-
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước -
Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao -
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý -
Nghịch lý tại Bảo Tín Minh Châu: Khách vẫn chen chân giao dịch sau "cơn lốc" khởi tố lãnh đạo -
Mối quan hệ 2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, thái độ thiếu hợp tác khi công an làm việc -
Phim giờ vàng gây tranh luận vì lời thoại "mày - tao" giữa hai chị em -
TPHCM: Nam sinh mất liên lạc sau khi rời phòng trọ, phát hiện xe máy và balo gần cầu Phú Mỹ -
Tình trạng sức khoẻ 11 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, danh tính 2 trường hợp nguy kịch? -
“Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá?”: Đòi 12-15 triệu bao ăn ở, người học đại học lương 8 triệu gây tranh cãi
Công nghệ
13/09/2017 17:01Nhà mạng "quăng" tin nhắn rác
Sau khi các nhà mạng cam kết chặn SIM rác, tin nhắn rác từ các công ty dịch vụ đầu số và các doanh nghiệp bán hàng, dịch vụ giảm hẳn nhưng số lượng tin rác từ chính nhà mạng lại tăng đột biến.
![]() |
Anh V., chủ thuê bao số 091371xxxx, cho biết ngày nào cũng nhận được hàng loạt tin nhắn từ tổng đài nhà mạng đến hàng loạt đầu số khác, trong đó chủ yếu là đầu số 9, như 9307 mời bình chọn kết quả bóng đá, 9000 mời chơi game, 9127 quảng cáo nghe nhạc, 9506 chào mời trúng thưởng, 9082 mua dịch vụ dữ liệu tốc độ cao 3G/4G, 9286 mua 3G... Có ngày anh V. nhận được gần 10 tin nhắn từ những tổng đài nêu trên. Ngày 11.9.2017, chị N., chủ thuê bao số 09181xxxxx, nhận được hơn 10 tin nhắn trong vòng 30 phút. Mỗi tin nhắn chỉ cách nhau 2 - 3 phút, khiến chị liên tục giật mình khi đang ngồi làm việc. Hầu hết tin nhắn được gửi từ các tổng đài gồm 9898, 9899, 9234, 9286, 9222, 9022, 9343…
Từ cuối năm 2016 đến nay, các nhà mạng cũng đã thu hồi khoảng 20 triệu SIM kích hoạt sẵn được cho là nguồn phát tán tin nhắn rác thời gian qua. Thế nhưng, theo ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm đào tạo an ninh mạng Athena, tin nhắn rác hầu như không giảm mà chỉ chuyển sang hình thức đầu số dịch vụ, trong đó lượng tin nhắn từ nhà mạng tăng đáng kể. Những tin nhắn chỉ hiển thị tên như: tên nhà mạng, tên công ty hay từ các đầu số đã lọt lưới phần mềm lọc tin rác trên điện thoại di động.
Nguồn gốc của vấn nạn này, theo ông Thắng, chính là do quyền lợi của nhà mạng quá lớn nên họ không quyết liệt ngăn chặn. Ngược lại còn góp phần gia tăng lượng tin rác gửi đến khách hàng. Với hàng trăm công ty cung cấp dịch vụ nội dung đang hoạt động hiện nay, việc phát tán hàng ngàn tin nhắn rác mỗi ngày mang lại doanh thu khổng lồ cho doanh nghiệp lẫn nhà mạng. “Số thu vào hàng trăm tỉ đồng từ dịch vụ tin nhắn, nhưng nếu bị phát hiện, theo quy định hiện hành, doanh nghiệp chỉ bị phạt 50 triệu đồng. Vì vậy nhà mạng cũng không muốn chặn tin nhắn rác triệt để. Chắc chắn vấn nạn này sẽ còn kéo dài”, ông Võ Đỗ Thắng nhấn mạnh.
Theo Mai Phương (Thanh Niên Online)
- Tạm giữ hình sự đối tượng tông CSGT Phú Thọ gãy chân khi làm nhiệm vụ, tình trạng cán bộ hiện tại ra sao? (17:10)
- "Cơn lốc" giá bạc: Nhà đầu tư ngậm ngùi nhìn tài sản "chia đôi" sau đỉnh lịch sử (55 phút trước)
- Cựu tuyển thủ Anh: Arsenal đã có dấu hiệu "hoảng loạn" (1 giờ trước)
- Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước (1 giờ trước)
- Giá dầu vượt 100 USD/thùng: Hàng loạt quốc gia cho công chức nghỉ việc, đóng cửa trường học khẩn cấp (1 giờ trước)
- Khởi tố thanh niên 26 tuổi giao cấu với bé gái quen qua mạng xã hội (1 giờ trước)
- Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao (1 giờ trước)
- Honda chính thức mở bán "vua xe ga" 160cc mới giá 79 triệu đồng: Thiết kế đỉnh hơn cả SH và SH Mode (1 giờ trước)
- Giữa phiên tòa của mẹ, cuộc sống Cường Đô La hiện ra sao? (1 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ nổ kho nhiên liệu sát cầu huyết mạch tại Panama: Cột khói đen bao trùm, giao thông tê liệt (1 giờ trước)
