-
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước -
Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao -
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý -
Nghịch lý tại Bảo Tín Minh Châu: Khách vẫn chen chân giao dịch sau "cơn lốc" khởi tố lãnh đạo -
Mối quan hệ 2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, thái độ thiếu hợp tác khi công an làm việc -
Phim giờ vàng gây tranh luận vì lời thoại "mày - tao" giữa hai chị em -
TPHCM: Nam sinh mất liên lạc sau khi rời phòng trọ, phát hiện xe máy và balo gần cầu Phú Mỹ -
Tình trạng sức khoẻ 11 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, danh tính 2 trường hợp nguy kịch? -
“Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá?”: Đòi 12-15 triệu bao ăn ở, người học đại học lương 8 triệu gây tranh cãi
Công nghệ
18/01/2025 15:32Tiktok sắp bị cấm ngày 19/1, dân tình đổ xô tìm 'nhà mới': Một ứng dụng Trung Quốc bất ngờ nổi tiếng
Manimatana Lee đã dành 5 năm qua để xây dựng kênh TikTok có lượng theo dõi gần 10.000 người. Họ xem những video cô hút bụi trong nhà mình ở Wisconsin trong khi cô con gái út ngủ trưa trong chiếc địu trên lưng. Một video Lee nhảy múa và rửa bát đĩa — trong khi địu đứa con đang ngủ —được xem hơn một triệu lần kể từ tháng 11.
Nhưng khi TikTok có nguy cơ bị cấm tại Mỹ, Lee và nhiều người khác đang tìm kiếm các giải pháp thay thế như Xiaohongshu, một ứng dụng mạng xã hội phổ biến ở Trung Quốc nhưng ít được biết đến bên ngoài.
"Sẽ thật buồn cười nếu họ cấm TikTok và tất cả chúng ta chuyển sang ứng dụng Trung Quốc này", Lee viết trên TikTok để khuyến khích những người theo dõi của mình cùng tham gia ngôi nhà mới.

Từ cái tên không mấy ai biết đến, Xiaohongshu bỗng trở thành ứng dụng miễn phí được tải xuống nhiều nhất trên cửa hàng Apple của Mỹ hồi đầu tuần này. Trước đó, ứng dụng có hơn 300 triệu người sử dụng này chủ yếu có người dùng ở Trung Quốc, nơi họ chia sẻ các video ngắn cũng như các bài đăng tĩnh.
Những người Mỹ chuyển sang ứng dụng mới muốn thể hiện rằng họ không đồng tình với mối quan ngại của Washington về mối quan hệ của TikTok với Trung Quốc.
Những người sáng tạo ở Mỹ đăng video trên TikTok cho biết ứng dụng này đã trở thành nguồn kết nối, giải trí và thông tin kể từ khi trở thành hiện tượng trong dịch bệnh Covid-19. Điểm hấp dẫn đến từ thuật toán độc quyền, công nghệ đề xuất luồng video ngắn liên tục nhằm mục đích giữ chân mọi người.
Nhưng các nhà lập pháp Mỹ đưa ra lý do cấm đến từ nguy cơ Trung Quốc có thể sử dụng TikTok để truy cập dữ liệu về người dùng như vị trí và lịch sử duyệt web. Tháng 4 năm ngoái, Tổng thống Joe Biden đã ký ban hành một đạo luật yêu cầu công ty mẹ Bytedance thoái vốn khỏi ứng dụng video này trước ngày 19/1/2025, nếu không sẽ phải đối mặt với lệnh cấm trên toàn nước Mỹ.
Xiaohongshu có nghĩa là "tiểu hồng thư" hay "cuốn sách nhỏ màu đỏ". Nhiều người gọi ứng dụng này là "Red Note".
"Tôi không thực sự quan tâm đến việc mình đang sử dụng ứng dụng Trung Quốc hay gì", Lee nói về lựa chọn mới thay cho TikTok. "Nó giống như một nơi để trốn tránh thực tại. Và nếu khiến tôi cảm thấy thoải mái, tôi sẽ sẽ ở lại".

