-
Hoa hậu Việt Nam thành tiến sĩ ở tuổi 41: Từng lọt Top 15 Miss World, rời showbiz sống kín tiếng -
Mạng di động Pottel của Vietnam Post sẽ dùng đầu số 075 -
Vì sao nhiều người ngại mời bạn bè đến nhà? -
Rộ tin BLACKPINK "dứt áo ra đi" khỏi YG Entertainment: Người hâm mộ đứng ngồi không yên -
Bộ Công an đề xuất bổ sung 7 tội danh mới, thay đổi nhiều quy định trong Bộ luật Hình sự -
Loạt xe sang cũ đời sâu "đẹp long lanh" giá chỉ hơn 100 triệu đồng -
Chủ tịch Miss Grand International gây xôn xao khi nhận xét Emoura Phạm: "Giống đọc diễn văn, dáng vẻ quá nghiêm túc" -
Giá xăng lao dốc, có loại giảm tới hơn 1.200 đồng/lít -
“Ngọc nữ” màn ảnh Việt che mặt khi xuất hiện bên Trương Thế Vinh, nghi vấn hẹn hò 6 năm chưa có lời giải -
15 triệu đồng "săn" điện thoại giảm giá tháng 10: RAM 12GB/512GB, pin 10.000mAh
Công nghệ
14/08/2017 16:35Tranh cãi nảy lửa chàng trai "không làm gì vẫn được nhận lương nhờ... công nghệ"
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
“Tôi chỉ tốn 1-2 tiếng mỗi tuần nhưng vẫn nhận đủ lương của công việc toàn thời gian. Có nhiều thời gian rảnh rỗi thì rất tuyệt nhưng tôi băn khoăn rằng việc không tiết lộ cho công ty biết có đúng hay không?”.
Mới đây, chia sẻ của một chàng trai bí mật biến công việc toàn thời gian của mình thành 2 tiếng làm việc nhẹ nhàng mỗi tuần đang gây ra những tranh cãi nảy lửa trên các diễn đàn Stack Overflow và Hacker News.
Theo lời chàng trai, công việc quản lý dữ liệu mà anh đang làm thuộc loại “chán nhất quả đất". Tuy nhiên, anh ta không thể từ bỏ công việc vì mức lương khá tốt và quan trọng hơn là anh ta được làm việc ở nhà và có thời gian chăm con cái.
Mọi việc bắt đầu từ khi anh phát hiện công việc mình đang làm hoàn toàn có thể được thực hiện tự động. Kết quả là một chương trình tự động được ra đời giúp tác giả của nó hầu như không phải làm gì trong 6 tháng.
“Nếu lúc trước, tôi phải mất cả tháng để hoàn thành công việc thì bây giờ chỉ mất 10 phút để quét dữ liệu ở các bảng và xử lý qua chương trình”, anh tiết lộ.
Hàng tuần, anh ta vẫn báo cáo công việc với công ty và không ai phàn nàn gì về kết quả công việc. Thậm chí chương trình do anh viết hoạt động quá tốt đến mức tác giả của nó phải cố tình tạo ra vài lỗi để kết quả công việc trông có vẻ “giống như do người làm”.
Mặc dù hiệu quả của hành động “tự động hóa” này là điều không phải bàn cãi nhưng vẫn có một điều khiến chàng trai thông minh này phải băn khoăn: “Có nên cho công ty biết về điều này hay không? ”.
“Tôi chỉ tốn 1-2 tiếng mỗi tuần nhưng vẫn nhận đủ lương của công việc toàn thời gian. Có nhiều thời gian rảnh rỗi thì rất tuyệt nhưng tôi băn khoăn rằng việc không tiết lộ cho công ty biết có đúng hay không?”. Anh cũng lo sợ rằng nếu công ty biết, họ sẽ lấy chương trình đó và sa thải anh.
Ngay sau khi câu chuyện này được chia sẻ trên các diễn đàn, hàng loạt luồng ý kiến trái chiều đã được đưa ra.
