-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Công nghệ
15/08/2021 01:12Sếp Xiaomi 'cà khịa' Samsung: 'Camera ẩn dưới màn hình mà vẫn lộ thì thà đục lỗ còn hơn'
Mới đây, hai ông lớn trong làng di động là Samsung và Xiaomi đã lần lượt tung ra hai sản phẩm cao cấp nhất của mình. Với Samsung, đó là chiếc smartphone màn hình gập Galaxy Z Fold3. Còn với Xiaomi, đó là một chiếc smartphone với dáng vẻ truyền thống hơn là Mi Mix 4. Tuy nhiên, cả hai đều có chung một tính năng, đó là camera ẩn dưới màn hình.
Cả Samsung và Xiaomi đều không phải là những nhà sản xuất đầu tiên với công nghệ này. Thực tế, ngay cả Vsmart, một thương hiệu smartphone đến từ Việt Nam, cũng đã có mẫu Aris Pro với camera ẩn dưới màn hình từ năm ngoái. Thế nhưng ở thời điểm đó, camera ẩn dưới màn hình mới chỉ ở giai đoạn sơ khai và cho chất lượng khá tệ, và công nghệ trên Galaxy Z Fold3 và Mi Mix 4 đã có những bước cải tiến nhất định.
Dù vậy, công nghệ này chưa chạm đến độ hoàn hảo. Trên chiếc Galaxy Z Fold3, camera ẩn dưới màn hình vẫn để lại những vết mờ mà một số người dùng có thể sẽ cảm thấy khó chịu.
Ông Lu Weibing, Phó chủ tịch của Xiaomi đã nêu ra những quan điểm về công nghệ camera ẩn dưới màn hình trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc). Dù không trực tiếp đề cập tới đối thủ, nhưng không khó để nhận ra nhận xét này là dành cho Galaxy Z Fold3, khi nó được đăng tải không lâu sau khi Samsung công bố.
Cụ thể, ông Lu Weibing cho rằng công nghệ camera ẩn dưới màn hình nên ưu tiên về khía cạnh chất lượng hiển thị. "Nếu phần camera vẫn bị lộ rõ, thì thà đục lỗ còn tốt hơn", ông này viết.
Do bản chất của công nghệ camera ẩn dưới màn hình là camera được đặt dưới những điểm ảnh của panel OLED, vậy nên nếu mật độ điểm ảnh trên màn hình càng cao thì ánh sáng lọt vào camera càng ít, từ đó khiến cho chất lượng ảnh chụp cũng trở nên tệ đi. Và, do Xiaomi đã lựa chọn đặt tính thẩm mỹ của màn hình lên cao hơn, vậy nên chất lượng ảnh selfie của Mi Mix 4 cũng bị ảnh hưởng.
Thực tế, chính ông Lu Weibing cũng thừa nhận điều này. "Nếu bạn không có nhu cầu chụp ảnh selfie phải thật "long lanh" và bạn muốn có trải nghiệm toàn màn hình, bạn có thể mua Mi Mix 4. Còn nếu bạn quan tâm đến chất lượng ảnh selfie, tôi khuyên bạn nên mua một mẫu máy với màn hình đục lỗ truyền thống."
Có thể bạn cho rằng do là một quan chức của Xiaomi, vậy nên quan điểm của ông Lu Weibing sẽ mang tính chất "dìm hàng" đối thủ và tâng bốc cho sản phẩm của mình. Tuy vậy, trong trường hợp này, những gì mà vị Phó chủ tịch này nói là hoàn toàn hợp lý.
Nhìn chung, mặc dù đã có bước tiến nhất định, nhưng những mẫu máy với camera ẩn dưới màn hình chưa đạt đến độ hoàn thiện cần thiết. Người dùng sẽ buộc phải đánh đổi: hoặc là chất lượng hiển thị, hoặc là chất lượng ảnh chụp. Việc Mi Mix 4 "giấu" camera ẩn tốt nhưng ảnh selfie lại tệ, hay Galaxy Z Fold3 chụp ảnh đẹp hơn nhưng vẫn để lộ phần camera, cho thấy sự thật là công nghệ của Samsung hay Xiaomi không hề tốt hơn hãng còn lại, mà chỉ đơn giản là mỗi hãng lại có một mức độ ưu tiên khác nhau dành cho sản phẩm của mình.
Còn nếu bạn là một người thường xuyên sử dụng camera selfie, thì quả thật, lựa chọn một mẫu smartphone với thiết kế camera truyền thống vẫn là sự lựa chọn khôn ngoan hơn, ít nhất là khi công nghệ camera ẩn dưới màn hình còn nhiều hạn chế như ở thời điểm hiện tại.
Theo Mì Xào (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (41 phút trước)
- Công an vào cuộc xác minh vụ sách Tin học lớp 3 chứa đường dẫn đến trang web độc hại (52 phút trước)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bổ nhiệm Phó Chánh án và các Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (1 giờ trước)
- Sở Văn hóa TP.HCM thẩm định MV có hình ảnh ẩn ý tình dục của Jun Phạm (1 giờ trước)
- Trường học ở Hà Nội lên tiếng vụ học sinh tố shipper "tiêu hủy" 33 ly trà sữa (1 giờ trước)
- Hơn 50 học sinh tại TP.HCM nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm (1 giờ trước)
- Các ngân hàng đồng loạt cam kết giảm lãi suất sau cuộc họp với tân Thống đốc (2 giờ trước)
- Quốc gia đầu tiên đưa tàu chở dầu đi qua hướng đến eo biển Hormuz sau lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran (2 giờ trước)
- Người đàn ông bỏ lại xe máy trên cầu rồi bất ngờ nhảy xuống sông trước mặt nhiều người (2 giờ trước)
- Loại quả cực quen thuộc giúp mạch máu "trẻ lại" như uống trà mỗi ngày (3 giờ trước)