-
Lee Min Ho xác nhận kết hôn vào tháng 5 -
Yamaha chính thức ra mắt "vua côn tay" 155cc mới giá 85 triệu đồng: Khắc chế cứng loạt xe của Honda -
Đây là chiếc iPhone tai thỏ giá rẻ đáng mua nhất tháng 4/2026, camera xịn hơn cả iPhone 17e -
Mẹ Hoa hậu Thùy Tiên đáp trả cực gắt trước chỉ trích: "Chắc vào cốc tu mới vừa lòng các bạn" -
Gemini đã nói Showbiz Việt trước lệnh cấm hát nhép: Cuộc "thanh lọc" nghệ thuật đầy khắc nghiệt -
Cà phê cả ngày: Nhóm khách ngồi 10 tiếng, quán phụ thu 40k/người gây tranh cãi -
Kia Seltos phiên bản 2026 chính thức ra mắt giá 544 triệu đồng: Thiết kế nét hơn Honda HR-V và Creta -
Bảng giá Galaxy S25 chính hãng tháng 4/2026: Rẻ nhất từ 12 triệu, Galaxy S25 Ultra rẻ áp đảo iPhone 17 -
Chiến dịch 5 tuần của Mỹ tại Iran: Những mục tiêu chiến lược còn dang dở của Washington -
Tân Hoa hậu Phan Phương Oanh tự lập từ năm 16 tuổi, công khai gu người yêu gây bất ngờ
Công nghệ
22/01/2019 15:15Sony âm thầm rút mảng di động tại Đông Nam Á
Theo Slashgear, Sony tiếp tục khẳng định cam kết của họ trong mảng di động nhưng tại thị trường cụ thể nào vẫn là thông tin còn bỏ ngỏ. Qua nhiều năm, hãng điện tử Nhật Bản không chỉ thất bại trong việc tạo ra lợi nhuận mà còn đánh mất ấn tượng tốt trong lòng người dùng.
Nguồn tin cho biết Sony Mobile có thể rút khỏi một số thị trường nhất định như Đông Nam Á và Trung Đông, nơi công ty chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà sản xuất Trung Quốc.
Thực tế, "đại gia" một thời trong ngành di động đã âm thầm thu hẹp hoạt động và kinh doanh trong khu vực. Sony Mobile thông báo đóng cửa một trong những cửa hàng chính thức tại Malaysia. Các tài liệu tham khảo về smartphone cũng bị xóa khỏi website Sony tại quốc gia này. Có những báo cáo tương tự từ các thị trường khác như Singapore và Trung Đông. Tuy nhiên tại Philippines, Sony lại mở thêm cửa hàng.
Chiến lược kinh doanh của Sony Mobile tại Đông Nam Á được cho là không phù hợp ngay từ khi bắt đầu gia nhập thị trường. Điện thoại Xperia nhắm đến phân khúc cao và mức giá đắt hơn so với đối thủ, trong khi đây lại là khu vực đang phát triển.
Sony cũng bị đánh giá bảo thủ trong vấn đề kinh doanh, điển hình là việc duy trì thiết kế cũ quá lâu. Gần đây, hãng đã làm mới mình, hướng đến nhóm khách hàng trẻ nhưng những nỗ lực này quá ít và muộn màng.
Hãng điện tử Nhật Bản nhiều lần bị đồn sẽ rút mảng điện thoại khỏi các thị trường, đặc biệt là những khu vực mới nổi, giống việc đóng cửa hàng tại Mỹ cách đây vài năm. Tuy nhiên, Sony có thể tiếp tục bán smartphone ở thị trường đó thông qua các nhà bán lẻ. Nhưng khi không có sự hiện diện mạnh mẽ và trải nghiệm thực tế, con đường đi của Sony Mobile càng trở nên mờ mịt.
Đã có những tin đồn rằng Sony dừng kinh doanh điện thoại tại Việt Nam từ cuối 2018 nhưng đại diện truyền thông của công ty bác thông tin này. Trên website của hai hệ thống bán lẻ điện thoại hàng đầu là Thế Giới Di Động và FPT Shop, Sony không còn được liệt kê trong danh mục các thương hiệu điện thoại. Khi tìm kiếm trên đó, các model của Sony đều được báo hết hàng hoặc không kinh doanh.
Trái với tình hình ảm đạm của smartphone, Sony vẫn kinh doanh tốt ngành TV, máy ảnh, âm thanh hay máy chơi game... tại Việt Nam và đạt được những vị trí nhất định trên thị trường.
Theo Đình Nam (VnExpress.net)
- Khởi tố đối tượng đột nhập Thảo Cầm Viên Sài Gòn trộm thiên nga trắng (20:14)
- Tuyên án tù cho người phụ nữ dùng xyanua đầu độc nhân tình rồi lao xe xuống đèo (39 phút trước)
- Tìm thấy cụ ông 73 tuổi mất tích 3 ngày trong rừng sâu cách nhà 40 km (58 phút trước)
- Công an TP.HCM phát thông báo nóng vụ giáo viên mầm non bạo hành khiến nhiều em nhỏ hoảng loạn (1 giờ trước)
- Xe tải mất lái lao dốc hơn 100m trên Quốc lộ 1, cuốn phăng nhiều xe máy và sạp hàng (1 giờ trước)
- Ninh Bình: Xử phạt và tiêu hủy hàng nghìn áo phông in bản đồ Việt Nam thiếu Hoàng Sa, Trường Sa (1 giờ trước)
- Gia đình xót xa khi con học lớp 6 bị bạn đánh phải cấp cứu: Nguyên nhân xô xát? Tình trạng hiện tại? (2 giờ trước)
- Hàng loạt tài khoản Facebook tại Việt Nam bị "bay màu" không rõ lý do (2 giờ trước)
- Phẫn nộ clip cô gái bị hành hung và sàm sỡ giữa đêm tại TP.HCM (2 giờ trước)
- Bộ Ngoại giao phối hợp thúc đẩy Iran tạo điều kiện cho tàu Việt Nam lưu thông qua eo biển Hormuz (2 giờ trước)