-
Bộ Công an đề xuất tăng 50% thịt, cá cho phạm nhân từ tháng 7, tổ chức khám định kỳ hằng năm -
Truy tìm người phụ nữ đi cùng người đàn ông tử vong lõa thể bất thường tại nhà nghỉ ở Lâm Đồng -
Thông tin đầy đủ về dự án hơn 400 căn nhà ở xã hội ở Hà Nội dự kiến mở bán giá khoảng 29 triệu/m² -
Về quê ăn Tết 5 ngày, mẹ chồng "nhắc khéo" đưa 15 triệu đồng khiến vợ chồng trẻ "toát mồ hôi" -
Video: Màn giải cứu con tin "thần tốc" hơn 1 phút của Cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại UAE -
Nguồn cơn vụ Bentley và xe 7 chỗ va chạm, 3 người đuổi đánh nhau giữa đường, nhân chứng lên tiếng -
Giá vàng leo thang từng giờ, người mua truyền tai "chiêu lạ" xếp hàng thế chân trước ngày vía Thần Tài -
Chia sẻ sai bản tin dự báo thời tiết trên mạng có thể bị xử phạt nặng, mức tiền khiến nhiều người giật mình -
Cậu bé 14 tuổi “vác cả thế giới” trên vai về quê ăn Tết: Hình ảnh tự lập gây bão mạng xã hội -
Hiện trường phát hiện một chiếc ô tô cùng lá thư "tuyệt mệnh" bên bờ hồ ở Ninh Bình
Công nghệ
21/06/2017 21:42Thật giả trên thị trường tai nghe siêu nhỏ
Loại tai nghe có thiết kế cực nhỏ, được sử dụng chủ yếu để gian lận trong các kỳ thi được buôn bán âm thầm trên mạng xã hội.
Trên thị trường hiện có rất nhiều loại tai nghe siêu nhỏ, từ dạng thẻ ATM, vòng đeo cổ cho tới thiết bị giống chìa khóa ô tô, hộp diêm... Có sản phẩm người sử dụng có thể nhận ra ngay qua kiểu dáng, nhưng cũng có loại phải khởi động lên mới biết là một bộ tai nghe. Ban đầu, chúng được thiết kế để phục vụ cho những mục đích như điều tra tội phạm, nghe trộm, gián điệp... nhưng về sau, giới học sinh sinh viên cũng lựa chọn để gian lận thi cử.
![]() |
| Tai nghe dạng thẻ ATM và tai nghe dạng dây đeo cổ là hai loại phổ biến nhất trên thị trường. |
Dựa trên nguyên tắc hoạt động mà chúng được chia làm hai loại. Một loại cần kết nối với thiết bị phát là điện thoại hoặc máy MP3 để truyền âm thanh tới tai nghe. Loại còn lại cao cấp hơn, có bộ phận gắn sim để nhận cuộc gọi từ điện thoại khác. Thậm chí, có thiết bị kết hợp cả camera độ nét cao để truyền hình ảnh ra ngoài. Mỗi loại có mức giá riêng nhưng dao động từ vài trăm nghìn cho tới vài triệu đồng, cao nhất khoảng 5 triệu đồng. Chúng được quảng cáo là hàng nhập về từ Mỹ, châu Âu và Trung Quốc. Một số nơi cũng cho thuê tai nghe, với giá vài trăm nghìn đồng mỗi ngày.
Trong số này, phổ biến nhất là sản phẩm có thiết kế giống thẻ ATM, kết nối tai nghe không dây, chỉ cần cắm sim vào là tự bắt máy khi có cuộc gọi đến, với thời lượng đàm thoại lên tới 4 tiếng. Một số mẫu tai nghe mới có cả màn hình hiển thị, chỉ nhìn thấy được trong bóng tối. Ở phân khúc giá rẻ có thiết bị kết nối điện thoại rồi truyền tín hiệu bằng từ trường, thông qua vòng dây đeo cổ làm bằng đồng. Loại này chạy pin và khá "cồng kềnh" với nhiều dây nối nên dễ bị phát hiện.
