-
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 17/5/2026: Mùng 1 Hợi lắm tiền, Sửu hăng hái -
Cô gái bị nhóm người đi Lexus đánh hội đồng ở Hà Nội kể lại sự tình, tất cả bắt đầu từ 1 câu hỏi? -
Báo động đỏ: Nhiều bạn trẻ đón tuổi 20 với chỉ số huyết áp "chạm ngưỡng tử thần" vì nghiện trà sữa -
Khởi tố người đàn ông lái Jeep đi ngược chiều, truy đuổi và đe dọa tài xế xe ôm công nghệ -
Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam Nguyễn Hải Bình bị khởi tố -
Thông tin mới vụ nhóm nam nữ đi Lexus đánh 2 cô gái dã man giữa phố nghi vì trêu ghẹo không được -
Showbiz Việt đầu năm 2026: Hàng loạt bê bối và đổ vỡ gây chấn động dư luận -
Đề xuất đầu tư hơn 261.000 tỷ đồng xây dựng Vành đai 5 vùng Thủ đô -
Công an Hà Nội xác minh vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến trên phố Huế, một cô gái gục xuống vỉa hè -
Giải mã sự thật clip Tổng thống Donald Trump bị đồn "nhìn trộm" tài liệu của ông Tập Cận Bình
Công nghệ
16/04/2025 22:00Nhật yêu cầu Google không được ép các hãng smartphone cài sẵn ứng dụng
Theo đó, Nhật Bản đã ban hành lệnh ngừng và hủy bỏ, yêu cầu Google ngừng gây sức ép buộc các nhà sản xuất điện thoại thông minh cài đặt sẵn các dịch vụ tìm kiếm của mình trên điện thoại dùng hệ điều hành Android.
Ủy ban Thương mại Công bằng Nhật Bản cho biết, hôm 15/4 rằng Google đã cản trở cạnh tranh công bằng bằng cách yêu cầu các nhà sản xuất điện thoại thông minh đối xử ưu đãi đối với công cụ tìm kiếm và trình duyệt của mình, vi phạm luật chống độc quyền của nước này.
Theo Cơ quan giám sát chống độc quyền, Google ngay từ tháng 7/2020 đã yêu cầu ít nhất 6 nhà sản xuất điện thoại thông minh dùng hệ điều hành Android cài đặt sẵn các ứng dụng của mình khi họ ký giấy phép cho cửa hàng ứng dụng của gã khổng lồ công nghệ Mỹ.
Điều này bao gồm trình duyệt Internet - Chrome, mà theo ủy ban phát hiện đã được đặt ở các vị trí được chỉ định trên màn hình chính của điện thoại thông minh.
Để đổi lấy việc đưa các ứng dụng Google lên màn hình chính, công ty đã đảm bảo doanh thu quảng cáo cho 4 nhà sản xuất điện thoại và một nhà mạng viễn thông.
Theo ủy ban, thỏa thuận như vậy cấu thành "giao dịch theo các điều khoản hạn chế", vốn bị cấm theo luật chống độc quyền.
"Đây là lần đầu tiên lệnh ngừng và hủy bỏ được ban hành đối với một công ty công nghệ lớn tại Nhật Bản" - ủy ban lưu ý, đồng thời cho biết thêm rằng các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ và Châu Âu đã có những động thái tương tự để ngăn chặn tình trạng độc quyền của một số công ty kỹ thuật số.
Luật chống độc quyền của Nhật Bản hạn chế các công ty tiến hành kinh doanh theo các điều khoản và giao dịch cản trở cạnh tranh một cách không công bằng.
Theo Anh Duy (Công an TPHCM)
- Ai chuẩn bị ma túy cho cuộc vui có ca sĩ Miu Lê tại đảo Cát Bà? (15:12)
- Xác minh nam thanh niên đứng trên xe máy, buông hai tay khi đổ đèo (15:04)
- "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" tiếp tục gây bão khi quy tụ 5 "mảnh ghép" từ các nhóm nhạc đình đám (40 phút trước)
- Cú bắt giữ Tổng giám đốc BH Media gây chấn động giới giải trí Việt (48 phút trước)
- Báo Mỹ: Mỹ - Israel có thể nối lại tấn công Iran trong tuần tới (55 phút trước)
- Giá vàng giảm mạnh khiến người mua thua lỗ, chuyên gia dự đoán điều gì? (56 phút trước)
- WHO lo ngại tình trạng giới trẻ Việt Nam ngày càng lười vận động (1 giờ trước)
- Kai Trump và tiệc tốt nghiệp đặc biệt: Ái nữ nhà Trump rục rịch thiết lập đế chế riêng trên sân golf (1 giờ trước)
- Cục CSGT lên tiếng về trường hợp đèn giao thông đang xanh bất ngờ chuyển đỏ (1 giờ trước)
- Toàn cảnh bê bối ma túy của Miu Lê: Cú trượt dài chí mạng tước đi hào quang của ngôi sao trăm tỷ (1 giờ trước)