Một nhóm nhà sáng tạo người Mỹ đã kiện chính phủ về dự luật có thể khiến TikTok bị bán hoặc cấm tại Mỹ, và TikTok đang trả phí pháp lý cho họ. Người Mỹ trên Xiaohongshu đã tập hợp lại dưới hashtag "TikTokrefugee", đã đạt 100 triệu lượt xem và tạo ra khoảng 2,5 triệu chủ đề thảo luận trên ứng dụng.
"Tiểu hồng thư" là gì?
Việc tham gia ứng dụng này đã giúp người Mỹ tiếp xúc gần hơn với với người dùng trực tuyến ở Trung Quốc so với TikTok. Tại Trung Quốc, mọi người sử dụng Douyin – một ứng dụng tương tự - thay vì TikTok. Douyin khó có thể truy cập bên ngoài Trung Quốc.
Theo Similarweb, cho đến cuối tháng 12, 85% lưu lượng truy cập Xiaohongshu đến từ Trung Quốc.

Xiaohongshu thường được so sánh với Instagram. Ứng dụng cung cấp nguồn dữ liệu cuộn vô hạn được hỗ trợ bởi các đề xuất thuật toán. Người dùng Xiaohongshu thường sử dụng để trao đổi mẹo về du lịch, mua sắm và các chủ đề về lối sống khác.
Ứng dụng đặc biệt phổ biến với phụ nữ trong độ tuổi 20 và 30, và các chuỗi bình luận dài của Xiaohongshu đã trở thành nguồn thông tin phổ biến để mọi người trao đổi các câu hỏi về những mối quan tâm hàng ngày, tương tự như Reddit.
Ngoài những mẹo về phong cách sống cá nhân, Xiaohongshu cũng định hình xu hướng du lịch toàn cầu. Người dùng đã biến Düsseldorf thành điểm đến ẩm thực hấp dẫn, thu hút khách du lịch Trung Quốc đến các nhà hàng và tiệm bánh Nhật Bản của thành phố.
Tương tự như vậy, nền tảng này đã thúc đẩy sự quan tâm đến du lịch Đông Nam Á, khi người dùng chia sẻ các hành trình độc đáo và các bức ảnh chụp những danh lam thắng cảnh ít biết đến đã thúc đẩy du lịch Trung Quốc đến các nơi như Thái Lan và Việt Nam.
Ở bên ngoài Trung Quốc, ít người biết rằng Xiaohongshu đã tồn tại được 12 năm. Nền tảng được thành lập tại Thượng Hải vào năm 2013 bởi Charlwin Mao và Miranda Qu Fang. Các nhà đầu tư bao gồm Tencent, Alibaba và DST đã đầu tư gần 1 tỷ USD vào công ty, nâng định giá lên 17 tỷ USD vào năm 2024.
Theo Mạnh Kiên (Nhịp Sống Thị Trường)
- Sàn giao dịch tài sản số Việt Nam: Không thể chỉ chờ vào chính sách (19:00)
- Tổng Liên đoàn Lao động lấy ý kiến về phương án hoán đổi, kéo dài kỳ nghỉ lễ tháng 4 (30 phút trước)
- Nghi vấn tân Lãnh đạo tối cao Iran rơi vào tình trạng nguy kịch (47 phút trước)
- Đà Nẵng: Hai nữ nhân viên gác chắn đường sắt bị hành hung lên tiếng, đối tượng có dấu hiệu sử dụng rượu bia (1 giờ trước)
- Tuyên án vụ hối lộ tại Bộ NN&PTNT: Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhận án phạt nghiêm (1 giờ trước)
- Lý do bất ngờ khiến Mỹ dừng đe dọa quân sự để ngồi vào bàn đàm phán với Iran (1 giờ trước)
- Hà Nội và TP.HCM tiên phong kiểm định khí thải xe máy từ năm 2027 (1 giờ trước)
- Cháy nhà 4 tầng ở TP.HCM, nhiều người tháo chạy thoát thân (2 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự đối tượng tông CSGT Phú Thọ gãy chân khi làm nhiệm vụ, tình trạng cán bộ hiện tại ra sao? (2 giờ trước)
- "Cơn lốc" giá bạc: Nhà đầu tư ngậm ngùi nhìn tài sản "chia đôi" sau đỉnh lịch sử (2 giờ trước)