Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra áp lực lớn lên chuỗi cung ứng bộ nhớ toàn cầu, khiến chi phí sản xuất điện thoại tăng mạnh.

Theo báo cáo mới nhất của tổ chức nghiên cứu công nghệ Omdia, số lượng điện thoại thông minh có giá dưới 400 USD trên thị trường được dự báo giảm khoảng 22% từ nửa cuối năm nay và xu hướng này có thể kéo dài đến năm 2027. Nguyên nhân chủ yếu đến từ giá linh kiện bộ nhớ tăng mạnh do nhu cầu phục vụ phát triển hạ tầng AI trên toàn cầu.

Trong khi đó, các mẫu smartphone cao cấp có giá từ 1.000 USD trở lên như iPhone 17 Pro Max hay Samsung Galaxy S26 Ultra vẫn được đánh giá duy trì sức mua ổn định. Điều này đồng nghĩa nhóm người dùng có ngân sách hạn chế sẽ chịu ảnh hưởng rõ rệt nếu các dòng điện thoại giá rẻ bị cắt giảm.

Ông Zaker Li, chuyên gia phân tích của Omdia, cho biết chi phí bộ nhớ dành cho các mẫu điện thoại dưới 400 USD đã gần như tăng gấp đôi trong khoảng thời gian từ quý III/2025 đến quý I/2026. Đối với những thiết bị có giá trên 400 USD, mức tăng của linh kiện này thậm chí vượt quá 100%.

10-1783650762-smartphone-duoi-10-trieu-dong-co-nguy-co-tuyet-chung-vi-con-khat-linh-kien-ai
Chi phí bộ nhớ trên điện thoại dưới 400 USD đã tăng gần gấp đôi trong vài tháng. Ảnh: PhoneArena

Để hạn chế tác động từ chi phí sản xuất leo thang, nhiều nhà sản xuất đã tìm cách tiết giảm ở các bộ phận khác như màn hình, cảm biến hay mô-đun tần số vô tuyến. Tuy nhiên, theo đánh giá của ông Li, dư địa cắt giảm chi phí không còn nhiều, khiến việc duy trì mức giá thấp như trước trở nên rất khó khăn.

Trong bối cảnh đó, các thương hiệu Trung Quốc như Oppo, Vivo, Honor, Xiaomi và Transsion được cho là sẽ phải điều chỉnh giá bán. Nếu giá tăng, nhu cầu của người tiêu dùng có thể suy giảm, kéo theo nguy cơ nhiều hãng quyết định ngừng phát triển hoàn toàn các dòng smartphone giá rẻ.

Nhận định này cũng phù hợp với những ghi nhận tại Hội nghị Di động Thế giới (MWC) tổ chức ở Barcelona, Tây Ban Nha. Theo các chuyên gia, việc đầu tư xây dựng hạ tầng AI tốc độ cao đang tiêu thụ lượng RAM rất lớn, làm nguồn cung bộ nhớ trên thị trường toàn cầu trở nên khan hiếm.

Ông Francisco Jeronimo, Phó Chủ tịch phụ trách thiết bị khách hàng toàn cầu của IDC, cho biết một số nhà sản xuất đã tính đến khả năng rút khỏi phân khúc điện thoại giá rẻ. Theo ông, nếu chi phí bộ nhớ chiếm tới một nửa giá thành của một chiếc điện thoại khoảng 150 USD thì việc tiếp tục kinh doanh dòng sản phẩm này gần như không còn hiệu quả.

Omdia dự báo thị trường smartphone toàn cầu trong năm nay sẽ giảm khoảng 12% so với năm 2025, chủ yếu do nguồn cung thiết bị giá rẻ sụt giảm. Tuy nhiên, ông Jeronimo cho rằng tình trạng thiếu hụt RAM có thể được cải thiện vào cuối năm 2027 hoặc đầu năm 2028, khi tốc độ mở rộng hạ tầng AI chậm lại và nguồn cung bộ nhớ dần phục hồi.

Trong thời gian chờ thị trường ổn định, nhiều người dùng được dự báo sẽ kéo dài vòng đời của điện thoại hiện có thay vì nâng cấp lên các mẫu máy đắt tiền hơn. Trái ngược với phân khúc phổ thông, thị trường smartphone trên 400 USD vẫn được kỳ vọng tăng trưởng khoảng 5,7% nhờ nhóm khách hàng ít chịu tác động từ biến động chi phí, đồng thời đây cũng là phân khúc mà các hãng sản xuất đang ưu tiên đầu tư.

Bảo Ngọc (SHTT)