-
Khởi tố Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ cùng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh liên quan đại án y tế Việt Mỹ -
Xôn xao thông tin Miss Grand International 2027 dời địa điểm, không tổ chức ở Việt Nam -
iPhone 18 Pro mở đặt trước tại Việt Nam từ ngày 12/9 -
Từng 2 lần từ chối Miss World, Hoa hậu Việt Nam giờ có cuộc sống ra sao? -
Hà Nội xác minh clip hai ô tô lạng lách, chèn ép nhau trên đường Giải Phóng -
Honda ra mắt Biz 110 2026: Xe số 110cc có cốp rộng, thiết kế khác biệt, giá khoảng 68,5 triệu đồng -
Đại diện Pháp đăng quang Manhunt International 2026, Việt Nam giành ngôi Á vương -
Giá xăng, dầu cùng tăng -
Chỉ 2 tuần sống chung với mẹ vợ, tôi đã muốn phát điên vì những chuyện tưởng nhỏ -
Từ “ông trùm” Điền Quân đến làm nhiều nghề kiếm thêm thu nhập, Color Man còn nợ bao nhiêu thuế?
Công nghệ
23/01/2019 06:45Samsung nói Ấn Độ khó cạnh tranh làm smartphone với Việt Nam
Theo Economic Times, một số thay đổi gần đây của chính phủ Ấn Độ khiến Samsung phải ngừng sản xuất smartphone cao cấp Galaxy Note9 và Galaxy S9 tại nước này. Thậm chí, hãng điện tử Hàn Quốc có thể bỏ kế hoạch trước đó là tăng xuất khẩu điện thoại di động được sản xuất tại Ấn Độ (chiếm khoảng 40% sản lượng toàn cầu trong năm 2019).
Hiện phần lớn tấm nền LED và nhiều linh kiện sản xuất smartphone khác của Samsung tại Ấn Độ đang nhập khẩu từ Việt Nam. Tuy nhiên, chính phủ Ấn Độ gần đây áp dụng hàng loạt loại thuế mới khiến các công ty sản xuất điện tử gặp nhiều khó khăn. Trong bức thư gửi tới chính phủ Ấn Độ, Samsung nói "điện thoại di động do Ấn Độ sản xuất sẽ không thể cạnh tranh với các nền kinh tế có chi phí sản xuất thấp như Việt Nam".
Năm 2018, chính phủ Ấn Độ bắt đầu áp thuế 5% với các mặt hàng điện tử là linh kiện tấm nền LED cho TV. Quyết định này khiến Samsung phải ngừng sản xuất TV ở Ấn Độ trong quý gần nhất.
Đầu năm nay, quốc gia đông dân thứ hai thế giới tiếp tục thắt chặt hơn với các linh kiện điện tử được nhập khẩu từ nước ngoài. Chương trình India's Phased Manufacturing Programme (PMP), nhằm thúc đẩy sản xuất các linh kiện tại Ấn Độ, ban đầu dự kiến có hiệu lực từ tháng 3/2020 nhưng chính phủ muốn đẩy nhanh tiến độ lên từ tháng 2/2019. Các công ty như Samsung phải chấp nhận sản xuất linh kiện ngay tại Ấn Độ, nếu không sẽ phải chịu thuế nhập khẩu 10-11%.
Samsung đang xây dựng nhà máy sản xuất màn hình AMOLED tại đây nhưng tới tháng 4/2020 mới có thể đi vào hoạt động. Màn hình hiển thị của smartphone chiếm 25 đến 30% tổng chi phí sản xuất toàn bộ máy. Nếu bị áp thuế linh kiện quá cao, họ buộc phải ngừng sản xuất, lắp ráp smartphone, đặc biệt là các model cao cấp tại thị trường này.
Chính phủ Ấn Độ đang xem xét giảm thuế 5% với các tấm nền LED dành cho TV của Samsung. Tuy nhiên, việc đánh thuế tấm nền cảm ứng cùng một số linh kiện khác cho điện thoại thông minh lại chưa nằm trong cuộc thảo luận của chính phủ nước này với hãng điện tử Hàn Quốc.
Theo Tuấn Hưng (VnExpress.net)
- Viện Kiểm sát đề nghị hủy án sơ thẩm vụ án cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình do nhiều sai phạm và thiếu sót tố tụng (19:23)
- Khởi tố Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ cùng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh liên quan đại án y tế Việt Mỹ (32 phút trước)
- FIFA chính thức bật đèn xanh cho Adou Minh lên tuyển Việt Nam, VFF tuyên bố không giới hạn nhân sự nhập tịch (1 giờ trước)
- Seungri bị cảnh sát điều tra vì cáo buộc hành hung ở nhà hàng Hàn Quốc (1 giờ trước)
- Cả nước mưa giông diện rộng, Biển Đông có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới (1 giờ trước)
- Hiệu trưởng trường tiểu học ở Hà Nội giải trình về bất cập trong khâu cung cấp suất ăn cho 3200 học sinh (1 giờ trước)
- Cựu cán bộ Đại học Đông Đô bị truy tố vì tự ý thu hơn 1,9 tỷ đồng của sinh viên (2 giờ trước)
- Nghệ sĩ, KOL quảng cáo sai sự thật sẽ bị phạt tiền đến 100 triệu, buộc xin lỗi công khai (2 giờ trước)
- Xôn xao thông tin Miss Grand International 2027 dời địa điểm, không tổ chức ở Việt Nam (2 giờ trước)
- U20 thất bại, U23 Việt Nam đối diện sức ép lớn tại Asian Games 20 (2 giờ trước)