Đi kèm với "thẻ ATM" là tai nghe to cỡ hạt đậu, còn với loại truyền tín hiệu qua từ trường từ vòng dây thì tai nghe được thiết kế dạng siêu nhỏ, giống như một hạt gạo với đường kính 2 mm đặt trong tai, có thể hoạt động tốt trong phạm vi 1 mét. Thao tác gắn vào và tháo ra khỏi tai của loại tai nghe nhỏ này cũng đòi hỏi phải luyện tập, với sự hỗ trợ của một thanh kim loại gắn nam châm.
"Khi mua tốt nhất là nên gặp trực tiếp kiểm tra, bộ nào ổn thì lấy, vì toàn hàng Trung Quốc nên chất lượng không ổn định. Loại đắt nhất hiện là dạng thẻ ATM, loại vòng đeo cổ chỉ mấy trăm nghìn", một đại lý tai nghe siêu nhỏ cho biết. "Bề ngoài các máy giống nhau, chỉ dùng thử mới biết. Với loại hàng này, giao dịch xong thì nhiều người bán cũng 'lặn' luôn, nên cẩn trọng".
![]() |
| Thiết bị có thiết kế ngụy trang thẻ ATM nên rất khó phát hiện nếu chỉ nhìn qua. |
Điều thú vị là trên các fanpage bán loại hàng này, số lượng lượt tương tác (Like, bình luận...) khá ít nhưng lượng giao dịch lại lớn. Đa phần khách không muốn mọi người biết mình đã mua, bên bán cũng thường xóa bình luận rồi inbox nói chuyện riêng với từng người để giữ bí mật thông tin.
Có đơn hàng tới hơn 10 bộ tai nghe siêu nhỏ được giao dịch, người mua hàng cho biết mục đích lấy về là để cho thuê bởi nhiều người không có nhu cầu sử dụng lâu dài. Một số khách hàng mua tai nghe để "thi công chức", sau khi thi xong cũng nhờ chủ hàng rao hộ xem có ai mua lại với giá rẻ.
Đôi khi để lấy lòng khách hàng, người bán còn mua nguyên bộ tai nghe chính hãng tương thích với điện thoại của người dùng rồi cắt ra, thay thế micro và giắc cắm để tai nghe nhận được tín hiệu tốt nhất. Một số thợ có kinh nghiệm cải tiến cả hàng gốc, giảm pin từ 2 cục xuống 1 cục để bộ máy gọn nhẹ hơn hoặc tích hợp thêm micro rời, nút nhận cuộc gọi và tăng giảm âm lượng...
![]() |
| Một lô hàng tai nghe dạng dây đeo cổ đang được "chuẩn bị" trước khi giao cho khách. |
Đầu tháng 6, khi cơ quan chức năng điều tra và thu giữ một lượng lớn tai nghe siêu nhỏ, hầu hết các đầu mối bán tai nghe siêu nhỏ đã đồng loạt ngừng hoạt động. "Đợt này ít người dám bán, cũng có thể sẽ ngưng luôn, nhưng sau này có thể sẽ có người khác lên bán lại", một người bán tai nghe chia sẻ.
Theo Bảo Nam (VnExpress.net)
- Hơn 1.500 nghi phạm lừa đảo trực tuyến bị Trung Quốc dẫn độ từ Myanmar (10/02/26 23:17)
- TP.HCM: Mượn xe của bạn thân rồi âm thầm cắt chìa khóa để đồng bọn trộm (10/02/26 22:41)
- Khoa Pug tuyên bố phá sản sau chuỗi đầu tư thất bại (10/02/26 22:23)
- Phát hiện “xưởng” in tiền giả tại nhà, đối tượng cầm đầu mới 15 tuổi (10/02/26 22:12)
- Cựu Phó cục trưởng bị truy tố nhận hối lộ hơn 6 tỷ đồng, đã trốn sang Canada (10/02/26 22:03)
- Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới, bắt giữ 13 đối tượng khi vừa trở về từ Campuchia (10/02/26 21:50)
- MU lên kế hoạch tương lai không còn Marcus Rashford (10/02/26 21:45)
- Hiện trường xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, hàng hóa bị thiêu rụi (10/02/26 21:12)
- ChatGPT chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới với sự xuất hiện của quảng cáo (10/02/26 21:03)
- Binz ra nhạc buồn, Châu Bùi bất ngờ bị gọi tên: Cộng đồng mạng đặt dấu hỏi về mối quan hệ (10/02/26 20:55)


