-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Công nghệ
07/05/2025 04:05Sự thật về túi xách hàng hiệu giá rẻ 'mua tại xưởng ở Trung Quốc' đang bán trên TikTok: Toàn là hàng nhái?
Hàng hiệu mua tại xưởng trên TikTok
Trung Quốc đang đưa cuộc chiến thương mại đến một chiến trường mới: Bán hàng trên TikTok ở Mỹ.
Các nhà cung cấp Trung Quốc đã tràn ngập mạng xã hội Mỹ trong những tuần qua, kêu gọi người dùng "lách" mức thuế quan 145% mà Tổng thống Donald Trump áp đặt đối với Bắc Kinh bằng cách mua hàng hiệu trực tiếp từ nhà máy, không cần phải qua trung gian, mà giá lại còn rẻ hơn nhiều lần.
Một người dùng TikTok có tên Wang Sen, đứng trước một núi chất đống những chiếc túi Birkin siêu đắt tiền, tuyên bố anh là nhà sản xuất sản phẩm gốc cho hầu hết các thương hiệu xa xỉ.

Các OEM (nhà sản xuất sản phẩm gốc) là những công ty làm ra sản phẩm để cho các công ty khác bán dưới tên thương hiệu của họ. Nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng đều có các nhà máy ở Trung Quốc, nơi sản phẩm được sản xuất chính tại đây, sau đó đóng mác thương hiệu và xuất đi các nơi.
"Sao bạn không thử liên hệ và mua hàng từ chúng tôi? Bạn sẽ không tin được mức giá mà chúng tôi đưa ra đâu", người này nói trong một đoạn clip.
Video của anh ta sau đó đã bị ứng dụng gỡ xuống.
Nhiều chuyên gia nói với CNN rằng rất khó có khả năng đây là nhà cung ứng thực sự cho các thương hiệu như Lululemon và Chanel. Các nhà sản xuất hợp pháp thường ký thỏa thuận không tiết lộ thông tin, vì vậy không có khả năng những nhà sáng tạo TikTok này đang bán sản phẩm thật.
Các video nói trên không chỉ nhấn mạnh nỗi lo lắng mà thuế quan gây ra cho người tiêu dùng, mà còn cho thấy người mua sắm phụ thuộc vào Trung Quốc nhiều như thế nào.
Khả năng là hàng giả
Trong một video, một người ảnh hưởng có tên LunaSourcingChina đã quảng cáo hai nhà máy nằm ở Nghĩa Ô, một thành phố nổi tiếng với chợ bán buôn, và khẳng định thương hiệu đồ thể thao Lululemon lấy quần legging giá 98 USD trực tiếp từ họ.
"Tôi đoán hầu hết các bạn đều biết giá của Lululemon hay các thương hiệu lớn khác… và đoán xem, ở đây, tại hai nhà máy này, bạn có thể mua chúng với giá khoảng 5 hoặc 6 USD", người phụ nữ cho biết.

Tuy nhiên, Lulu đã nhanh chóng bác bỏ những tuyên bố đó.
Thương hiệu nói rằng họ "không làm việc với các nhà sản xuất trong video này và kêu gọi người tiêu dùng hãy cảnh giác với các sản phẩm có khả năng là hàng giả và thông tin sai lệch".
Theo tìm hiểu của CNN, hai nhà máy được đề cập trong TikTok không có trong danh sách nhà cung ứng tháng 4/2025 của Lululemon. Công ty có làm việc với một số nhà máy ở Trung Quốc, nhưng cũng có các nhà cung ứng ở các quốc gia như Việt Nam, Peru và Campuchia.
Các chuyên gia cho biết bất kỳ nhà máy nào bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng Mỹ ở trên TikTok có lẽ đều không hợp pháp.
Hao Dong, giảng viên cao cấp về hoạt động và quản lý dự án tại Đại học Southampton, nói với CNN rằng bất kỳ nhà sản xuất nào sản xuất cho các thương hiệu lớn đều phải tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng nghiêm ngặt là không được tiết lộ sự thật. Họ chắc chắn sẽ không bán công khai những sản phẩm danh tiếng đó trên internet.
Sự thật đằng sau hàng xa xỉ "tuồn" từ nhà máy Trung Quốc
Vậy, những chiếc túi xách đắt tiền có mác "made in Italy" hay Thụy Sĩ có thực sự là đồ được sản xuất tại Trung Quốc và có thể tuồn ra ngoài bán giá rẻ được không?
Câu trả lời là "không hẳn là có, cũng không hẳn là không", Regina Frei, giáo sư về hệ thống bền vững và tuần hoàn tại Đại học Nghệ thuật London, nói với CNN.

Nhiều thương hiệu xa xỉ sẽ lắp ráp một vài bộ phận tại Trung Quốc trước khi hoàn thiện sản phẩm cuối cùng tại Pháp và Ý. Đó có thể là những thứ như phần cứng phức tạp cho một chiếc đồng hồ đắt tiền hoặc bao bì cho một chiếc túi tote của nhà thiết kế.
Nhưng không có cách nào để biết đầy đủ vì chuỗi cung ứng xa xỉ nổi tiếng là không rõ ràng, Frei cho biết. Ngay cả các nhà máy đặt tại Ý hoặc các quốc gia khác vẫn có thể có liên kết với Trung Quốc.
"Nếu nói về những chiếc túi xách rất đắt tiền cần nhiều công đoạn thủ công, chúng có thể sẽ được lắp ráp trước ở đâu đó, sau đó sẽ được hoàn thiện, chẳng hạn như ở Pháp", giáo sư nói.
Vì vậy, ngay cả khi một số bộ phận của hàng xa xỉ có xuất xứ từ Trung Quốc, thì cũng không có gì đảm bảo về các biện pháp kiểm soát chất lượng và an toàn phù hợp nếu bạn mua sản phẩm này từ các kho hàng trên TikTok. Cũng không có bất kỳ quy định bảo hành hoặc trả lại nào.
Và không rõ những sản phẩm này, ngay cả khi được mua trực tiếp từ các nhà sản xuất Trung Quốc, có thể thoát khỏi mức thuế 145% của ông Trump ra sao.
Khi những video từ các nhà sản xuất Trung Quốc lan truyền rộng rãi, sự phụ thuộc của Mỹ vào chuỗi cung ứng quốc tế và Trung Quốc đang trở thành tâm điểm chú ý.
Điều này buộc một số người tiêu dùng phải đối mặt với một câu hỏi từ lâu đã ẩn sâu trong tâm lý người Mỹ: Sản phẩm yêu thích của tôi thực sự đến từ đâu?
"Nếu Trung Quốc ngừng sản xuất, các cửa hàng của chúng tôi sẽ trống rỗng", Frei nói.
Theo Quốc Vinh (Nhịp Sống Thị Trường)
- U22 Thái Lan vượt Malaysia, hẹn U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 (15/12/25 23:14)
- Tiết lộ cuộc sống của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Nga (15/12/25 23:04)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (15/12/25 22:22)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (15/12/25 21:49)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (15/12/25 21:42)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (15/12/25 21:32)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (15/12/25 21:22)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (15/12/25 21:10)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (15/12/25 21:05)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (15/12/25 20:46)