-
Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ -
Chi Pu gây "sốt" mạng xã hội với bộ ảnh nóng bỏng tại bãi biển Hội An -
Quyền Linh chính thức "bắt tay" Hoài Linh trong dự án điện ảnh, dân mạng đứng ngồi không yên -
Phát hiện bất ngờ khi trục vớt xe tăng bị vùi lấp nửa thế kỷ ở biển Quy Nhơn: Không chỉ có vũ khí -
Bắt giữ nữ cán bộ bị truy nã đặc biệt khi vừa nhập cảnh về Nội Bài -
Vị tướng Việt Nam được mệnh danh là "ông vua vũ khí", được đích thân Bác Hồ đặt tên -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Ấn Độ -
Giảm cân bằng cách "chỉ ăn thịt", người đàn ông rơi vào nguy kịch vì suy gan -
Trả giá bằng mạng sống vì tin lời chữa bệnh "thuận tự nhiên" trên mạng -
Công bố thông tin gây chú ý về vụ khởi tố cựu thiếu tá CSGT: Xe của nam sinh đôn dung tích gấp hơn 3 lần
Công nghệ
21/12/2015 17:46Smartphone Trung Quốc ngày càng mạnh
Smartphone Trung Quốc đang chiếm hơn một phần ba thị trường toàn cầu, các thương hiệu như Huawei, Lenovo, Xiaomi luôn nằm trong Top 10 nhà sản xuất có doanh số hàng đầu thế giới.
Smartphone Trung Quốc chứng tỏ sức tăng trưởng mạnh mẽ khi chiếm hơn một phần ba thị trường toàn cầu và hứa hẹn còn tiếp tục mở rộng. Các thương hiệu như Huawei, Lenovo hay Xiaomi luôn nằm trong top 10 nhà sản xuất điện thoại có doanh số bán cao nhất thế giới. Lý do gì khiến smartphone Trung Quốc trở nên phổ biến và ngày càng hấp dẫn?
![]() |
Nguyên nhân hàng đầu giúp điện thoại Trung Quốc bán chạy là nhờ giá thành rất rẻ, thường chỉ bằng hai phần ba so với giá bán của các nhà sản xuất tên tuổi. Chẳng hạn, người dùng phải bỏ ra 650 USD cho HTC One M9, trong khi đó chi 400 USD là có chiếc Honor 7 với cấu hình tương đương.
Giá rẻ rõ ràng là chìa khóa để các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc thâm nhập thị trường, đánh bật các tên tuổi đến từ Mỹ hay Hàn Quốc. Chiếc Xiaomi Mi4c có giá chỉ bằng một nửa so với Nexus 5X mà phần cứng không thua kém, hay Huawei P8 được đánh giá "rẻ bất ngờ" so với cấu hình.
Đầu tư nhiều cho thiết kế
![]() |
Giá rẻ nhưng điện thoại Trung Quốc ngày càng có thiết kế tốt, ngay cả những model phổ thông tầm 3 triệu đồng như Xiaomi Redmi Note 3 cũng sở hữu bộ vỏ kim loại. Những sản phẩm cao cấp hơn chẳng hạn Meizu Pro 5 hay Lenovo Vibe P1 sẽ làm người dùng ấn tượng ngay khi cầm vào.
Để "ghi điểm" khi bán ra toàn cầu, đặc biệt tại những thị trường khó tính như Mỹ, smartphone Trung Quốc được đầu tư nhiều cho kiểu dáng. Huawei P8 và OnePlus 2 là hai đại diện tiêu biểu, thiết bị này có ngoại hình khác biệt so với các sản phẩm khác trên thị trường, nó cũng cao cấp và chất lượng hoàn thiện không thua kém Apple hay Samsung.
Tính năng không thua kém bất kỳ sản phẩm nào
![]() |
Đa số các smartphone Trung Quốc đều không bị khóa mạng và có thể dùng ở hầu khắp các nơi trên thế giới. Nhiều thiết bị hỗ trợ 2 khe cắm sim cho phép sử dụng linh hoạt hơn, điều mà iPhone không và các smartphone đầu bảng của HTC, LG, Samsung... ít có.
Cảm biến vân tay từng là trang bị cao cấp, thường chỉ xuất hiện trên các điện thoại đắt tiền như iPhone 5S, iPhone 6, Galaxy Note 4... giờ đã được "bình dân hóa" với smartphone Trung Quốc. Từ khoảng 3 triệu đồng là người dùng đã có thể sở hữu điện thoại có bảo mật vân tay, hoạt động khá nhạy, chẳng hạn Coolpad Note 3, ZTE Blade A1, Huawei Enjoy 5S...
Hay như màn hình cảm ứng lực 3D Touch, công nghệ được đánh giá là thời thượng xuất hiện trên iPhone 6S, thì cũng có mẫu Huawei Mate S sở hữu tính năng tương đương. Có thể nói, các thương hiệu lớn tung ra trang bị gì hấp dẫn thì smartphone Trung Quốc cũng làm được, với giá thành rẻ hơn.
![]() |
Phát triển nóng tại nội địa, các công ty điện thoại Trung Quốc đang vươn ra thị trường quốc tế. Rào cản mà họ gặp phải là thương hiệu chưa mạnh, một trong những yếu tố đặc biệt quan trọng tại Anh và Mỹ. Song những nhà sản xuất đến từ Trung Quốc luôn nỗ lực để xâm nhập thị trường.
Một ví dụ là Lenovo đã mua lại Motorola Mobility từ tay Google với giá 3 tỷ USD năm 2014. Công ty vẫn duy trì thương hiệu Motorola sau đó liên tiếp tung ra hàng loạt sản phẩm như Moto X Play, X Style và đặc biệt là Moto G cho phân khúc giá rẻ. Nhờ thế, thị phần của Lenovo - Motorola liên tục tăng mạnh. Hay Huawei đã tách Honor thành thương hiệu smartphone độc lập. Sở dĩ vậy bởi tên gọi này dễ phát âm với người phương Tây, thu hút khách hàng trẻ.
- Xe điện BYD Seagull 2026 "nhỏ nhưng có võ": Chạy 505 km mỗi lần sạc, ‘so găng’ cùng Morning và i10 (14:26)
- Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ (14:23)
- Khoảnh khắc “chạy đua sự sống” hơn cả điện ảnh của bác sĩ tim mạch gây xúc động cộng đồng mạng (14:21)
- Hàng nghìn doanh nghiệp xăng dầu đón tin vui (14:12)
- Diễn viên “Shiri” Park Dong Bin qua đời ở tuổi 57 tại nhà hàng riêng (14:06)
- Quảng Ninh bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh đối với Phó chủ tịch HĐND và Trưởng Ban Nội chính tỉnh (14:00)
- Triệt phá "hệ sinh thái" 350 công ty "ma" chuyên mua bán hóa đơn khống hơn 3.100 tỷ đồng (39 phút trước)
- Mourinho chờ cái gật đầu từ Perez cho ngày trở lại Real Madrid (42 phút trước)
- Hé lộ kế hoạch ám sát Tổng thống Trump: Từ bức ảnh selfie đến cuộc đấu súng tại khách sạn (59 phút trước)
- Đứt cáp trò chơi mạo hiểm, cabin rơi tự do từ độ cao 91 mét (3 giờ trước)



