-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Công nghệ
12/09/2020 04:16Thực hư thông tin Facebook khóa tài khoản bán hàng online từ ngày 1/10
Hiện nay nhiều người chọn cách bán hàng online trên Facebook cá nhân vì có nhiều ưu điểm vượt trội so với bán hàng truyền thống. Thế nhưng, trong khoảng 1 tuần gần đây, một số cư dân mạng truyền tay nhau thông tin, từ 1/10 này Facebook sẽ chặn các hình thức rao bán hàng hóa hoặc quảng cáo, người dùng vi phạm sẽ bị nhắc nhở và sau vài lần vẫn vi phạm sẽ bị khóa vĩnh viễn tài khoản.

Thông tin này được lan truyền trong thời điểm nhiều chủ trang cá nhân cho biết tài khoản của mình có sự sụt giảm tương tác đáng kể. Do đó, không ít người dùng tại Việt Nam cho rằng Facebook đang hạn chế tương tác, tiếp cận với khách hàng khi đăng tải các bài viết mang tính chất kinh doanh, trao đổi hàng hoá...
Ngay sau khi thông tin này được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người hoang mang, lo ngại chính sách mới của Facebook sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đến hoạt động kinh doanh và thu nhập của họ. Thậm chí, có người còn suy đoán rằng, đây là “chiêu trò” của Facebook nhằm “ép” người dùng lập fanpage và chạy quảng cáo để bán hàng.
Tuy nhiên, đại diện Facebook đã nhanh chóng bác bỏ thông tin này và khẳng định không áp dụng bất cứ hạn chế nào như thông tin đang lan truyền.

Trả lời với báo Phụ Nữ TP.HCM, Facebook cho biết nội dung được phép và không được phép đăng tải đều được mạng xã hội này công khai trong “tiêu chuẩn cộng đồng” của mình.
Thực tế, đây không phải lần đầu tiên những thông tin giả dạng này xuất hiện trên Facebook. Trước đó cư dân mạng cũng lan truyền nhiều thông tin chưa được kiểm chứng khiến nhiều người hoang mang. Đặc biệt, đầu tháng 8 vừa qua, nhiều người dùng mạng Facebook tại Việt Nam đã "bị lừa" đăng, chia sẻ thông tin tuyên bố không cho Facebook chia sẻ quyền riêng tư thông tin, hình ảnh cá nhân của mình.
Trước những lo âu về độ sụt giảm tương tác khi bán hàng online trên Facebook, nhiều người đã nghĩ ra nhiều cách để đối phó tạm thời như: Đăng bài viết né các từ khiến Facebook nhận diện là bán hàng online như giá tiền, tên các hãng quần áo, nước hoa, phụ kiện… viết chệch sang từ khác và không đăng nhiều bài trong một ngày.
Theo Trúc Chi (Nguoiduatin.vn)








- Xem lại ảnh cưới sau 4 năm, người phụ nữ sốc khi thấy cặp đôi lạ (16:28)
- Nàng thơ pickleball Alix Trương và hành trình thưởng thức 14 chiếc bánh mì Đà Nẵng (16:24)
- Cận cảnh nhà Hoa hậu Nông Thúy Hằng ở Tuyên Quang tan hoang sau lũ quét (16:16)
- Drama pickleball chưa dứt: Trương Vinh Hiển bước ra, cả khán đài gọi tên Lý Hoàng Nam tại chung kết PPA Tour Vietnam Cup (16:07)
- Đề xuất quy định hoàn thuế đối với xăng sinh học (16:00)
- CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường (1 giờ trước)
- Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk gửi thư chia buồn cùng gia đình chủ tịch xã hy sinh (1 giờ trước)
- Hồ Văn Cường khoe mua được nhà tại show của Như Quỳnh (1 giờ trước)
- "Ác mộng" phủ bóng chính trường Mỹ (1 giờ trước)
- Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn (1 giờ trước)




