-
Đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương và công nghệ "tự hủy" xóa dấu vết -
Bão số 1 Maysak di chuyển phức tạp, vùng Đông Bắc Bộ đối mặt mưa lớn diện rộng -
Thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng mới thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân -
Sau 1 tháng dùng xăng E10, chất lượng không khí Hà Nội, TPHCM thay đổi bất ngờ -
Tin mới nhất về bão số 1 Maysak: Diễn biến khó lường, đêm 3/7 - 5/7 mưa rất to ở Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa -
Bố mẹ nói cho vay 200 triệu xây nhà, con gái đếm lại phát hiện 300 triệu, quyết định sau đó khiến chồng đòi ly hôn -
PNJ chịu áp lực bán mạnh, cổ phiếu giảm sàn sau thông tin điều tra liên quan công ty thành viên -
Cháy căn nhà 4 tầng ở Hà Nội lúc 13h khiến hàng xóm hoảng loạn: Nghi có người còn mắc kẹt bên trong -
Chưa từng có trong lịch sử thi cử: 7 số báo danh liền nhau đạt điểm 10 Toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang -
Diễn biến mới nhất vụ cụ bà đột quỵ 5 năm chưa nhận trợ cấp BHXH: Lãnh đạo phường phản hồi
Công nghệ
23/12/2023 21:00Người trẻ ngày càng sợ nghe điện thoại, chỉ thích nhắn tin!
Hội chứng sợ phải gọi hoặc nói chuyện qua điện thoại (telephonophobia, telephobia) là một nỗi sợ hãi của việc thực hiện hoặc tham gia các cuộc gọi điện thoại, nghĩa đen là "sợ điện thoại". Nó được coi là một loại ám ảnh xã hội hoặc lo lắng xã hội.
Người mắc hội chứng này sợ nghe điện thoại bất kể là cuộc gọi bất ngờ từ người lạ hay kể cả bạn bè, người thân. Theo các nhà tâm lý học, đây là triệu chứng điển hình của chứng sợ gọi và nghe điện thoại đang trở nên phổ biến trên khắp thế giới.

Theo thống kê của trang thông tin Bank my cell (Mỹ) cho thấy 74% người trẻ chọn nhắn tin là phương thức được sử dụng nhiều nhất; 75% tránh né các cuộc gọi điện thoại vì chúng tốn thời gian và có đến 81% nói sợ hãi nếu phải thực hiện một cuộc gọi.
Tại Việt Nam, không ít người trẻ hiện nay cũng cho biết mình không thường xuyên gọi điện. Nếu có thể trao đổi qua tin nhắn thì gần như sẽ không bao giờ gọi điện. Họ thường xuyên cài điện thoại ở chế độ Im lặng để tránh nghe phải những tiếng chuông cuộc gọi bất ngờ.

Khi phải nghe tiếng chuông từ một cuộc điện thoại bất ngờ, họ cảm giác tim đập nhanh, cơ thể toát mô hôi và lập tức rơi vào trạng thái hốt hoảng, hồi hộp. Không chỉ vậy, khi nhận được yêu cầu "Hãy gọi cho tôi" từ một ai đó, những người này thậm chí phải lập sẵn một kịch bản để nói chuyện cho trôi chảy. Thậm chí, khi nghe điện thoại của shipper giao hàng đã được đặt trước, những người mắc này cũng rơi vào trạng thái lo lắng, bất an.
Họ có rất nhiều ứng dụng nhắn tin: Messenger, Zalo, Telegram... và hiểu rõ từng quy tắc, ý nghĩa của biểu tượng cảm xúc, stickers... trong các ứng dụng này. Mặc dù các ứng dụng này cũng có tính năng gọi điện nhưng họ gần như không mấy khi sử dụng.
Trong khi đó, một số người khác thì cho biết họ gặp không ít phiền phức với các cuộc gọi từ số lạ. Thùy Lan (24 tuổi) đang là nhân viên văn phòng tại TP.HCM cho biết: "Mình dần sợ nghe điện thoại, nhất là số máy lạ khi liên tục gặp phải cuộc gọi quảng cáo, mời vay tiền, mời đi xem đất. Thậm chí là các cuộc gọi lừa đảo: báo phạt vi phạm giao thông, cắt sim..."

Việc lạm dụng các ứng dụng nhắn tin cũng có thể chính là thủ phạm khiến nhiều người không còn nhu cầu nói chuyện với người khác. Các cuộc thảo luận trên mạng Internet chứa đầy những bình luận cho thấy rất nhiều người gặp khó khi nói chuyện điện thoại.
Theo phóng sự "Hội chứng sợ nghe điện thoại ở người trẻ" của VTV, PGS.TS Trần Thu Hương - Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: "Điều này sẽ giảm đi được sự đánh giá từ phía người tương tác với mình. Tuy nhiên, nó sẽ không hiệu quả khi bạn phải xử lí một công việc hay nhiệm vụ nào đó. Khi mà chúng ta lựa chọn cách biểu đạt che giấu được danh tính của mình thì nó sẽ phản ánh sự thiếu tự tin hay thiếu định hướng của cả một thế hệ.
Một trong những cách hiệu quả để vượt qua nỗi sợ điện thoại là hãy để bản thân tiếp xúc với nhiều cuộc gọi hơn. Nếu hội chứng này kéo dài không chỉ gây bất tiện trong công việc, mà còn khiến bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt. Và đặc biệt nguy hiểm hơn khi nó là tiền đề cho chứng rối loạn lo âu xã hội. Khi trạng thái lo lắng và sợ hãi nằm ngoài tầm kiểm soát của người bệnh".
Theo KenTTT (Phụ Nữ Mới)
- Vấn đề dải điểm Toán đặc biệt tại Tuyên Quang: Giáo viên trường chuyên không tham gia coi thi (17:52)
- Đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương và công nghệ "tự hủy" xóa dấu vết (17:39)
- Bão số 1 Maysak di chuyển phức tạp, vùng Đông Bắc Bộ đối mặt mưa lớn diện rộng (17:24)
- Thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng mới thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân (17:10)
- Sau 1 tháng dùng xăng E10, chất lượng không khí Hà Nội, TPHCM thay đổi bất ngờ (1 giờ trước)
- Vì sao điểm học bạ tiếng Anh của Tuyên Quang thấp nhất cả nước nhưng điểm thi tốt nghiệp lại vượt cả TP.HCM vươn lên tốp đầu? (1 giờ trước)
- Yamaha ra mắt "vua côn tay" 200cc mới vào tháng sau: Trên cơ Honda Winner R, giá nhỉnh 50 triệu đồng (1 giờ trước)
- Điểm trung bình Tiếng Anh Tuyên Quang từ vị trí 19 vươn lên đứng thứ 2 toàn quốc, ngang TPHCM sau 1 năm (1 giờ trước)
- Hưng Yên triệt phá đường dây cá độ World Cup 2026 hơn 10 tỷ đồng, bắt 10 người (2 giờ trước)
- Tin mới nhất về bão số 1 Maysak: Diễn biến khó lường, đêm 3/7 - 5/7 mưa rất to ở Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa (2 giờ trước)