-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Công nghệ
15/09/2021 20:45Nhà máy biến chất thải hạt nhân thành thủy tinh đầu tiên tại Trung Quốc sử dụng công nghệ hiện đại cỡ nào?
Trung Quốc vừa khai trương nhà máy đầu tiên có nhiệm vụ biến chất thải phóng xạ thành thủy tinh vào thứ Bảy tuần trước, theo thông tin từ tờ SCMP. Được đặt tại Quảng Nguyên thuộc tỉnh Tứ Xuyên, mỗi năm cơ sở này có thể xử lý khoảng vài trăm mét khối chất thải hạt nhân thể lỏng có mức phóng xạ cao, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.
Việc xây dựng nhà máy ở Quảng Nguyên đã được chính quyền Trung Quốc phê duyệt năm 2009. Mặc dù Trung Quốc hiện có ít nhà máy điện hạt nhân hơn so với Pháp hoặc Mỹ, nước này vẫn đang nhanh chóng mở rộng việc sử dụng công nghệ điện hạt nhân như một phần của nỗ lực cắt giảm lượng khí thải carbon. Trong bối cảnh Trung Quốc liên tục xây mới nhà máy điện hạt nhân với tốc độ 7 hoặc 8 nhà máy mỗi năm, quy trình xử lý chất thải sẽ ngày càng trở thành một vấn đề nan giải.
Mặc dù một số nguyên tố như uranium có thể được tái chế trong một cơ sở tái chế, nhưng phần nhiên liệu đã sử dụng còn lại cần phải được xử lý một cách an toàn.
Nhà máy của Trung Quốc sử dụng công nghệ hiện đại cỡ nào?
So với các phương pháp cũ trước đây, vốn thường nghiền nhỏ chất thải phóng xạ, trộn với nước và đựng tạm thời trong các bể kim loại, công nghệ tạo ra thủy tinh từ chất thải phóng xạ được chứng minh là an toàn hơn về lâu dài. Quá trình biến chất thải thành thủy tinh bằng cách nung nóng ở nhiệt độ cao về lâu dài sẽ an toàn hơn do những nguyên tố có hại sẽ được giữ lại và lưu trữ dưới lòng đất nên có ít rủi ro hơn hơn đối với môi trường.
Song cũng phải nói thêm, công nghệ này đã được lên ý tưởng từ rất lâu, nhưng gặp rất nhiều vấn đề khi ứng dụng vào thực tế. Theo SCMP, trong số 10 nhà máy chế tạo thủy tinh từ chất thải phóng xạ được mở cửa trong 4 thập kỷ qua, khoảng một nửa trong số này đã phải đóng cửa do gặp vấn đề về kỹ thuật hoặc tài chính.
Trong những ngày đầu tiên, các kỹ sư chỉ đơn giản là trộn chất thải lỏng và vật liệu sản xuất thủy tinh như silica trong một nồi nấu chảy. Nhưng chất thải phóng xạ lại cực kỳ ăn mòn ở nhiệt độ cao, làm tăng nguy cơ rò rỉ ra ngoài môi trường. Hiện tại, Ấn Độ là quốc gia duy nhất đã xây dựng nhà máy bằng công nghệ này.
Trong khi đó, hầu hết các nhà máy điện hạt nhân ở Mỹ và châu Âu đều sử dụng phương pháp ‘thủy tinh hóa’ đã được cải tiến nhiều điểm. Họ đun nóng chất lỏng trong lò điện ở nhiệt độ trên 1.100 độ C để tạo thành thủy tinh, với lớp gốm bao phủ lên bề mặt thủy tinh để hạn chế rò rỉ.
Do thủy tinh xuất hiện đầu tiên trên bề mặt bên ngoài nơi nhiệt độ bắt đầu giảm, các nguyên tố ít độc hại hơn có thể thoát ra dưới dạng khí.. Đây chính là một ưu điểm khác của công nghệ cải tiến này so với phương pháp cũ.f
Được biết, nhà máy mới đi vào hoạt động tại Quảng Nguyên (Trung Quốc), vốn được xây dựng một phần bằng công nghệ của Đức, cũng sử dụng phương pháp xử lý cải tiến tương tự.
Theo một bài báo do các nhà nghiên cứu thuộc Viện Năng lượng Nguyên tử Trung Quốc, năm 1999, hệ thống nguyên mẫu đã được chuyển từ Đức đến Nhà máy 821. Đây là một cơ sở quân sự ở Tứ Xuyên, nơi sản xuất vũ khí hạt nhân và có kho chứa chất thải lớn nhất ở vùng tây nam Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã trì hoãn kế hoạch xây dựng do các vấn đề kỹ thuật và chi phí cao.
Đáng nói, công nghệ được ứng dụng tại nhà máy Quảng Nguyên (Trung Quốc) không phải là không có vấn đề. Một số nhà nghiên cứu tham gia dự án cho biết đang tìm cách để làm cho quy trình an toàn và rẻ hơn. Chẳng hạn, một vấn đề từ công nghệ này là lò điện cần được thay thế sau mỗi 5 năm do bị ăn mòn.
Tuy nhiên, các nhà khoa học Trung Quốc hy vọng sẽ tìm ra cách giữ cho lò điện hoạt động lâu hơn bằng cách sử dụng nước để làm mát thành bên trong lò. Điều này sẽ tạo ra một lớp thủy tinh mỏng khi được nung nóng để tách chất thải đã nấu chảy ra khỏi lò. Kỹ thuật trên được phát minh bởi các nhà khoa học Nga nhưng vẫn chưa sẵn sàng được sử dụng trên quy mô công nghiệp vì những thách thức kỹ thuật liên quan.
Tuy nhiên, các nhà quản lý lĩnh vực hạt nhân tại Trung Quốc cho biết một cơ sở thử nghiệm ở ngoại ô Bắc Kinh đã hoạt động liên tục trong hai ngày bằng phương pháp mới vào đầu năm nay, chứng tỏ tiềm năng sử dụng rộng rãi của nó. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc kỳ vọng rằng việc xây dựng nhà máy sử dụng công nghệ mới sẽ bắt đầu vào năm 2024.
Tham khảo SCMP
Theo Anh Việt (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (17:41)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)