-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Công nghệ
13/09/2016 03:44Samsung mất 22 tỷ USD giá trị vì Note 7
Samsung Electronics mất 22 tỷ USD giá trị trong 2 ngày bởi các nhà đầu tư lo ngại cổ phiếu công ty tiếp tục giảm, liên quan đến các vấn đề xoay quanh Note 7.
Các nhà quản lý hàng không cũng đang kêu gọi người dùng ngưng sử dụng Note 7 khi đang bay.
Cổ phiếu giảm sâu khiến Samsung thiệt hại nghiêm trọng hơn nhiều mức 1 tỷ USD cho đợt thu hồi sản phẩm đầu tiên. Samsung chi rất nhiều tiền quảng bá thương hiệu nhiều năm qua, và cố gắng vượt lên Apple trước khi iPhone 7 xuất hiện.
Mọi cố gắng giờ đổ sông đổ bể, Bloomberg bình luận.
|
|
| Note 7 đang khiến Samsung thiệt hại nghiêm trọng. Ảnh: Bloomberg. |
"Ác mộng của Samsung đang tồi tệ hơn", Bryan Ma, Phó chủ tịch mảng nghiên cứu thiết bị của IDC cho biết. Nhiều khả năng, từ Note 7, các hãng hàng không sẽ quyết định cấm tất cả các smartphone Samsung vì khá khó phân biệt tất cả chúng.
"Nếu điều đó xảy ra, Note 7 sẽ kéo chân toàn bộ sản phẩm Samsung", Bryan nói.
Samsung đã công bố đổi sản phẩm vào ngày 2/9 sau khi hàng chục vụ nổ thiết bị xảy ra, nguyên nhân từ pin của chính sản phẩm.
Vào thứ bảy (10/9), Samsung kêu gọi người dùng Hàn Quốc ngưng dùng Note 7 và mang chúng đến trung tâm dịch vụ, chỉ 1 tháng sau khi ra mắt.
Đợt hàng Note 7 thứ hai, với pin mới, sẽ đến tay người dùng vào ngày 19/9. Suwon, một tổ chức tại Hàn Quốc, nói rằng 2,5 triệu sản phẩm đã được chuyển đi trước đợt đổi máy, đến cả tay người dùng lẫn các nhà mạng.
Ủy ban An toàn Tiêu dùng Mỹ (CPSC) và Samsung đang bàn luận về lệnh thu hồi hàng chính thức càng nhanh càng tốt. Gần như mọi cuộc kêu gọi của Ủy ban hiện tại đều dựa trên tinh thần tự nguyện và mọi động thái của họ cũng đang nhịp nhàng với Samsung.
Tuy nhiên, khi các tổ chức khác xuất hiện, họ yêu cầu người dùng cần được bảo vệ nhiều hơn. Ví dụ, luật của Mỹ nghiêm cấm việc mua bán các thiết bị đã bị triệu hồi chính thức bởi CPSC.
"Những điều chưa rõ ràng trong đợt đổi Note 7 đang ngày càng nhiều, sau những phản ứng mạnh mẽ từ nước Mỹ", Lee Seung Woo, nhà phân tích từ IBK Securities, Seoul nhấn mạnh.
"Samsung sẽ phải thu xếp vụ việc càng sớm càng tốt bằng cách thay thế mọi thiết bị Note 7 nhằm trấn an người dùng", Lee cho biết, "trong trường hợp xấu nhất, có thể họ phải ngưng bán Note 7 một thời gian".
|
|
| Nhiều hãng hàng không và cơ quan quản lý đang đưa ra cảnh báo bất lợi cho Note 7. Ảnh: The Star. |
Lời đề nghị của CPSC đến sau khi các nhà quản lý hàng không ở nhiều nước ra cảnh báo với Note 7.
Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu vào thứ sáu (9/9) đã cảnh báo người dùng không kèm Note 7 vào hành lý, theo thông tin từ website chính thức của họ. Trước đó, cơ quan An ninh Hàng không Mỹ (FAA), chính quyền Ấn Độ, Singapore đã có thông báo tương tự.
Nhiều hãng hàng không như Delta Air Lines hay Southwest Airlines cũng chia sẻ các thông tin của FAA đến khách hàng.
"Thị trường rõ ràng đánh giá mức thiệt hại phải cao hơn 1 tỷ USD", Anthea Lai, nhà phân tích từ Bloomberg Intelligence, "họ phải khiến người dùng, các cơ quan hàng không rằng Note 7 đã an toàn. Nhiều người sẽ không quan tâm. Họ chỉ muốn điện thoại mới".
Theo Lê Phát (Zing.vn)
- Diễn biến mới vụ hai thanh niên giằng co, ném bộ đàm của CSGT tại TP.HCM (11/01/26 23:00)
- Hệ thống bán lẻ đồng loạt nhận hoàn tiền cho người mua sản phẩm Đồ hộp Hạ Long (11/01/26 22:52)
- Thái Lan lên tiếng vụ đánh bom khủng bố tại miền Nam khiến 4 người bị thương (11/01/26 22:42)
- Tranh cãi quy định cấm tài xế ô tô sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ (11/01/26 22:09)
- U23 Trung Quốc tạo địa chấn, đánh bại Australia bằng lối chơi lạnh lùng (11/01/26 21:52)
- Bóng đá Indonesia chìm trong bạo lực (11/01/26 21:44)
- Ông Donald Trump cân nhắc phương án quân sự, Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn (11/01/26 21:42)
- Phía sau "giáo trình lừa đảo" của Prince Group: Khi nạn nhân tự nguyện sập bẫy vì "tri kỷ tâm giao" (11/01/26 21:16)
- Trứng luộc lòng đào được ưa chuộng vì bổ dưỡng, bác sĩ đưa ra khuyến nghị sử dụng phù hợp (11/01/26 20:55)
- Lệ Quyên lên tiếng sau loạt bình luận thô tục trên mạng xã hội (11/01/26 20:47)

