-
2 người tử vong, hơn 3.000 ngôi nhà chìm trong nước ở Lâm Đồng -
Tranh thanh long thật như "có thể bổ ra ăn được luôn" khiến dân mạng phải nheo mắt soi từng chi tiết -
Gia đình Kim Sae Ron lật ngược ván cờ, công bố bằng chứng chấn động trong nghi vấn hẹn hò Kim Soo Hyun -
Phát hiện chiêu mới của tội phạm lừa sang Campuchia, thanh niên 18 tuổi tiết lộ hành trình bị dẫn dụ -
Nước lũ dâng tới ngực, người dân Lâm Đồng hoảng loạn cầu cứu -
Đề xuất Chủ tịch Hà Nội được quyết đầu tư dự án thuộc thẩm quyền Quốc hội -
Lộ ảnh Tăng Duy Tân ôm eo Bích Phương tình tứ, netizen thích thú: "Anh chị giấu kỹ quá, chẳng ai biết gì cả" -
Vụ "hố tử thần" nuốt chửng nhiều ô tô ở Đà Nẵng: Các hộ dân lo sốt vó khi nhà cũng xuất hiện vết nứt -
Giải mã trào lưu thuê "trạm tỷ" chụp ảnh đang gây bão MXH -
Vạch trần bí mật dơ dáy bên trong tiệm hớt tóc nam Như Hoa ở Gia Lai, hé lộ danh tính bà chủ
Công nghệ
28/01/2025 16:33Nvidia mất 600 tỷ USD vì startup DeepSeek của Trung Quốc
Tuần trước, DeepSeek ra mắt mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) mới nhất với hiệu quả ngang ngửa đối thủ OpenAI của Mỹ. Thành tựu của startup AI này đã gây ra cú sốc trên các thị trường chứng khoán khắp thế giới. Nvidia mất hơn 600 tỷ USD vốn hóa khi các nhà đầu tư đánh giá lại khoản đầu tư vào phần cứng AI trong tương lai.
Nhà đầu tư mạo hiểm Marc Andreessen gọi mô hình mới là “khoảnh khắc Sputnik của AI”, so sánh với thời điểm Liên Xô làm Mỹ choáng váng khi đưa vệ tinh đầu tiên lên quỹ đạo.
Cổ phiếu Nvidia giảm khoảng 17% ngay khi mở cửa phiên giao dịch ngày 27/1. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 3,5%, còn S&P 500 giảm 2,2%. Cổ phiếu Microsoft cũng giảm 4,3%.
Tại châu Âu, nhà sản xuất thiết bị chip ASML giảm 9%, còn công ty bán dẫn ASM International giảm 12,5%. Siemens Energy – nhà cung ứng phần cứng điện cho hạ tầng AI – giảm 20%.
Tại châu Á, các công ty chip Nhật Bản Disco và Advantest giảm lần lượt 1,8% và 8,6%.
Nvidia, Broadcom và các nhà sản xuất chip khác đã hưởng lợi từ cuộc đua xây dựng trung tâm dữ liệu của Silicon Valley để không ngừng nâng cao năng lực AI. CEO Nvidia Jensen Huang và CEO Broadcom Hock Tan tin rằng “cơn sốt” trung tâm dữ liệu sẽ tiếp diễn đến cuối thập kỷ.
DeepSeek tuyên bố sử dụng ít chip hơn so với đối thủ để phát triển LLM, chi phí rẻ hơn và đặt ra câu hỏi về chi phí hàng tỷ USD mà các doanh nghiệp Mỹ bỏ ra cho AI trong những năm qua.
Startup chỉ dùng chip H800 mà Nvidia đã hạ cấp sức mạnh để tuân thủ quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Chi phí làm LLM mới của startup chưa tới 6 triệu USD.
Theo DeepSeek, mô hình R1 của họ đánh bại mô hình o1 của OpenAI trong một số phép đo, trong khi nghiên cứu của Artificial Analysis đánh giá R1 cao hơn mô hình của Google, Meta và Anthropic về chất lượng tổng thể.
Deepseek do doanh nhân Liang Wenfeng thành lập năm 2023, đặt trụ sở tại Hàng Châu. Lieng được cho là bắt đầu mua chip Nvidia năm 2021 để phát triển các mô hình AI cho vui. DeepSeek chỉ tập trung vào nghiên cứu hơn là làm sản phẩm thương mại. Mọi người có thể tải mã và trợ lý AI của startup miễn phí.
Trong một cuộc phỏng vấn với báo chí Trung Quốc, Liang chia sẻ “AI nên có giá phù hợp và để ai cũng tiếp cận được”. Ông cũng tin rằng khoảng cách giữa AI Mỹ và Trung Quốc chỉ là 1 đến 2 năm.
Theo Dư Lam (VietNamNet)
- 2 người tử vong, hơn 3.000 ngôi nhà chìm trong nước ở Lâm Đồng (7 phút trước)
- Tranh thanh long thật như "có thể bổ ra ăn được luôn" khiến dân mạng phải nheo mắt soi từng chi tiết (24 phút trước)
- Gia đình Kim Sae Ron lật ngược ván cờ, công bố bằng chứng chấn động trong nghi vấn hẹn hò Kim Soo Hyun (38 phút trước)
- Công bố tổ hợp xét tuyển phải được làm từ sớm (52 phút trước)
- Cuộc họp nội các hỗn loạn cuối năm của ông Trump (58 phút trước)
- MU gây thất vọng ngay trên sân nhà trước đối thủ hạng 18 (1 giờ trước)
- Campuchia thu hồi giấy phép của công ty tài chính bị Mỹ liệt vào "danh sách đen" (1 giờ trước)
- Tranh cãi một phường ở Bắc Ninh phát loa lúc 4h30 sáng: Người dân xin dừng, tổ dân phố nói “phải đánh thức để lao động” (1 giờ trước)
- Thời tiết ngày 5/12/2025: Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội chìm trong mưa rét (1 giờ trước)
- Lũ bất ngờ ập vào nhà, hàng trăm người kêu cứu trong đêm (1 giờ trước)