“Cậu không bán thời gian. Thứ mà cậu bán là kết quả công việc. Còn việc cố tình tạo ra các kết quả lỗi thì đúng là không tốt” là ý kiến được nhiều người đồng tình.
Tác giả ý kiến này lấy ví dụ: “Giả sử trong một tháng cậu vẫn làm việc đủ giờ làm nhưng chất lượng công việc quá kém thì sao?... Nếu mục tiêu quan trọng nhất là thời gian làm việc thì cậu chỉ cần đơn giản có mặt trong đủ 40 tiếng và khỏi cần quan tâm kết quả công việc”.
Nếu công ty không phàn nàn gì về kết quả công việc của anh chàng này cũng như anh ta không vi phạm các quy định trong hợp đồng thì chẳng có gì sai nếu anh ta hưởng lợi từ chương trình tự động của mình.
Tuy nhiên, không phải tất cả ý kiến đều đồng tình với việc làm của chàng trai trong câu chuyện. Có ý kiến cho rằng, cần xét câu chuyện này theo hướng quan niệm đạo đức về “việc phải làm hay việc nên làm?”
Theo ý kiến này, anh ta có hàng loạt cái sai: Được trả tiền cho 40 giờ làm việc nhưng chỉ làm có 2 giờ, sử dụng chương trình tự động đến 6 tháng mà không báo cho công ty, báo cáo “láo” công việc hàng tuần, cố tình tạo kết quả lỗi để che giấu sự dối trá...
Cuộc tranh luận của hai phe “lợi ích” và “đạo đức” vẫn chưa kết thúc. Cũng chưa ai biết anh chàng trong câu chuyện đã chọn cách giải quyết nào nhưng xét theo một góc độ khác thì ít nhất anh ta vẫn còn may mắn khi có trong tay quyền chủ động.
Anh ta lo lắng không biết công ty có lấy phần mềm và sa thải mình hay không. Nhưng câu hỏi chuẩn có lẽ phải là “Liệu công ty có lấy chương trình và sa thải anh ta cùng với 19 người khác không?”.
Vấn đề trên một lần nữa đã cho thấy viễn cảnh mong manh của người lao động trước sự tấn công của công nghệ.
Giả sử trong hoàn cảnh đó, bạn sẽ theo phe nào: “lợi ích” hay “đạo đức”? Tôi hy vọng bạn có đủ thời gian để lựa chọn trước khi thực sự phải ra quyết định.
Theo Phạm Sơn (Khampha.vn)
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
- Conte phát tín hiệu sẵn sàng dẫn dắt MU (20:01)
- Hà Nội ký hợp đồng chìa khóa trao tay 5 tuyến metro vốn 1 triệu tỷ đồng (9 phút trước)
- Nhận 180 triệu đồng từ "cát tặc", cựu Phó chủ tịch Thanh Hóa Lê Đức Giang tự nguyện nộp khắc phục 1,8 tỷ đồng (15 phút trước)
- Diễn viên Doãn Quốc Đam lên tiếng sau phân cảnh diễn ngoài kịch bản gây tranh cãi (1 giờ trước)
- Cựu thanh niên xung phong miền Nam cô đơn, mất sức được tăng gấp đôi trợ cấp từ tháng 12 (1 giờ trước)
- Xe giường nằm chở 20 khách tông liên hoàn 4 ôtô ở TP HCM (1 giờ trước)
- Thông tin tàu NV SUNSHINE bị tấn công tại eo biển Hormuz là tin giả (2 giờ trước)
- Ronaldo vẫn sử dụng chiếc iPhone ra mắt từ năm 2023 (2 giờ trước)
- Sắp xét xử vụ án cựu Phó chủ tịch Thanh Hóa Lê Đức Giang nhận tiền từ "cát tặc" (2 giờ trước)
- Nữ giáo viên tử vong do tai nạn giao thông được gia đình hiến tạng cứu người (2 giờ trước)