu USD từ tài sản phá sản của Google để hỗ trợ tài chính cho cuộc xung đột, theo báo cáo từ Telegraph.
Nga cho biết số tiền này đã được chuyển đến các kênh bị Google chặn, bao gồm Tsargrad, thuộc sở hữu của nhà tài phiệt Konstantin Malofeev, theo hồ sơ của tòa án. Tsargrad cũng cho biết đã nhận được khoản 1 tỷ rúp từ đợt thu giữ và cam kết sẽ dùng khoản tiền này để hỗ trợ Nga trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Biên Thùy (SHTT)
- Tử vi thứ 4 ngày 23/9/2026 của 12 con giáp: Sửu rủng rỉnh, Tị bế tắc (22/09/26 23:32)
- Cô gái 18 tuổi bị khởi tố vì lái xe đạp điện tông một cụ già tử vong (22/09/26 23:09)
- Nga mở đợt không kích lớn vào Ukraine, nhắm loạt cơ sở công nghiệp và cảng biển (22/09/26 22:53)
- Kêu gọi cựu kế toán Cục Điện ảnh ra đầu thú (22/09/26 22:35)
- Mang bánh trung thu nhân thịt vào Đài Loan có thể bị phạt tới 820 triệu đồng (22/09/26 22:18)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 4 thông điệp về định hướng phát triển và đối ngoại Việt Nam (22/09/26 22:08)
- Xạ thủ Việt Nam mất suất chung kết ASIAD vì trang phục chỉ thiếu 0,1 mm (22/09/26 21:36)
- Bí thư Trần Lưu Quang: Thách thức với TP.HCM là ‘vô cùng lớn’ nhưng cơ hội không nhỏ (22/09/26 21:22)
- U23 Việt Nam chạm trán nhà đương kim vô địch Hàn Quốc ở tứ kết ASIAD 20 (22/09/26 21:05)
- Cao Thái Sơn lấy lại quyền khai thác loạt hit Nguyễn Văn Chung từng làm nên tên tuổi (22/09/26 20:52)