-
Phó Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh trường học quá lớn sau sắp xếp -
Tạm dừng phạt xe chạy dưới 60 km/h trên 3 đoạn dốc cao tốc -
Hà Nội khởi công, khánh thành 18 dự án: Từ Safari Ba Vì đến trường đua ngựa Sóc Sơn -
Vì sao doanh nghiệp của “Bầu Đệ” bị "đá" khỏi cuộc đấu giá dự án 255 tỷ đồng? -
Nỗi mệt mỏi thầm lặng của người dâu sống chung với mẹ chồng "hiền như cục đất" -
Cục Thuế làm rõ nghĩa vụ thuế của người kiếm tiền từ tiếp thị liên kết trên TikTok Shop -
Tìm thấy thi thể người chồng trong vụ lật ghe ở Đà Nẵng sau 2 ngày mất tích -
Khởi tố đối tượng cho vay với lãi suất 108%/năm, thu lợi bất chính hơn 140 triệu đồng -
Hà Nội thay đổi cách tổ chức giao thông trên đường Vành đai 1 từ ngày 9/10 -
Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ cháy cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn
Công nghệ
24/10/2023 16:00Quá nhiều tệ nạn được quảng cáo trên Facebook
Ngày 28/9 vừa qua, rất nhiều người dùng Facebook Việt Nam đã tỏ ra vô cùng bức xúc, khi trên Facebook xuất hiện nội dung quảng cáo (được tài trợ - nội dung bỏ tiền cho Facebook để được quảng cáo), của fanpage gaixxx với nội dung livestream video 2 cô gái thực hiện các động tác khiêu dâm dài gần 1 tiếng đồng hồ mới bị hạ xuống. Lần theo quảng cáo này, PV VietNamNet cũng phát hiện ra, bản chất đây là quảng cáo cho một ứng dụng “điều đào” và lừa đảo người dùng đóng phí để hẹn hò tình 1 đêm…
Mặc dù đã được VietNamNet phản ánh trong thời gian qua, nhưng các quảng cáo “điều đào” lừa đảo vẫn liên tục xuất hiện trong khung danh sách chat Messenger của người dùng. Anh Đào Văn Thái sống tại Hà Nội cho biết, các quảng cáo “nhạy cảm” liên tục xuất hiện trên Facebook của anh trong thời gian qua, mặc dù anh không xem chúng trước đây, khiến anh rất bức xúc.
Bên cạnh đó, nếu như trước đây, quảng cáo game cờ bạc chủ yếu xuất hiện trong các fanpage, chỉ khi người dùng tìm kiếm mới thấy, thì giờ đây các quảng cáo này cũng xuất hiện công khai với chữ “được tài trợ” trên Facebook.
Hình ảnh các game cờ bạc như bắn cá, nổ hũ, game bài liên tục hiện lên trên trên tường của người dùng, với các cách thức “dụ dỗ” họ vào chơi game như đăng ký nhận được ngay tiền trong tài khoản, khuyến mãi lên đến 130% khi nạp lần đầu, hoàn trả lại tiền…
Quảng cáo bán hàng giả, hàng nhái, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng công nghệ trong thời gian qua cũng xuất hiện rất nhiều trên Facebook. Điều đáng nói, những người chạy các quảng cáo này rất “hung hãn”, khi giả mạo fanpage các thương hiệu lớn, chẳng hạn như Marshall, JBL. Thậm chí, giả mạo cả trang tin tổng hợp cho giới trẻ Kenh14, như trường hợp quảng cáo tai nghe Samsung Buds 2 giả với giá giảm lên đến 70% còn hơn 500.000 đồng mới hiện lên gần đây.
Tuy nhiên, nguy hiểm nhất là trong tính năng video ngắn (Reels) của mạng xã hội này đầy rẫy các nội dung tuyên truyền văn hoá phẩm đồi truỵ. Cụ thể là các video được cắt từ các bộ phim “sex”, các cảnh quan hệ tình dục, đi kèm đó là các quảng cáo thuốc kích dục tràn lan. Một người đang làm trong ngành Digital Marketing tại TP.HCM cho biết, sở dĩ trong Reels vẫn xuất hiện các nội dung "tệ nạn" như trên là do Facebook chưa quét mạnh vào tính năng này, nhằm câu kéo người dùng. Vì thế, các nội dung trên Reels đang phát hiện nay có thể nói không khác gì các “tệ nạn” từng xuất hiện trên TikTok trước đây.
Theo anh Khôi Nguyễn, một người đang làm các dịch vụ trên các nền tảng online tại TP.HCM, việc các quảng cáo độc hại và tệ nạn liên tục xuất hiện trên Facebook là vấn đề muôn thuở. Nếu như trước đây dùng tài khoản chạy quảng cáo trên Facebook rất khó, thì hiện nay việc này rất dễ, muốn bao nhiêu tài khoản để chạy cũng có. Các tài khoản bên cạnh được dân làm quảng cáo tạo ra, thì một lượng lớn đến từ các tài khoản bị hack. Đây là các tài khoản thật và những người kiếm tiền trên mạng (MMO) mua lại để chạy. Chính vì thế, cứ tài khoản quảng cáo nào bị Facebook quét, ngay lập tức sẽ có tài khoản mới thay thế, số lượng là khổng lồ vì các tài khoản này không chỉ đến từ Việt Nam mà còn ở khắp trên thế giới.
Bên cạnh đó, với việc Facebook vẫn quét nội dung quảng cáo bằng AI hiện nay, những người làm MMO vẫn có cách “lách luật”, bằng cách lồng ghép các hình ảnh hay quảng cáo ẩn vào trong nội dung các video “nhạy cảm”, hoặc chạy thẳng nội dung vi phạm lên nền tảng mạng xã hội này. Bởi khi chạy xong thì Facebook mới tiến hành quét nội dung vi phạm được và quét xong cũng mất thời gian xử lý. Lúc đó, Facebook khoá tài khoản này thì họ lại chạy bằng tài khoản khác.
Theo Lê Mỹ (VietNamNet)
- Miền Bắc sắp xuất hiện mưa rào tại nhiều nơi từ ngày mai (20:28)
- Phi công trở thành mối lo mới của ngành hàng không toàn cầu (49 phút trước)
- Tiến Linh thay Xuân Son, Đình Bắc gánh hàng công ĐT Việt Nam (1 giờ trước)
- Phó Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh trường học quá lớn sau sắp xếp (1 giờ trước)
- Tạm dừng phạt xe chạy dưới 60 km/h trên 3 đoạn dốc cao tốc (1 giờ trước)
- Hà Nội khởi công, khánh thành 18 dự án: Từ Safari Ba Vì đến trường đua ngựa Sóc Sơn (1 giờ trước)
- Luật gia Nam Phi Navi Pillay được trao giải Nobel Hòa bình 2026 (2 giờ trước)
- Làm rõ 3.000 người nghi vấn trong đường dây đánh bạc, rửa tiền hơn 750 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa được đặt tên đường tại Phường Hạc Thành (2 giờ trước)
- Hình ảnh loạt nhà phố ở Hà Nội trả mặt bằng, đang phá dỡ để mở rộng Quốc lộ 1A (2 giờ trước)