-
Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công -
Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu -
Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học -
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ
Công nghệ
04/09/2024 13:32Rúng động Hàn Quốc: Nạn deepfake hoành hành trở lại, hàng trăm thiếu nữ xuất hiện trong các video khiêu dâm nhạy cảm

Tại Hàn Quốc, tình hình tội phạm tình dục sử dụng công nghệ deepfake đang trở nên nghiêm trọng, không chỉ ở trường đại học mà còn lan rộng đến trường học các cấp thấp hơn, bao gồm cả tiểu học, gây ra tình trạng hoang mang cho nữ sinh cũng như cả xã hội.
Deepfake là thuật ngữ chỉ việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), để tạo ra các bức ảnh, video hoặc tệp âm thanh đã bị chỉnh sửa.
Video khiêu dâm deepfake, chủ đề đang gây phẫn nộ khắp Hàn Quốc
Theo Korea Times, thủ đoạn của tội phạm là dùng hình ảnh, video của nạn nhân và công nghệ deepfake để tạo ra nội dung lừa đảo và khiêu dâm sau đó phát tán trên mạng xã hội. Còn phía nạn nhân, những người bị sử dụng gương mặt để ghép vào các video nhạy cảm thì lại chẳng hay biết gì về điều này. Đến khi phát hiện ra thì video deepfake đã lan truyền với mức độ chóng mặt.
Điều này đã dấy lên mối lo sợ cho phụ nữ Hàn Quốc và đặc biệt là các nữ sinh tại đất nước này.
Theo cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, từ 2021 đã có 403 cá nhân bị bắt giữ vì tạo video khiêu dâm deepfake bất hợp pháp, trong bối cảnh Hàn Quốc đang nỗ lực chống lại nạn khiêu dâm deepfake trực tuyến nhắm vào phụ nữ trẻ.
Cùng với đó là 7.530 cá nhân đã bị bắt giữ từ năm 2021 đến năm 2023 vì tội bạo lực tình dục trên không gian mạng, điển hình là phát tán video khai thác tình dục liên quan đến trẻ em và video quay lén.
Không chỉ số vụ tội phạm liên quan đếndeepfake tăng cao mà số lượng nạn nhân ở tuổi vị thành niên cũng rất đáng báo động. Gần 60% các nạn nhân do các vụ mà tội phạm liên quan đến deepfake gây ra đang ở độ tuổi vị thành niên.
Số liệu từ cảnh sát cho biết, có 527 trường hợp tội phạm deepfake được báo cáo, trong đó 315 nạn nhân là thanh thiếu niên, đánh dấu mức tăng đáng kể so với các tuổi khác. Đặc biệt, số lượng nạn nhân vị thành niên có xu hướng tăng mạnh qua từng năm, từ 53 trường hợp vào năm 2021 lên tới 181 vào năm 2023.
Từ nữ sinh đến giáo viên đều là nạn nhân của deepfake!
Nữ sinh Hàn Quốc đang trong tình trạng lo lắng, với việc nhiều em phải khóa tài khoản mạng xã hội để bảo vệ hình ảnh cá nhân không bị lạm dụng. Các phòng chat trên Telegram trở thành nơi chia sẻ nội dung deepfake khiêu dâm, làm tăng mức độ hoang mang và sợ hãi. Các trường học bị ảnh hưởng đã lên đến hàng trăm, với 447 trường được liệt kê trong danh sách thống kê chia sẻ trên nền tảng xã hội.
Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã nhận được báo cáo từ 186 học sinh và 10 giáo viên về việc họ bị ghép ảnh vào nội dung khiêu dâm từ tháng 1/2024 đến nay, và các nội dung này sau đó đều được phát tán trên mạng xã hội. Điều này cho thấy sự cần thiết của việc nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng và cải thiện các biện pháp phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Trước đó, Hàn Quốc đã từng rúng động với những phòng chat Telegram mà nổi bật nhất là "Phòng Chat thứ N" bị phanh phui. Đây là nơi người dùng trả tiền để xem những nội dung khiêu dâm, bạo lực tình dục, xúc phạm thân thể phụ nữ... Những kẻ cầm đầu đã chiếm đoạt thông tin của các nạn nhân sau đó đe dọa, ép buộc họ quay những video theo yêu cầu. Đường dây phạm tội này thu hút gần 260.000 tài khoản người dùng, có khoảng 74 nạn nhân là phụ nữ và trẻ em gái. Đây là vụ án bóc lột tình dục kỹ thuật số lớn nhất được tiết lộ tại Hàn Quốc từ trước đến nay.
Vụ việc này từng là chủ đề nổi cộm nhất tại Hàn Quốc và sau đó vẫn còn những phòng chat tương tự xuất hiện.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia (KNPA) đã mở cuộc điều tra từ tuần trước, nhằm vào cáo buộc Telegram tiếp tay cho tội phạm. Theo ông Woo Jong-soo, lãnh đạo cơ quan điều tra tại KNPA, hôm nay cho biết: "Trước những tội ác liên quan nội dung deepfake, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia (KNPA) đã mở cuộc điều tra từ tuần trước, nhằm vào cáo buộc tiếp tay cho tội phạm. Telegram trước đó không phản hồi yêu cầu của chúng tôi về cung cấp thông tin tài khoản trong quá trình điều tra".
Theo Kenttt (Nhịp Sống Thị Trường)
- Mẹ U70 và con gái 40 tuổi mua ma túy về cùng phê pha, lời thú nhận trước công an gây bất ngờ (21:15)
- Cô gái bị shipper giật tóc, đánh giữa đường kể lại nguồn cơn, công bố tin nhắn trước vụ hành hung (21:08)
- Diễn biến mới vụ gã đàn ông xô người phụ nữ ngã bất tỉnh phải cấp cứu: Cả hai không hề quen biết (25 phút trước)
- Phó Thủ tướng yêu cầu không để tái diễn vụ "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục" (38 phút trước)
- Khởi tố người phụ nữ dùng vòi rửa xe xịt gây thương tích cho người bán rau, đã rõ nguồn cơn sự việc (52 phút trước)
- World Cup 2026: Đội tuyển Nhật Bản và khát vọng khuất phục "gã khổng lồ" Brazil (1 giờ trước)
- Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công (1 giờ trước)
- Nhật Bản cảnh báo khẩn, hơn một triệu người phải sơ tán trước nguy cơ bão kép đổ bộ (1 giờ trước)
- Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu (1 giờ trước)
- Hà Nội chính thức nâng mức phạt lên gấp đôi đối với hàng loạt vi phạm đô thị từ ngày 1/7 (1 giờ trước)