-
Đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc -
Xác định nam thanh niên lái xe tông thiếu tá CSGT ở An Giang -
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu -
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày -
Công an làm việc với 3 người đăng bán sách giáo khoa photocopy trên Facebook -
Vỡ nợ tiền ảo 1,3 tỷ đồng, thanh niên dùng súng đột nhập biệt thự ở TP.HCM -
Nam thanh niên SN 2008 trôi dạt dưới cầu, được cứu lên bờ vẫn hoảng loạn đòi tự tử -
Thực hư tin trường mầm non ở Hà Nội vừa sửa đã đổ sập sau mưa lớn -
Bố mẹ chồng cho con dâu cùng đứng tên mảnh đất, 2 năm sau mẹ đẻ cho 600 triệu và dặn: “Tuyệt đối giấu chồng” -
Vụ "kẹp tiền" ở Bệnh viện E: Tạm đình chỉ quản lý Khoa Xạ trị
Công nghệ
11/01/2019 21:27Người cao tuổi dễ mắc bẫy chia sẻ tin giả trên Facebook
Các nhà nghiên cứu từ Đại học New York và Đại học Princeton phát hiện những người Mỹ trên 65 tuổi chia sẻ các bài báo đăng tải tin tức giả gấp gần 7 lần so với những người trong độ tuổi từ 18 đến 29. Họ cũng chỉ ra rằng chia sẻ nội dung sai lệch là "hoạt động tương đối hiếm".
Theo Guardian, các nhà nghiên cứu đã phân tích lịch sử sử dụng Facebook của khoảng 1.750 người Mỹ trưởng thành, đối chiếu đường dẫn nguồn tin mà họ đăng tải trên Facebook với danh sách các nguồn đăng tải tin tức giả.
Họ nhận thấy phần lớn người dùng không chia sẻ bất kỳ bài viết nào từ các miền tin tức giả trong năm 2016. 8,5% những người trong nghiên cứu đã chia sẻ ít nhất một liên kết đến một tên miền như denverguardian.com, truepundit.com hoặc donaldtrumpnews.co.
Các trang web này và 18 trang web tương tự đã tạo ra các câu chuyện với "thông tin sai lệch có chủ ý hoặc theo hệ thống" được các nhà nghiên cứu xác định là tin giả. Các trang web "đảng phái hoặc cực đoan", như trang cực hữu Breitbart.com, được loại khỏi danh sách các nhà cung cấp tin tức giả mạo.
Trong số những người chia sẻ liên kết từ 21 tên miền chủ yếu ủng hộ Donald Trump, các nhà nghiên cứu nhận thấy sự khác biệt về nhân khẩu học rõ ràng.
18% người dùng mạng của đảng Cộng hòa chia sẻ ít nhất một liên kết đến một trang tin tức giả. Tỷ lệ của đảng Dân chủ là chưa đầy 4%. Người dùng càng bảo thủ, số bài báo họ chia sẻ càng nhiều. Nghiên cứu cho thấy tin tức giả mạo trong năm 2016 chủ yếu là ủng hộ Trump và người dùng "có xu hướng chia sẻ những bài báo mà họ đồng tình".
Những người chia sẻ hầu hết nội dung nói chung ít có khả năng chia sẻ tin tức giả mạo, cho thấy vấn đề không phải ở những người "sẽ chia sẻ bất cứ thứ gì". Thay vào đó, những người chia sẻ số lượng lớn liên kết có nhiều hiểu biết về truyền thông hơn và có thể phân biệt thật giả trên mạng.
Bộ phận người dùng trên 65 tuổi, những người sử dụng Internet muộn, chia sẻ nhiều hơn gấp đôi số tin tức giả mạo so với những người trong nhóm trẻ hơn.
Theo các tác giả, việc thế hệ đông đảo nhất ở Mỹ bước vào thời kỳ nghỉ hưu đã dẫn đến thay đổi lớn về nhân khẩu học và công nghệ. Những người trên 60 tuổi thiếu trình độ hiểu biết cần thiết về truyền thông kỹ thuật số để xác định độ tin cậy của tin tức trên mạng.
Ngoài ra, trí nhớ suy giảm theo tuổi tác có thể làm suy yếu khả năng chống lại "ảo tưởng về sự thật".
Theo Tuyết Mai (Tri Thức Trực Tuyến)
- Nữ nghệ sĩ nổi tiếng tiết lộ sẽ sống ở Campuchia vài tháng mỗi năm (20:05)
- Công an cảnh báo người dân về thủ đoạn lừa đảo liên quan đến sổ đỏ (55 phút trước)
- Bộ Nội vụ yêu cầu thu hồi tiền chi sai theo Nghị định 178 (1 giờ trước)
- Đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc (1 giờ trước)
- Thủ tướng yêu cầu cắt giảm tầng nấc trung gian trong phân phối xăng dầu (2 giờ trước)
- Người cũ Elon Musk tiết lộ từng được đề nghị gần 40 triệu USD để giữ im lặng (2 giờ trước)
- Xác định nam thanh niên lái xe tông thiếu tá CSGT ở An Giang (3 giờ trước)
- Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu (3 giờ trước)
- VKS đề nghị cựu Trưởng Công an Phú Quốc 14-16 năm tù trong vụ lừa đảo gần 68 tỷ đồng (4 giờ trước)
- U23 Việt Nam chốt đủ 23 cầu thủ dự Asiad 20 (4 giờ trước)