Đại diện Samsung Electronics mới đây đã lên tiếng giải thích về quyết định từ bỏ thiết kế vuông vức quen thuộc trên dòng Galaxy S26 Ultra, thay vào đó chuyển sang kiểu dáng bo cong mềm mại hơn. Theo hãng, sự thay đổi này xuất phát từ định hướng thiết kế mới lấy người dùng làm trung tâm.

Ngày 9/4, Samsung công bố triết lý thiết kế mới dành cho các thiết bị thuộc hệ sinh thái Galaxy, bao gồm cả smartphone và tai nghe. Mục tiêu của hãng là đưa công nghệ và dữ liệu hòa quyện tự nhiên hơn vào cuộc sống thường ngày, đồng thời tạo ra những sản phẩm vừa hiện đại vừa thân thiện với người dùng.

09-1775725726-samsung-ly-giai-viec-thay-doi-thiet-ke-tren-galaxy-s26-ultra

Ông Lee Il-hwan, Phó Chủ tịch điều hành Bộ phận Trải nghiệm Di động của Samsung Electronics, cho biết dù các thiết bị Galaxy vẫn tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, nhưng định hướng thiết kế mới sẽ chú trọng nhiều hơn đến cảm giác thẩm mỹ nhẹ nhàng và tinh tế. Theo ông, những sản phẩm trong tương lai sẽ mang lại sự mềm mại trong cách nhìn, cảm giác dễ chịu khi chạm và sự ấm áp trong trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Hai sản phẩm đầu tiên thể hiện rõ triết lý này là Galaxy S26 và Galaxy Buds 4. Dòng S26, được giới thiệu vào đầu năm nay, cho thấy sự thay đổi đáng kể trong thiết kế khi hướng tới sự đồng bộ cao hơn so với thế hệ trước.

Một điểm đáng chú ý là lần đầu tiên Samsung áp dụng cùng một mức độ cong ở các góc trên toàn bộ dòng S26. Cả ba phiên bản gồm Ultra, Plus và bản tiêu chuẩn đều sử dụng bán kính cong 7 mm thay vì những mức độ cong khác nhau như trước đây.

Bà Lee Ji-young, Phó chủ tịch phụ trách thiết kế dòng S26, cho biết các mẫu Ultra vốn nổi tiếng với kiểu dáng góc cạnh nay đã được làm mềm hơn. Theo bà, sự thay đổi này giúp tổng thể thiết kế trở nên mượt mà hơn, đồng thời mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái và ổn định hơn khi sử dụng trong thời gian dài. Mức cong 7 mm được lựa chọn sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, bao gồm bản sắc thiết kế của Galaxy, cảm giác cầm trên tay và sự cân đối của sản phẩm.

Bên cạnh smartphone, triết lý thiết kế mới cũng được áp dụng cho tai nghe Galaxy Buds 4. Nhà thiết kế Song Jun-yong cho biết yếu tố quan trọng nhất đối với một thiết bị đeo là sự thoải mái khi sử dụng. Vì vậy, Samsung đã sử dụng dữ liệu công thái học từ hơn 100 triệu mẫu hình dạng tai người, được thu thập thông qua dự án hợp tác với University of Michigan từ năm 2024. Cùng với đó là hơn 10.000 mô phỏng nhằm tối ưu hóa độ vừa vặn của tai nghe.

Phần hộp sạc của Buds 4 cũng được thiết kế lại để tiện dụng hơn. Thay vì kiểu dáng dọc như trước, hộp sạc chuyển sang bố cục ngang, giúp người dùng dễ dàng cất và lấy tai nghe. Ngoài ra, lớp vỏ trong suốt cũng được bổ sung để người dùng có thể nhanh chóng nhìn thấy tai nghe bên trong.

Kết luận về định hướng này, ông Lee Il-hwan cho rằng Galaxy luôn được nhận diện nhờ công nghệ dẫn đầu thị trường. Tuy nhiên, giá trị thực sự của công nghệ chỉ được thể hiện trọn vẹn khi mang lại sự thoải mái trong cuộc sống hàng ngày. Theo ông, cả thiết kế lẫn công nghệ cuối cùng đều phải hướng đến con người.

PN (SHTT)