Từ ngày 26/3, Indonesia chính thức triển khai quy định hạn chế sử dụng mạng xã hội đối với người dưới 16 tuổi, trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á áp dụng biện pháp này trên phạm vi toàn quốc.

Chính sách mới được cho là chịu ảnh hưởng từ mô hình tương tự tại Australia, nơi các quy định kiểm soát mạng xã hội với thanh thiếu niên đã bắt đầu có hiệu lực từ cuối năm 2025.

Theo đó, hàng loạt nền tảng phổ biến như YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, X và Roblox bị xếp vào nhóm rủi ro cao, buộc phải ngăn người dùng chưa đủ tuổi truy cập, bao gồm việc vô hiệu hóa hoặc xóa tài khoản. Trong khi đó, một số dịch vụ được đánh giá ít rủi ro hơn vẫn có thể hoạt động nếu áp dụng các biện pháp bảo vệ chặt chẽ như kiểm soát của phụ huynh, cài đặt quyền riêng tư và giới hạn theo dõi vị trí.

30-1774843226-quoc-gia-dna-dau-tien-siet-chat-mang-xa-hoi-voi-nguoi-duoi-16-tuoi
Các nền tảng buộc phải hạn chế trẻ em dưới 16 tuổi tại Indonesia. Ảnh: Bloomberg.

Bộ trưởng Truyền thông và Thông tin Indonesia, Meutya Hafid, nhấn mạnh việc bảo vệ trẻ em trong môi trường số là trách nhiệm chung, đồng thời là điều kiện cần để các nền tảng tiếp tục hoạt động tại quốc gia này.

Ngay trong ngày đầu thực thi, một số nền tảng đã có động thái điều chỉnh để tuân thủ quy định. TikTok lên kế hoạch vô hiệu hóa tài khoản người dùng dưới 16 tuổi, trong khi Roblox tiến hành thay đổi tính năng dành cho nhóm dưới 13 tuổi. Các công ty công nghệ lớn như Meta cũng bày tỏ sự ủng hộ và đang làm việc với cơ quan quản lý để triển khai phù hợp trên Facebook và Instagram.

Những nền tảng không tuân thủ có thể đối mặt với các biện pháp xử lý nghiêm khắc, bao gồm việc bị hạn chế tiếp cận thị trường Indonesia. Đồng thời, các công ty phải hoàn tất việc tự đánh giá mức độ an toàn đối với trẻ em trước tháng 6 tới.

30-1774843226-quoc-gia-dna-dau-tien-siet-chat-mang-xa-hoi-voi-nguoi-duoi-16-tuoi
Quy định mới của Indonesia có nhiều giống với cách Úc đang triển khai. Ảnh: Bloomberg.

Quy định này được ban hành trong bối cảnh Indonesia có khoảng 70 triệu người dưới 16 tuổi và đối mặt với nhiều lo ngại về an toàn trực tuyến. Một nghiên cứu năm 2023 cho thấy khoảng một nửa trẻ vị thành niên tại đây từng tiếp xúc với nội dung nhạy cảm trên mạng xã hội, trong khi gần một nửa cho biết đã trải qua tình trạng bắt nạt trực tuyến.

Tuy nhiên, chính sách cũng vấp phải những ý kiến trái chiều. Nhiều người ủng hộ coi đây là công cụ cần thiết để bảo vệ trẻ em, trong khi một số chuyên gia, trong đó có Usman Hamid, cho rằng việc hạn chế có thể làm mất đi kênh giao tiếp quan trọng, đặc biệt với trẻ em ở vùng xa.

Dù còn tranh luận, Indonesia không phải là quốc gia duy nhất theo đuổi hướng đi này. Nhiều nước trên thế giới đang xem xét hoặc triển khai các quy định tương tự nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên.

Bảo Ngọc (SHTT)