Sự xuất hiện của các mẫu smartphone sở hữu pin dung lượng lên tới 10.000 mAh, kèm khả năng sạc ngược công suất cao, đang khiến sạc dự phòng – phụ kiện từng không thể thiếu – đứng trước nguy cơ bị loại khỏi thói quen sử dụng của người dùng.

Trong nhiều năm, sạc dự phòng là giải pháp quen thuộc giúp người dùng smartphone duy trì kết nối khi pin cạn. Tuy nhiên, vai trò này đang dần mờ nhạt khi chính các nhà sản xuất điện thoại liên tục nâng cấp phần cứng pin và công nghệ sạc, biến smartphone thành “nguồn điện di động” thực thụ.

Thực tế cho thấy, nhiều mẫu điện thoại nội địa Trung Quốc hiện nay đã được trang bị pin 9.000 mAh, thậm chí tiệm cận hoặc vượt mốc 10.000 mAh. Với dung lượng này, điện thoại không chỉ đủ dùng trong thời gian dài mà còn có thể chia sẻ năng lượng cho các thiết bị khác, điều vốn trước đây chỉ sạc dự phòng mới làm được.

06-1767673971-pin-sac-du-phong-sap-khong-con-can-thiet.webp
Honor Power 2 có thể sạc 50% pin cho iPhone trong vòng 30 phút. Ảnh: GSMArena

Giới phân tích cho rằng, trong bối cảnh đó, người dùng iPhone – với dung lượng pin khiêm tốn – từng được xem là nhóm khách hàng “cuối cùng” của thị trường sạc dự phòng. Tuy nhiên, lợi thế này cũng đang dần thu hẹp khi các hãng điện thoại tăng cường pin và tích hợp công nghệ sạc ngược ngày càng mạnh.

Một ví dụ điển hình là mẫu Honor Power 2 vừa ra mắt, sở hữu pin 10.080 mAh và hỗ trợ sạc ngược có dây công suất 27 W. Theo công bố, chỉ trong khoảng 30 phút, thiết bị này có thể sạc cho iPhone gần 50% pin – mức hiệu quả tương đương, thậm chí vượt nhiều sạc dự phòng giá rẻ trên thị trường.

Không chỉ Honor, OnePlus cũng gia nhập xu hướng này với dòng Turbo 6, hỗ trợ sạc ngược có dây công suất tối đa 27 W. Trong điều kiện tương tự, thiết bị có thể nạp khoảng 45% pin cho iPhone trong nửa giờ, đồng thời sạc được nhiều thiết bị nhỏ khác như tai nghe không dây, đồng hồ thông minh hay các phụ kiện điện tử cá nhân.

Trước đây, sạc ngược từng bị xem là tính năng “cho có” do pin điện thoại chỉ ở mức 5.000–6.000 mAh, khiến việc chia sẻ năng lượng không mấy thực tế. Nhưng khi dung lượng pin đã chạm ngưỡng 10.000 mAh và công suất sạc ngược ngày càng cao, smartphone đang dần đảm nhận vai trò của một viên pin dự phòng tích hợp.

Sự thay đổi này không chỉ làm thay đổi trải nghiệm người dùng mà còn đặt ra thách thức rõ rệt cho ngành sản xuất sạc dự phòng, trong bối cảnh smartphone ngày càng tự chủ hơn về năng lượng và tiện ích.

Bích Ngọc (SHTT)