-
Ăn thịt thường xuyên tác động thế nào đến sức khỏe? -
Bất ngờ phát hiện nợ thuế trên ứng dụng eTax Mobile: Người dân cần làm gì? -
Cảnh báo: Hơn 350.000 sản phẩm bổ sung sắt cho trẻ em bị thu hồi ở Mỹ, nguy cơ đã xuất hiện tại Việt Nam -
Chủ đầu tư sân bay Long Thành lãi kỷ lục, thu về 37 tỷ đồng mỗi ngày -
Giá vàng hôm nay 5/5: Chênh lệch kỷ lục 21 triệu đồng, nên giữ tiền hay vàng để thoát lỗ? -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ -
Cảnh báo đợt không khí lạnh mới: Miền Bắc sắp hứng chịu mưa giông, lốc sét diện rộng -
Nguồn cơn vụ nam sinh viên bị vây đánh trong quán bida ở TP HCM, nạn nhân lên tiếng -
Nhiều thuê bao bắt đầu bị khóa SIM vì không xác thực -
Nữ tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam: Vị tướng huyền thoại trong lòng nhân dân
Công nghệ
12/09/2017 15:43Samsung phát triển chip 11 nm cho điện thoại tầm trung và cao cấp
Samsung vừa công bố bổ sung công nghệ FinFET 11 nm (nanometer) vào danh mục sản xuất chip xử lý của mình nhằm trang bị cho các sản phẩm mới trong tương lai.
![]() |
Theo PhoneArena, trong thông báo được đưa ra, Samsung cho biết quy trình 11 LPP (low power plus) mới cung cấp hiệu suất tăng lên đến 15% so với chip được phát triển dựa trên quy trình 14 LPP. Những chip 14 nm hiện được sử dụng trong một số thành viên thuộc dòng Galaxy A và J của năm 2017.
Bên cạnh đó, chip dựa trên quy trình 11 LPP mới cũng có kích thước nhỏ hơn 10% so với chip dựa trên quy trình 14 LPP trong khi lượng điện năng tiêu hao giữ nguyên.
Phó chủ tịch Samsung Electronics Ryan Lee cho biết, việc bổ sung quy trình 11 nm sẽ mang đến cho người dùng nhiều tùy chọn, giúp Samsung hoàn thiện lộ trình toàn diện từ 14 nm đến 11 nm, 10 nm, 8 nm và 7 nm trong vòng 3 năm tới.
Quy trình mới dự kiến sẽ được hoàn tất trong nửa đầu năm 2018, trong đó Samsung cho biết rằng công ty sẽ áp dụng nó vào các thiết bị tầm trung và cao cấp, vì vậy ứng viên cho thế hệ chip mới có thể là dòng Galaxy A, J và C ra mắt năm sau.
Samsung cũng xác nhận rằng đang phát triển công nghệ 7 LPP EUV (extreme ultra violet, hay siêu cực tím) để bắt kịp các kế hoạch đặt ra, với quy trình sản xuất dự kiến bắt đầu vào nửa sau năm 2018.
Theo Thành Luân (Thanh Niên Online)
- Cướp giật 2,4 kg vàng trị giá gần 10 tỷ đồng: Bắt giữ 4 bị can, thu hồi toàn bộ tài sản (10:22)
- "Khi nhận phòng nhà nghỉ, hãy kiểm tra kĩ khe gió điều hòa" (10:19)
- Cuộc khủng hoảng gian lận học thuật khi AI "càn quét" giảng đường đại học tại Anh (10:18)
- Phát hiện thi thể trên núi Thiên Nhẫn: Giấy tờ mang tên nghi phạm vụ án mạng ở Hà Tĩnh (10:10)
- Chuyến bay Mỹ náo loạn vì “vị khách” đặc biệt từ Trung Quốc (10:07)
- Met Gala 2026: Heidi Klum hóa "tượng đá", Katy Perry biến hình AI cùng dàn sao khuấy đảo thảm đỏ (10:04)
- Ăn thịt thường xuyên tác động thế nào đến sức khỏe? (10:02)
- Bất ngờ phát hiện nợ thuế trên ứng dụng eTax Mobile: Người dân cần làm gì? (32 phút trước)
- Trốn đóng Bảo hiểm y tế có thể bị phạt tới 70 triệu đồng (38 phút trước)
- Cảnh báo: Hơn 350.000 sản phẩm bổ sung sắt cho trẻ em bị thu hồi ở Mỹ, nguy cơ đã xuất hiện tại Việt Nam (39 phút trước)
