-
Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân đuối nước ở thác Rồng, hé lộ chi tiết ngỡ ngàng liên quan đôi nam nữ -
Hà Nội xem xét đề xuất xây dựng tổ hợp chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng -
Từ chối gánh khoản nợ của bố mẹ chồng, người phụ nữ bất ngờ trở thành "người ngoài" trong chính gia đình -
Thực hư thông tin Thanh Hóa sắp giảm từ 166 xuống 58 đơn vị hành chính cấp xã, tìm ra người tung tin -
Phát hiện nam sinh viên tử vong trong phòng trọ ở TP.HCM: Hé lộ chi tiết bất thường tại hiện trường -
Nhiều người vẫn mắc 4 lỗi này khi dùng xăng E10, chuyên gia khuyến cáo cần thay đổi ngay -
Diễn biến mới vụ nghi có mộ tập thể liệt sỹ ở công viên Lê Thị Riêng, các nhân chứng hé lộ gì? -
Ông Nguyễn Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam -
Đường đi áp thấp nhiệt đới đầu tiên trên Biển Đông và dự báo bất ngờ mùa bão 2026 -
Người đàn ông xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm: Người trong cuộc lên tiếng, đã rõ nguồn cơn sự việc
Công nghệ
05/06/2026 15:11Người dùng Android sắp khó bị lừa hơn: Google thêm tính năng phát hiện cuộc gọi giả mạo
Google vừa triển khai bản cập nhật mới cho ứng dụng gọi điện mặc định Google Dialer trên các thiết bị Android 12 trở lên. Tính năng mới được thiết kế nhằm giúp người dùng phát hiện các cuộc gọi giả mạo danh tính, một trong những hình thức lừa đảo đang gia tăng trong thời gian gần đây.
Các cuộc gọi rác và cuộc gọi mạo danh từ lâu đã trở thành vấn đề đau đầu đối với người dùng smartphone. Nguy cơ này càng nghiêm trọng hơn khi tội phạm công nghệ bắt đầu tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để sao chép giọng nói của người quen hoặc người thân, từ đó tạo lòng tin và dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền.
Không chỉ giả mạo giọng nói, kẻ gian còn có thể làm giả số điện thoại hiển thị trên màn hình để đánh lừa người nhận cuộc gọi. Điều này khiến nhiều người mất cảnh giác bởi cuộc gọi xuất hiện dưới tên liên hệ quen thuộc trong danh bạ.

Theo ông Dave Kleidermacher, Phó chủ tịch phụ trách an ninh và quyền riêng tư Android, Google không muốn chỉ dựa vào AI để phát hiện các trường hợp giả mạo. Công ty cho rằng việc sử dụng AI để đối phó với AI có thể dẫn đến tỷ lệ sai sót cao và tạo ra cuộc chạy đua công nghệ không có hồi kết với tội phạm mạng.
Thay vào đó, Google lựa chọn giải pháp xác thực phần cứng được tích hợp trực tiếp vào Google Dialer. Công nghệ này hoạt động dựa trên giao thức RCS (Rich Communication Services), cho phép xác minh mối liên kết giữa số điện thoại và thiết bị vật lý thực hiện cuộc gọi.
Khi một cuộc gọi được thực hiện giữa hai thiết bị Android tương thích, smartphone của người gọi sẽ gửi một tín hiệu xác thực chạy nền đến điện thoại của người nhận. Quá trình này diễn ra tự động theo thời gian thực và không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng.
Nếu không nhận được tín hiệu xác thực từ thiết bị gọi đi, Google Dialer sẽ đánh dấu cuộc gọi là đáng ngờ. Ngay lúc đó, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo cho biết số điện thoại này có thể đang bị giả mạo, đồng thời cung cấp tùy chọn để người dùng nhanh chóng từ chối cuộc gọi.
Một thay đổi đáng chú ý khác là ứng dụng sẽ tự động gỡ bỏ ảnh đại diện của liên hệ khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Điều này giúp hạn chế nguy cơ người dùng bị đánh lừa bởi các số điện thoại quen thuộc xuất hiện trên màn hình.
Bên cạnh đó, tên liên hệ trong lịch sử cuộc gọi gần đây cũng sẽ không còn được hiển thị như bình thường mà chuyển sang trạng thái "không xác định". Đây được xem là một lớp bảo vệ bổ sung nhằm giúp người dùng dễ dàng nhận biết các cuộc gọi có dấu hiệu giả mạo.
Google cho biết tính năng mới đang được triển khai thông qua các bản cập nhật dành cho toàn bộ thiết bị chạy Android 12 trở lên. Theo đánh giá của các chuyên gia, giải pháp này có thể phát huy hiệu quả cao hơn nếu được áp dụng rộng rãi trên nhiều nền tảng di động khác.
Hiện Apple vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào liên quan đến việc phát triển hoặc triển khai công nghệ xác thực cuộc gọi tương tự trên hệ sinh thái iOS.
- Ẩn náu gần 10 tháng sau vụ án mạng, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bị bắt tại Hà Nội (16:40)
- Thân thế bác sĩ fanpage Thông Tin Chính Phủ cho lên sóng: Cao 1m80, được mệnh danh "đẹp trai nhất Tuyên Quang" (16:32)
- Sai lầm phổ biến khi ăn dưa hấu, uống nước dừa: Không phải cứ dùng nhiều là tốt (16:31)
- Bị dân mạng lôi ra làm "meme tấu hài", phim của Quốc Trường rời rạp với doanh thu lẹt đẹt 2 tỷ đồng (16:26)
- Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân đuối nước ở thác Rồng, hé lộ chi tiết ngỡ ngàng liên quan đôi nam nữ (16:20)
- Bê bối lớn: Võ sĩ chuyên nghiệp bị trọng tài "vạch trần" việc cố tình dàn xếp kết quả ngay trên võ đài (16:16)
- Hà Nội xem xét đề xuất xây dựng tổ hợp chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng (16:02)
- Lời khai vụ clip nam thanh niên lái Porsche drift giữa khu Sala gây bức xúc: Chủ xe thật sự là ai? (52 phút trước)
- World Cup 2026 và giấc mơ dang dở của Ronaldo: Động lực không nằm ở Messi hay những kỷ lục (58 phút trước)
- Tài tử phim "Top Gun: Maverick" bị sát hại dã man tại nhà riêng (1 giờ trước)