Công nghệ

Nguy hiểm khôn lường tới sức khỏe liên quan tới thói quen sử dụng điện thoại của nhiều người

Các chuyên gia cảnh báo đã đến lúc xếp thói quen này vào danh sách rủi ro mà điện thoại mang đến cho sức khỏe con người.

Mối nguy hiểm liên quan tới tính mạng

Theo Fox News, một báo cáo mới nhất từ Đại học New South Wales đã kết luận rằng chụp ảnh selfie thực sự có thể gây ra mối nguy hiểm đến sức khoẻ con người. Đánh giá tham khảo từ nhiều nguồn dữ liệu ở Mỹ và Australia kể từ năm 2011.

Nguy hiểm khôn lường tới sức khỏe liên quan tới thói quen sử dụng điện thoại của nhiều người
Báo cáo mới nhất từ Đại học New South Wales đã kết luận rằng chụp ảnh selfie thực sự có thể gây ra mối nguy hiểm đến sức khoẻ con người. (Ảnh minh hoạ)

4 trong số 5 nghiên cứu đã xác định rằng việc ngã từ trên cao do chụp ảnh selfie là nguyên nhân phổ biến nhất gây thương tích và tử vong. Những cái chết liên quan tới việc chụp ảnh ở các địa điểm dưới nước cũng là điều đáng lo ngại.

Sam Cornell, người dẫn đầu nghiên cứu cho biết ông đặc biệt quan tâm đến các thương tích và tử vong do chụp ảnh selfie. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, độ tuổi trung bình của các nạn nhân được báo cáo là 22 tuổi và chủ yếu là khách du lịch nữ.

Hiểm họa khôn lường của việc nghiện chụp ảnh selfie

Ngày nay, chụp ảnh selfie đã trở thành xu hướng, đặc biệt là ở giới trẻ. Thế nhưng, các chuyên gia cảnh báo đã đến lúc xếp nó vào danh sách rủi ro mà nó mang đến cho sức khỏe con người.

Nguy hiểm khôn lường tới sức khỏe liên quan tới thói quen sử dụng điện thoại của nhiều người - 1
Một người chụp ảnh tự sướng trên đỉnh núi cheo leo khi đi du lịch. (Ảnh minh họa)

Đau cùi chỏ: Theo bác sĩ Jordan Metzl, chuyên gia y tế thể thao tại Bệnh viện New York, Mỹ, bạn có thể bị hội chứng "cùi chỏ selfie" do sử dụng khuỷu tay quá nhiều như đánh máy, nhắn tin và đặc biệt là chụp ảnh selfie.

Tất cả các hoạt động này đều để lại hậu quả, giống như bị viêm gân hoặc đau cổ tay.

"Khi sử dụng điện thoại di động quá nhiều, chúng ta sẽ bị viêm gân ngón cái vì bấm điện thoại liên tục. Nếu chơi tennis quá nhiều, bạn sẽ bị đau cùi chỏ. Tương tự, chụp ảnh tự sướng cũng gây ra cơn đau như thế", bác sĩ Metzl giải thích.

May mắn thay, phương pháp điều trị hội chứng "cùi chỏ selfie" tương đối đơn giản. Những người thường xuyên selfie có thể chườm đá với tập kéo giãn nhẹ nhàng, có thể uống thuốc giảm đau nếu tình trạng nghiêm trọng.

Lão hóa da: Các nhà nghiên cứu phát hiện ánh sáng HEV là ánh sáng màu xanh phát ra từ các thiết bị như điện thoại, máy tính xách tay hay máy tính bảng gây hại cho da nguy hiểm như các tia UVA và UVB.

Nghiêm trọng hơn, ánh sáng HEV còn có khả năng tấn công sâu vào da hơn cả tia UV, nên các loại kem chống nắng hiện nay đều trở nên vô tác dụng trước tác nhân nguy hiểm này.

Vì thế, những người hay chụp ảnh tự sướng sẽ gặp nguy cơ bị lão hóa da nhanh hơn.

Tử vong: Tuy nhiên, những thứ kể trên chỉ là hậu quả "nhẹ nhàng" mà phong trào chụp ảnh selfie gây ra. Theo NCBI, mỗi năm, thế giới ghi nhận hàng nghìn vụ tai nạn và vài chục cái chết thương tâm của người trẻ chỉ vì muốn có ảnh tự sướng độc đáo chia sẻ lên mạng xã hội. Theo các nhà nghiên cứu, tỉ lệ người chết vì chụp ảnh tự sướng còn nhiều hơn số người bị cá mập tấn công chết người năm 2015.

Theo Huỳnh Duy (Phụ Nữ Mới)




https://phunumoi.net.vn/nguy-hiem-khon-luong-toi-suc-khoe-lien-quan-toi-thoi-quen-su-dung-dien-thoai-cua-nhieu-nguoi-d290182.html